Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ Mỹ được quyền kiểm soát đối với vấn đề an ninh tại Greenland, nhằm giải quyết mối quan ngại của Mỹ. Thỏa thuận cho phép Mỹ ngay lập tức bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự lớn hơn tại Greenland. Không “đối thủ” nào của Mỹ có thể thực hiện các khoản “đầu tư nhạy cảm” trên đảo này mà không có sự chấp thuận của Mỹ. Thỏa thuận không có thời hạn kết thúc.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh thỏa thuận này đã giải quyết vĩnh viễn và hoàn toàn các mối lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ liên quan Greenland. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ thỏa thuận bảo đảm Mỹ có quyền tiếp cận và bay qua Greenland lâu dài, đồng thời mở đường cho Washington mở rộng các cơ sở quân sự tại đây.
Đan Mạch đánh giá thỏa thuận góp phần tăng cường an ninh khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, tuy nhiên thỏa thuận không đồng nghĩa Greenland chuyển chủ quyền cho Mỹ. Thủ tướng Mette Frederiksen nêu rõ thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
Người đứng đầu chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng cho rằng, thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên; công nhận lợi ích của Greenland và vị trí của đảo này trong hợp tác quốc tế.
Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch cho biết, theo kế hoạch, ba bên ký thỏa thuận vào tuần tới, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Văn bản này tiếp tục trải qua các thủ tục cần thiết tại Quốc hội Đan Mạch và cơ quan lập pháp Greenland trước khi có thể được thực thi.