Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO 2005

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban Liên chính phủ Công ước tại Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại UNESCO và Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại UNESCO và Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa diễn ra từ ngày 18-20/6 tại trụ sở UNESCO (Paris).

Việt Nam hiện là thành viên Ủy ban liên chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Tại kỳ họp Đại hội đồng lần này, các quốc gia thành viên Công ước tín nhiệm bầu Việt Nam tái đắc cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2029.

Đây là trường hợp đầu tiên từ khi Công ước 2005 ra đời, một quốc gia tham gia Ủy ban liên chính phủ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này chứng tỏ sự ghi nhận của Đại hội đồng đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc triển khai Công ước 2005, đồng thời thể hiện sự đóng góp tích cực và uy tín của Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc.

Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm Công ước 2005 được thông qua.

Đại diện của 157 quốc gia thành viên và Liên minh châu Âu đã tổ chức đánh giá việc triển khai Công ước kể từ sau kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 (2023) đến nay, thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban liên chính phủ và Ban Thư ký Công ước, các Báo cáo Quốc gia định kỳ với số lượng kỷ lục 110 báo cáo nhận được trong 2 năm 2023-2024 - là cơ sở để xây dựng Báo cáo toàn cầu lần thứ tư về Tái định hình Chính sách văn hóa vì sự sáng tạo.

Đại hội đồng cũng xem xét đánh giá hoạt động của Quỹ Quốc tế về đa dạng văn hóa, các khuyến nghị của hai Nhóm chuyên gia quốc tế về môi trường số và đối xử ưu đãi cho các nước đang phát triển.

Các quốc gia dành nhiều thời gian để phân tích tính hiệu quả và lộ trình để xây dựng một công cụ pháp lý (một Nghị định thư) về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa trong môi trường số; thống nhất để kịp thời triển khai hiệu quả Công ước trước sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ, cụ thể là Trí tuệ nhân tạo và các tác động đối với các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo cũng như nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa. Đại hội đồng cũng thống nhất cần nhanh chóng sửa đổi và cập nhật Hướng dẫn hoạt động của Công ước trong môi trường số để các quốc gia có định hướng thực hiện trong thời gian tới.

unesco.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa đại diện Việt Nam phát biểu tại kỳ họp.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan đầu mối quốc gia của Công ước 2005 đại diện tham dự kỳ họp. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh, Công ước 2005 được thông qua 20 năm trước là hành động mạnh mẽ của ý chí và nỗ lực tập thể của sự đoàn kết quốc tế.

“Các biểu đạt văn hóa là cốt lõi của bản sắc, đại diện cho các cộng đồng và khát vọng của chúng ta. Đa dạng văn hóa là một di sản chung của nhân loại – cần được bảo vệ và phát huy cho các thế hệ hôm nay và tương lai” – Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa nói.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa khẳng định các chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng sự sáng tạo, bảo đảm các quyền hưởng thụ văn hóa của người dân, văn hóa là một trong những trụ cột của phát triển bền vững.

“Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để văn hóa có sự hiện diện vững chắc trong chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững, đặc biệt khi thế giới đang hướng tới khung chương trình nghị sự sau 2030”, đại diện Việt Nam phát biểu.

Ngay sau kỳ họp Đại hội đồng, lễ kỷ niệm 20 năm Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa đã được tổ chức trọng thể và ấn tượng tại trụ sở Unesco. Sự kiện được đánh giá mang ý nghĩa quan trọng ngay trước thềm diễn ra Hội nghị thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) vào tháng 9 tại Barcelona.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam sắp tới, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay sẽ tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) - một trong những sự kiện được Việt Nam đề cử tham gia chuỗi các hoạt động và sự kiện kỷ niệm 20 năm Công ước 2005 trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.