Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hoạt động song phương bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 21/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 tại Thành phố New York, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ và có các cuộc tiếp xúc song phương với một số nước và tổ chức quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. (Ảnh: VGP)

Tại buổi chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Joe Biden, cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua.

Phó Thủ tướng thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Biden chia sẻ cá nhân luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là Thượng Nghị sĩ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống Biden cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ vào năm 2015, Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Marshall Islands David Kabua. Hai bên trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó đề xuất trước mắt tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên đều có nhiều tiềm năng như đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, du lịch, hợp tác vận tải hàng không, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm an ninh lương thực....

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và cảm ơn Marshall đã ủng hộ Việt Nam vào các vị trí quốc tế quan trọng những năm qua, đề nghị Marshall tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2023-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: VOV)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: VOV)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Hai bên đánh giá cao những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia thời gian qua. Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp được duy trì linh hoạt, cả trực tiếp và trực tuyến, góp phần gia tăng tin cậy và gắn kết chính trị giữa hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại có những phát triển vượt bậc.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 2019-2023, tiến tới xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2024-2028…

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định Việt Nam ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023. Hai bên tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: VOV)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. (Ảnh: VOV)

Tại buổi tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua và đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi và đối thoại ở tất cả các cấp cũng như đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao và đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển tích cực và bày tỏ vui mừng trước việc các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn giữa hai bên đã được nối lại bình thường, qua đó góp phần duy trì động lực cho quan hệ song phương.

Bà Wendy Sherman đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, tham gia thảo luận về Sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng thời gian qua, đồng thời khẳng định cam kết của phía Hoa Kỳ về việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) Cindy McCain. (Ảnh: VOV)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) Cindy McCain. (Ảnh: VOV)

Tại cuộc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) Cindy McCain, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của cố Thượng Nghị sĩ McCain lúc sinh thời cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo hai bên đã đưa hai nước vượt khỏi sự nghi kỵ để cùng gác lại quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, qua đó góp phần đưa quan hệ hai nước từ cựu thù trở thành Đối tác toàn diện.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của cố TNS McCain và bà Cindy McCain đã góp phần đưa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trở thành điểm sáng trong quan hệ, thúc đẩy hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin giữa hai nước, và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực khác.

Đại sứ Cindy McCain bày tỏ tự hào khi được đồng hành cùng phu quân là cố TNS McCain trong nhiều thập kỷ qua trong việc ủng hộ và nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước. Đại sứ Cindy McCain cho biết TNS McCain luôn vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển.

Ở cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức FAO, bà Cindy McCain đánh giá cao những thành tựu trong phát triển nông nghiệp cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò quan trọng cũng như chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của mình với cộng đồng quốc tế. Bà Cindy McCain mong muốn sớm thăm lại Việt Nam và thăm đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.