Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước Cuba, Canada và Comoros

Ngày 22/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã hội kiến Tổng thống Liên bang Comoros, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba và Ngoại trưởng Canada.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani. (Ảnh: VGP)

Tại buổi hội kiến với Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước châu Phi, trong đó có Comoros; đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2015; đề nghị Comoros ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Tổng thống Azali Assoumani nhất trí với các đề xuất của Việt Nam và nhấn mạnh mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, thủy sản, du lịch... nhằm hỗ trợ Comoros thực hiện kế hoạch và tầm nhìn trở thành một nền kinh tế mới nổi vào năm 2030; nhất trí thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết một số văn bản quan trọng để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Tại buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Trưởng Đoàn đại biểu Cuba, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ anh em truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn được gìn giữ và không ngừng phát triển trong thời gian qua, cảm ơn Cuba đã giúp đỡ và chia sẻ vaccine phòng chống Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các hoạt động song phương của lãnh đạo Cấp cao hai nước trong thời gian tới, tổ chức hiệu quả Hội thảo lý luận giữa hai đảng, Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ và các cơ chế khác; tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại-đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về nông nghiệp, y tế, khoa học-công nghệ.

Bộ trưởng B.R.Parrilla khẳng định Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trong thời gian qua, bày tỏ trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba, cũng như lập trường nhất quán của Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận chống Cuba.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của Việt Nam nhằm vun đắp, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em gắn bó Việt Nam-Cuba.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Canada, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2017, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển…, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng hoan nghênh Canada tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và những nỗ lực cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolly khẳng định Canada coi Việt Nam là một trong các đối tác quan trọng hàng đầu của Canada tại khu vực, mong muốn tăng cường, mở rộng hợp tác với Việt Nam trên bình diện song phương cũng như tại các tổ chức, diễn đàn đa phương và trong khuôn khổ quan hệ đối tác ASEAN-Canada, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng khu vực và quốc tế.

Bộ Ngoại giao

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.