Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm tại UNESCO

Từ ngày 16-19/6/2026 tại Paris, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Kỳ họp đã thu hút sự tham dự của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên và hơn 100 quan sát viên.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003.

Phát biểu tại Kỳ họp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn hoan nghênh nỗ lực đưa Công ước 2003 trở thành khuôn khổ hợp tác quan trọng về bảo vệ di sản văn hóa, thúc đẩy đa dạng văn hóa, đối thoại giữa các cộng đồng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng qua hơn hai thập kỷ, Công ước 2003 bước vào giai đoạn phát triển mới, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn góp phần tăng sức chống chịu của cộng đồng, thúc đẩy giáo dục, sinh kế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề xuất UNESCO và các quốc gia thành viên tiếp tục huy động các nguồn lực mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả công nghệ; thúc đẩy sự gắn kết giữa Công ước 2003 với các công ước văn hóa khác của UNESCO, nhất là Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định, là một trong những quốc gia sớm tham gia Công ước 2003, hiện có 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững; chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm, gắn bảo tồn di sản với giáo dục, du lịch bền vững và chuyển đổi số.

z7953827522247-6677faef003af6287fc744e7fa824ab0-1-8054.jpg
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El - Enany tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Cộng hòa Pháp).

Nhân dịp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ ủy viên Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 (2022-2026), Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để Công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn, hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn.

img-2230-6178.jpg
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam gặp Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al - Fayez.

Dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El - Enany, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Khondker M. Talha, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al - Fayez, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo, Tổng Giám đốc ICOMOS Céline Noguès - Weber; Bộ trưởng Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, Bộ trưởng Văn hóa Bulgaria, Bộ trưởng Văn hóa Mauritanie và Trưởng đoàn nhiều quốc gia thành viên để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự ủng hộ cho các hồ sơ, sáng kiến quan trọng của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO.

img-2231-7059.jpg
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm việc với Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa Nayef H. Al - Fayez và Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo.

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với UNESCO; ủng hộ tầm nhìn và các nỗ lực cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức, nhất là tiến trình UNESCO80. Trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO, hai bên trao đổi các định hướng lớn nhằm đưa hợp tác bước vào giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy ký kết khuôn khổ hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2026-2030; kỷ niệm 50 năm quan hệ tại Trụ sở UNESCO ở Paris và tại Hà Nội.

img-2233-1967.jpg
Đoàn Việt Nam làm việc với Tổng Giám đốc ICOMOS Céline Noguès - Weber.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn trân trọng chuyển lời mời của Việt Nam tới Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El - Enany thăm chính thức Việt Nam trong năm nay.

Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược, tin cậy của UNESCO, thành viên tích cực, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng, hiệu quả trong các cơ chế điều hành then chốt của Tổ chức; khẳng định nhận lời thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Trụ sở UNESCO đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO.

Hai bên cũng trao đổi việc thúc đẩy các sáng kiến chung như Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực (Hà Nội, tháng 9/2026); cũng như các sáng kiến thúc đẩy văn hóa hòa bình, trong đó có Lễ hội vì Hòa bình tại Quảng Trị (tháng 7/2026).

1jrf8unao-6ojb6m-3478-2270-200.jpg
Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam gặp Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Khondker M. Talha.

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chuyên môn của UNESCO, ICOMOS trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, trong đó có Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội gắn với phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính Thiên; đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản như Mo Mường, Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê.

Lãnh đạo UNESCO, Trung tâm Di sản Thế giới và ICOMOS khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thúc đẩy các hồ sơ di sản, sáng kiến mà Việt Nam đề nghị.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn các quốc gia đều bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, tầm nhìn chiến lược cũng như quyết sách lớn của Việt Nam gắn với phát triển văn hóa, mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là cách tiếp cận hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, phát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng.

Đại hội đồng Công ước 2003 là cơ quan quyền lực cao nhất của UNESCO trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, gồm đại diện của 185 nước thành viên. Đại hội đồng quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến chính sách, đường lối phát triển của Công ước, phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác bảo tồn di sản phi vật thể ở các quốc gia, bầu Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham dự Đêm hội Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong không khí rộn ràng, đầm ấm tình quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Rộn ràng Tết Trung thu tại Pháp

Không chỉ mang đến cho các em nhỏ kiều bào một đêm hội trọn vẹn niềm vui, lễ hội Tết Trung thu tại Paris còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu cội nguồn và nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2026–2028.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.

Chương trình mở ra một không gian có ý nghĩa để thúc đẩy đối thoại quốc tế thông qua văn hóa, giáo dục và tri thức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Festival văn hóa và tri thức 2026: Điểm nhấn ngoại giao nhân dân Việt Nam tại Hy Lạp

Chương trình Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 với chủ đề “Ode to Peace" (tạm dịch "Giai điệu hòa bình") diễn ra ngày 22/9 tại Athens, Hy Lạp, mở ra một không gian đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức thuộc phong trào UNESCO phi chính phủ của Việt Nam, châu Âu và Bắc Mỹ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản.

Các cháu thiếu nhi lên sân khấu rước đèn Trung thu cùng chị Hằng, chú Cuội, lân và nhận quà từ Ban tổ chức. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Dấu ấn Trung thu Việt Nam 2026 tại Nice (Pháp)

Ngày 20/9, Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Nice (ACVNI) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Đại nhạc hội đón Trăng-Trung thu tại Rạp chiếu phim Variétés ở trung tâm thành phố Nice, mang đến cho bà con kiều bào ngày hội Trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống và đầy cảm xúc đoàn viên.

Lối vào Quảng trường Đỏ lịch sử ở Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bí quyết bảo tồn và tri ân kiến trúc của nước Nga

Đằng sau sự trường tồn của các đô thị biểu tượng của nước Nga qua bao thăng trầm thời đại là một tư duy quy hoạch kiên định: giữ gìn di sản, tôn vinh con người và khéo léo kết hợp dòng chảy quá khứ vào nhịp sống đương đại, là tấm gương phản chiếu trực diện linh hồn của dân tộc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó cho phép Mỹ tăng cường quyền tiếp cận và hiện diện quân sự tại Greenland, trong khi cấm các “đối thủ” của Mỹ xây căn cứ trên vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.