Việt Nam tích cực hội nhập khu vực CLMV - Ấn Độ

NDĐT - Ngày 21-5, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn đại biểu Bộ Công thương do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thương mại Ấn Độ và bốn nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) lần thứ năm với chủ đề “Ấn Độ - CLMV phát triển kinh tế, hợp tác vì hội nhập khu vực”.

Hội nghị Thương mại Ấn Độ và bốn nước CLMV diễn ra tại khách sạn Sokha trong hai ngày 21 và 22-5.
Hội nghị Thương mại Ấn Độ và bốn nước CLMV diễn ra tại khách sạn Sokha trong hai ngày 21 và 22-5.

Đây là hội nghị do phía Ấn Độ chủ trì và Campuchia lần đầu tiên giữ vai trò nước chủ nhà. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công thương, Bộ Thương mại, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp lớn và giới truyền thông của Ấn Độ cùng bốn nước CLMV. Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong dự và phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu ý kiến, đánh giá cao việc Ấn Độ luôn coi trọng và đặt ASEAN nói chung và các nước CLMV nói riêng là một trong những trọng tâm trong chính sách Hành động hướng đông; khẳng định việc duy trì và phát huy các sự kiện này sẽ là cơ hội giúp thúc đẩy hơn nữa hội nhập khu vực giữa Ấn Độ với các nước CLMV.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho rằng, tuy hội nhập khu vực giữa Ấn Độ và các nước CLMV vẫn có những khó khăn, trở ngại và thách thức nhất định (địa hình nhiều hiểm trở khiến tăng chi phí vận chuyển; sự chênh lệch về chất lượng cơ sở hạ tầng, thiếu kết nối và chưa đáp ứng đủ nhu cầu; hạ tầng thương mại biên giới chưa được cải thiện; các nước CLMV khó khăn về vốn, kỹ thuật và công nghệ; sự phát triển của hệ thống các hàng rào tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật làm ảnh hưởng tới sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, vốn; mức độ tận dụng ưu đãi về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa còn hạn chế nên chưa tận dụng được hết những lợi thế từ các khuôn khổ pháp lý đã có cho phát triển thương mại đầu tư…), nhưng quan hệ hợp tác này vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Đó là, Ấn Độ và các nước CLMV có vị trí địa lý gần gũi, đều là các quốc gia đang phát triển, dân số đông, trẻ, kinh tế tăng trưởng mạnh, có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau như: Ấn Độ có thế mạnh về vốn, công nghệ, các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, giáo dục, dược phẩm, các sản phẩm công nghệ cao,… trong khi các nước CLMV lại có thế mạnh về sản xuất hàng dệt may, giày dép, các loại nông sản, gỗ, khoáng sản, rau củ, linh kiện máy móc,... có thể đáp ứng nhu cầu nhập khẩu cao của Ấn Độ. Ngoài ra, các bên có thể tận dụng thị trường mỗi bên để thâm nhập vào các thị trường lớn hơn.

Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư giữa Ấn Độ và các nước CLMV trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng kiến nghị, các nước cần tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối cơ sở hạ tầng giao thông vùng đông-bắc Ấn Độ và Myanmar bởi đây là hai đầu nối quan trọng để kết nối Ấn Độ và các nước CLMV; hai là tăng cường kết nối về thể chế thông qua việc hài hòa hóa chính sách thương mại, đầu tư và tài chính; ba là tăng cường kết nối con người thông qua các hình thức trao đổi và nới lỏng các quy định về di chuyển thể nhân (lao động và chuyên gia lành nghề).

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng rằng, khi thực hiện có hiệu quả các biện pháp kết nối trên, hội nhập khu vực giữa Ấn Độ và các nước CLMV sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, tương xứng với tiềm năng sẵn có giữa Ấn Độ và các nước CLMV.

Hội nghị Thương mại Ấn Độ - CLMV lần thứ năm, diễn ra trong hai ngày 21 và 22-5, với các phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề “Công nghiệp chế tạo: Tạo cơ hội thông qua phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ”, “Nông lâm ngư nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan – chia sẻ kinh nghiệm vì phát triển khu vực”, “Chăm sóc sức khỏe”, “Phát triển giáo dục, công nghệ thông tin và tay nghề”. Ngoài các phiên thảo luận chính, bên lề hội nghị còn có các phiên thảo luận song phương giữa Ấn Độ và từng nước CLMV.

Quan hệ hợp tác Ấn Độ và các nước CLMV đã dần phát triển kể từ khi Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với từng nước CLMV và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác với ASEAN năm 1992. Ấn Độ với dân số khoảng 1,28 tỷ người và cả khối CLMV khoảng 174 triệu người, là nguồn lao động và là thị trường sức mua lớn đầy tiềm năng. Các nước CLMV cũng là cửa ngõ cho Ấn Độ thâm nhập thị trường ASEAN và các thị trường FTA khác mà các nước CLMV là thành viên; cũng như Ấn Độ là cửa ngõ cho các nước CLMV thâm nhập sang các nước Nam Á khác do tận dụng lợi thế và ưu đãi của Hiệp hội các quốc gia Nam Á vì hợp tác khu vực (SAARC). Lợi thế của Hành lang kinh tế Đông Tây của Tiểu vùng các nước Mê Công mở rộng (GMS) là điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác, thương mại Ấn Độ - CLMV tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Năm 2017, tăng trưởng GDP của Ấn Độ đạt mức 6,7% với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 743,1 tỷ USD; Campuchia đạt 6,9% với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 24,8 tỷ USD, Lào đạt 6,9% với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 8,7 tỷ USD, Myanmar đạt 7,2% với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 25,4 tỷ USD, Việt Nam đạt 6,81% với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 426 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và các nước CLMV tăng trưởng nhanh trong những năm qua. Năm 2000, kim ngạch thương mại hai bên chỉ đạt mức 0,46 tỷ USD, năm 2004 tăng lên 4,97 tỷ USD và đến năm 2017, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và cả khối CLMV tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức 14,5 tỷ USD. Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của các nước CLMV tại khu vực Nam Á.

Về đầu tư, mặc dù đầu tư của Ấn Độ vào các nước CLMV còn thấp so với các nước ASEAN còn lại nhưng không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Việt Nam là nước được Ấn Độ quan tâm đầu tư nhiều nhất trong số các nước CLMV. Tính đến hết tháng 4-2018, Ấn Độ đã có 180 dự án đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký là 815,8 triệu USD, đứng thứ 27/126 quốc gia đầu tư vào Việt Nam theo vốn đăng ký. Các doanh nghiệp Ấn Độ đang mở rộng sự hiện diện tại các quốc gia CLMV trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, chế biến nông sản, hóa chất nông nghiệp, mỏ, dầu khí, năng lượng, y tế, công nghệ thông tin, phát triển kỹ năng và dệt may…

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.