Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50

Ngày 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 do Quốc hội và Thượng viện Pháp đồng tổ chức tại Paris (Cộng hòa Pháp).

Phiên khai mạc APF 50 được tổ chức ở Hạ viện Pháp. Các phiên họp của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 diễn ra luân phiên tại Thượng viện và Hạ viện Pháp.
Phiên khai mạc APF 50 được tổ chức ở Hạ viện Pháp. Các phiên họp của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 diễn ra luân phiên tại Thượng viện và Hạ viện Pháp.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 diễn ra từ ngày 9-13/7 tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ hơn 50 quốc gia.

Với chủ đề “Cộng đồng Pháp ngữ chính trị, điểm tựa trong một thế giới đang khủng hoảng”, tại phiên khai mạc, các nhà lãnh đạo cấp cao đã khẳng định tầm quan trọng của Cộng đồng Pháp ngữ như một không gian đối thoại, đoàn kết và là giải pháp mang tính ổn định trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

doanvietnam.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dự Phiên khai mạc APF 50.

Bà Yael Braun-Pivet, Chủ tịch Hạ viện Pháp nhấn mạnh rằng tiếng Pháp có sức lan tỏa mạnh mẽ với 320 triệu người sử dụng ngôn ngữ này trên khắp các châu lục.

Chủ tịch Hạ viện Pháp cho biết: Liên minh Nghị viện Pháp ngữ được xây dựng không chỉ dựa trên ngôn ngữ, mà còn trên các giá trị phổ quát như hòa bình, đoàn kết, pháp quyền và đa dạng văn hóa. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, các nước thành viên APF có một tài sản chung quý giá là tiếng Pháp.

Đây là điểm chung để Cộng đồng Pháp ngữ không ngừng chia sẻ để cùng thực hiện nhiều hoạt động hợp tác và chia sẻ những giá trị chung nhất: duy trì nền dân chủ, nhà nước pháp quyền và thúc đẩy bình đẳng giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Pháp chào mừng sự gia nhập của bốn thành viên nghị viện mới, bao gồm Ghana, Quốc đảo São Tomé và Príncipe, Bang Saarland (Đức) và Hội đồng Nghị viện Ấn Độ Dương (với tư cách quan sát viên), nâng tổng số thành viên lên 99.

Theo bà Yael Braun-Pivet, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình hữu nghị giữa các nghị viện, thể hiện rõ tính hiệu quả trong việc ứng phó với khủng hoảng thông qua ngoại giao nghị viện, phái đoàn quan sát bầu cử và hòa giải.

ctichhavien.jpg
Chủ tịch Hạ viện Pháp Yael Braun-Pivet phát biểu tại Phiên khai mạc.

Chủ tịch Thượng viện Pháp, ông Gérald Larcher cho biết Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 sẽ tập trung vào nhiều chủ đề đa dạng như tình hình dân chủ và các cuộc khủng hoảng chính trị trong không gian Pháp ngữ, chống tội phạm tài chính và tội phạm có tổ chức, chống tin giả.

APF cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị, quyền bình đẳng, bảo vệ phụ nữ trong các cuộc xung đột vũ trang, tăng cường tuyển dụng thanh niên.

ttichtvien.jpg
Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérald Larcher phát biểu tại Phiên khai mạc.

APF cũng sẽ tăng cường năng lực nghị viện của các nước thành viên, đa dạng biểu đạt văn hóa, tình hình giảng dạy tiếng Pháp trên thế giới và khả năng phục hồi của nông nghiệp trước biến đổi khí hậu.

Ông Hilarion Etong, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), khẳng định Đại hội đồng lần thứ 50 là một “khoảnh khắc lịch sử”, vừa là cuộc gặp gỡ của ký ức, vừa là dấu mốc của niềm hy vọng. Ông Etong khẳng định vai trò của Pháp trong việc quy tụ tiếng nói của Cộng đồng Pháp ngữ, góp phần xây dựng một không gian hòa bình, đối thoại và dân chủ.

Chủ tịch APF nhấn mạnh sức mạnh của Liên minh đến từ sự đa dạng, khả năng dung hòa các khác biệt giữa các khu vực và quốc gia. Về tầm nhìn tương lai, ông Hilarion Etong kêu gọi các thành viên APF cùng ứng phó với các thách thức khẩn cấp, bảo vệ hòa bình, chống lại luận điệu chia rẽ, bảo đảm công bằng xã hội, hiện đại hóa kỹ thuật số…

ctichapf.jpg
Chủ tịch APF Hilarion Etong phát biểu tại Phiên khai mạc.

Ông Thani Mohamed Soilihi, Quốc vụ khanh Pháp phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ và Quan hệ đối tác quốc tế khẳng định rằng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ là một không gian đối thoại và hợp tác liên nghị viện hướng tới xây dựng tình đoàn kết, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng.

Theo Quốc vụ khanh Pháp, việc kết nạp bốn thành viên mới vào Cộng đồng Pháp ngữ là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của cộng đồng Pháp ngữ. Pháp cam kết đóng góp tích cực vào việc tăng cường pháp quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên và thực hiện các kế hoạch liên quan đến môi trường.

Để xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn và công bằng hơn, ông Thani Mohamed Soilihi nêu ra bốn tham vọng lớn cho APF.

Đó là thúc đẩy dân chủ và pháp quyền bằng cách củng cố văn hóa nghị viện và niềm tin của công dân vào các thể chế; hỗ trợ giới trẻ bằng cách đầu tư vào giáo dục và đào tạo; kích thích kinh tế Pháp ngữ bằng cách thúc đẩy tinh thần kinh doanh, đổi mới và các quan hệ đối tác đầy triển vọng giữa các quốc gia. Cuối cùng là cam kết chuyển đổi sinh thái, biến không gian Pháp ngữ thành một hình mẫu về đoàn kết môi trường.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) lần thứ 50 là dịp để tái khẳng định cam kết của các quốc gia thành viên đối với các giá trị chung và vai trò ngày càng tăng của APF trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trước đó, tại cuộc tiếp xúc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Liên minh nghị viện Pháp ngữ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroun Hilarion Etong đánh giá cao Việt Nam cử Đoàn cấp cao tham dự Đại hội đồng APF lần thứ 50.

Ông cảm ơn Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành APF tháng 1/2025 và Diễn đàn hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu với Tuyên bố Cần Thơ về vai trò của nghị sĩ trong lĩnh vực này có sức lan tỏa với nhiều nội dung thực tiễn, đóng góp vào hoạt động chung của tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Việt Nam luôn tham gia và có những đóng góp tích cực đối với hoạt động chung của APF thông qua hoạt động của Phân ban Việt Nam trong APF. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại: là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.