Hướng tới 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO: Khẳng định vai trò đối tác tin cậy

Tại Kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 224 của UNESCO từ ngày 8-23/4/2026 tại Paris (Pháp), Việt Nam đã khẳng định vai trò của một thành viên tích cực và một đối tác cùng kiến tạo tương lai thiết thực, hiệu quả vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, hướng tới 50 năm quan hệ đối tác với UNESCO.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 224 của UNESCO.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 224 của UNESCO.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Ban lãnh đạo mới và Hội đồng Chấp hành mới của UNESCO nhiệm kỳ 2025-2029, với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, nhằm triển khai các quyết định quan trọng về định hướng cải cách và tăng cường hợp tác UNESCO trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Kỳ họp. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn bên cạnh UNESCO; Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân và lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội, An Giang và Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

image1-1-1.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Kỳ họp Hội đồng Chấp hành lần thứ 224 của UNESCO.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới ở thời điểm khó khăn với nhiều thách thức đan xen, chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế và UNESCO giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững. Việt Nam ủng hộ tầm nhìn và cách tiếp cận “UNESCO vì con người”, đặt con người vào vị trí trung tâm của Tổ chức; mọi chính sách và chương trình cần đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương.

Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định ủng hộ lộ trình cải cách UNESCO 80, tập trung vào sứ mệnh cốt lõi, lĩnh vực ưu tiên, cách tiếp cận liên ngành, vị thế đặc biệt của Ủy ban Quốc gia UNESCO và văn phòng đại diện của UNESCO, đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn lực và các quan hệ đối tác toàn cầu nhằm tăng cường hơn nữa vai trò và tính hiệu quả của Tổ chức.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, trong đó tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang tính nhân văn, công bằng và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau và không đánh đổi tương lai của các thế hệ mai sau.

Với dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO trong năm nay, Việt Nam cam kết không chỉ là một thành viên tích cực của UNESCO, mà còn là một đối tác cùng kiến tạo tương lai thiết thực và hiệu quả, vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

ndo_tl_1jn00u9ro-6ojb6m-2213.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn gặp và làm việc với Phó Tổng Giám đốc UNESCO Åsa Regnér.

Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, Phó Tổng Giám đốc UNESCO Åsa Regnér, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Nasser Al Hinzab, Chủ tịch Đại hội đồng Khondker M. Talha, Trợ lý Tổng Giám đốc về Quan hệ đối ngoại và ưu tiên châu Phi kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc về Khoa học tự nhiên Lida Brito, Trợ lý Giám đốc về văn hóa kiêm Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo, Tổng Giám đốc ICOMOS Celine Nogues-Weber, Chủ tịch Kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới lần thứ 48 Lee Byong Hyun để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự ủng hộ cho các hồ sơ, sáng kiến quan trọng của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO.

ndo_tl_1jn00v6j3-6ojb6m-1.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn gặp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Nasser Al Hinzab.

Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc, Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các quốc gia đều ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn chiến lược, những quyết sách lớn Việt Nam triển khai gần đây, nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu của hợp tác với UNESCO, điển hình của cân bằng giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế-xã hội, du lịch bền vững và sinh kế của người dân. Đây chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực toàn cầu trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa nhân loại.

ndo_tl_1jn00uhe4-6ojb6m-1.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn gặp và làm việc với Trợ lý Giám đốc về văn hóa kiêm Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Assomo.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Ngô Lê Văn mong muốn ban Lãnh đạo và ban Thư ký UNESCO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tư vấn và ủng hộ Sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững, các hồ sơ của Việt Nam như Hồ sơ Hoàng Thành Thăng Long gắn với phục dựng điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính thiên, các hồ sơ di sản thế giới với Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, Hang Con Moong, Cảnh quan văn hóa-sinh thái Vọoc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc, Củ Chi, Cổ Loa, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, Chèo, Võ cổ truyền Bình Định, hồ sơ khu dự trữ sinh quyển Phong Nha-Kẻ Bàng…

Lãnh đạo UNESCO và ICOMOS cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ danh hiệu, di sản mà Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị.

1jn00uvs1-6ojb6m-1.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn gặp và làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) Celine Nogues-Weber.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng trân trọng mời Tổng Giám đốc UNESCO tới thăm Việt Nam để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO và ký Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2026-2030; đồng thời chuyển lời mời của các địa phương đến ban Lãnh đạo UNESCO tới tham dự một số hội nghị quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức như Hội nghị tính xác thực di sản (Hà Nội, năm 2026), Hội nghị Thành phố Học tập toàn cầu ASEAN+4 và Hội nghị Tổng kết Mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển Biển và Hải đảo tại Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11/2026)…

Ban Lãnh đạo UNESCO đánh giá cao việc Việt Nam có kế hoạch đăng cai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, cảm ơn vì lời mời và sẽ khẳng định tham dự sớm.

Trước đó vào ngày 15/4, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua các Quyết định gia hạn tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO thêm 8 năm đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Đây là minh chứng cho năng lực quản trị và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển khoa học cơ bản, qua đó không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn góp phần nâng tầm Việt Nam trở thành một trung tâm tri thức trong mạng lưới khoa học toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.