Việt Nam tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005

Ngày 17/2, phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2005 ở Paris, Cộng hòa Pháp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm triển khai hiệu quả Công ước 2005.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Kỳ họp.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại Kỳ họp.

Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Công ước của UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá (gọi tắt là Công ước 2005) diễn ra tại Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris từ ngày 17 đến 20/2.

Tham dự có hàng trăm đại biểu, trong đó có các Bộ trưởng, Đại sứ và đại diện các nước thành viên Công ước cũng như lãnh đạo Ban Thư ký UNESCO.

Việt Nam tham gia Kỳ họp với tư cách là một trong số 24 thành viên Ủy ban liên chính phủ của Công ước 2005.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đánh giá cao vai trò và đóng góp của Công ước 2005 cho hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới thông qua tăng cường đối thoại, gắn kết xã hội, thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo...

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh đề nghị thời gian tới cần chú trọng nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các khuyến nghị đã được thông qua liên quan đến Điều 16 của Công ước về "Đối xử ưu đãi đối với các nước đang phát triển".

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng đề cao những nỗ lực của Việt Nam nhằm thực thi Công ước. Đặc biệt, Đại sứ thông tin về sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam - một văn bản mang tầm vóc lịch sử - vừa được ban hành vào tháng 1/2026.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

img-7439.jpg
Việt Nam tham gia Kỳ họp với tư cách là một trong số 24 thành viên Ủy ban liên chính phủ của Công ước 2005.

Kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 20/2/2026 với nhiều nội dung quan trọng như quyết định kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026-2027; thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực thi Công ước, trong đó có các phương án pháp lý nhằm bảo đảm việc thực thi tốt hơn Công ước trong môi trường số trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; xem xét Báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến Điều 16 của Công ước về “Đối xử ưu đãi dành cho các nước đang phát triển”; đồng thời phê duyệt ngân sách dự kiến cho giai đoạn 2026-2027 của Quỹ quốc tế về đa dạng văn hóa, phê duyệt các dự án đề nghị tài trợ từ Quỹ này.

Đến nay đã có 161 Bên tham gia Công ước 2005. Để tăng hiệu quả thực thi Công ước và thúc đẩy mục tiêu của Công ước, UNESCO đã thành lập Mạng lưới các thành phố/đô thị sáng tạo UNESCO, hiện có 408 thành phố/đô thị thành viên đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 4 thành phố/đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An và Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Nhà trắng)

Góp tiếng nói, chung sức vì hòa bình bền vững

Gần 2 năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, sáng kiến Kế hoạch Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đã mở ra một cơ chế quốc tế mới nhằm thúc đẩy ngừng bắn, tái thiết và tiến tới giải pháp lâu dài cho vấn đề Israel-Palestine.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (phải) và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 16/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Ngày 17/2, truyền thông Saudi Arabia đưa tin, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Trường Bạch Sơn - ngọn núi cao nhất vùng đông bắc Trung Quốc.

Sức hút từ du lịch băng tuyết ở Trung Quốc

Từ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh năm 2022 đến nay, du lịch băng tuyết dần trở thành một trào lưu bùng nổ ở Trung Quốc, biến cái lạnh giá và khắc nghiệt mùa đông trở thành một tài nguyên quý báu, thổi bùng lên sức sống mới cho ngành du lịch và nền kinh tế Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Đông đảo kiều bào Việt Nam tham dự chương trình Tết Việt-Xuân quê hương. (Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản)

Xuân Bính Ngọ 2026: Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản

Ngày 15/2, tại tỉnh Hiroshima và tỉnh Okinawa (Nhật Bản) đã diễn ra chương trình “Tết Việt-Xuân quê hương năm 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc, qua đó lan tỏa không khí đón chào năm mới Bính Ngọ đến cộng đồng người Việt đang sinh sống lao động và học tập tại các địa phương xa xôi của đất nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Xinhua)

Triển vọng mong manh

Iran tuyên bố sẵn sàng thương thảo về mức độ làm giàu urani và quy mô dự trữ hạt nhân với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo.