Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Ngày 16/1, một sự kiện tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của hàng loạt báo chí quốc tế. Điều này thường chỉ xảy ra với các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước, nhưng lần này là một sự kiện công nghệ: khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trên diện tích 27ha. Đây cũng là dự án công nghệ chiến lược nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Công nghệ chiến lược phức tạp bậc nhất thế giới

Theo đại diện Viettel, dự kiến đến năm 2027, dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Trong giai đoạn từ năm 2028-2030, dự án sẽ được hoàn thiện, tối ưu quy trình, cải thiện hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành. Nhà máy được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn.

“Quy mô của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đạt 2,3 nghìn tỷ USD và không chỉ thuần túy là một ngành kinh tế, mà đã trở thành vấn đề địa chính trị, an ninh quốc gia, đồng thời là biểu tượng sức mạnh công nghệ của mỗi đất nước. Thực tế cho thấy, bất kỳ quốc gia nào nếu thiếu đi năng lực về công nghiệp chip bán dẫn sẽ bị hạn chế năng lực tự chủ chiến lược, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tại lễ khởi công dự án ngày 16/1.

thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-bieu-tai-le-khoi-cong-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trong chuỗi giá trị bán dẫn gồm thiết kế, chế tạo và đóng gói, kiểm thử, thì chế tạo là công đoạn phức tạp nhất với quy trình có thể bao gồm hơn 1.000 bước công nghệ trong 3 tháng, thông qua quang khắc, ăn mòn, pha tạp, lắng đọng và xử lý nhiệt… để tạo ra những con chip với mật độ hàng trăm triệu đến hàng tỷ bóng bán dẫn trên diện tích chỉ một vài cm2. Chế tạo chính là công đoạn chuyển thiết kế chip thành sản phẩm vật lý, quyết định phần lớn giá trị của chuỗi cung ứng.

Do tính chất phức tạp, hầu hết việc chế tạo chip trên toàn cầu hiện dựa vào một vài tên tuổi lớn như TSMC (Đài Loan, Trung Quốc), GlobalFoundries, Intel (Mỹ), Samsung (Hàn Quốc), SMIC (Trung Quốc).

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, Việt Nam đã có những kết quả quan trọng sau nhiều năm triển khai ngành công nghiệp chip bán dẫn, bao gồm việc trở thành trung tâm về đóng gói và kiểm thử, nhiều doanh nghiệp có năng lực tự chủ thiết kế chip và hình thành đội ngũ cũng như các cơ sở, hạ tầng về nghiên cứu bán dẫn. Tuy nhiên, “ngành công nghiệp chip bán dẫn của chúng ta vẫn thiếu một mắt xích then chốt, đó là năng lực chế tạo chip”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định.

Mắt xích then chốt: Năng lực chế tạo chip

“Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Nhà máy sản xuất chip bán dẫn cho Bộ Quốc phòng và đơn vị triển khai là Tập đoàn Viettel”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Theo đại diện Tập đoàn Viettel, việc tham gia ngành bán dẫn từ năm 2019, xây dựng đội ngũ nhân lực và thiết kế thành công các dòng chip cho 5G, chip chuyên dụng an ninh quốc phòng đã giúp tích lũy tri thức, kinh nghiệm và khả năng tổ chức triển khai toàn trình hệ sinh thái bán dẫn.

Nhà máy chip là mắt xích cần thiết để khắc phục lỗ hổng “lab-to-fab”, khi các công ty thiết kế quy mô nhỏ và trung bình, các công ty khởi nghiệp khó tìm nơi chế tạo chip với số lượng nhỏ để gỡ lỗi và kiểm nghiệm thiết kế. Trong khi đó, để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, thì các công ty thiết kế và tổ chức nghiên cứu sẽ cần tiếp cận sản xuất để thử nghiệm liên tục.

Nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp các công ty thiết kế, các công ty khởi nghiệp, các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu và các trường đại học có thể chế tạo mẫu nhanh để thử nghiệm hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy tiến hóa trong công nghệ thiết kế chip.

phoi-canh-nha-may-ban-dan.jpg
Phối cảnh nhà máy.

“Việc có nhà máy chip của Việt Nam do Viettel xây dựng là cực kỳ quan trọng với ngành chip Việt Nam. Không thể đào tạo thiết kế, đóng gói mà không có sản xuất, vì sẽ phải chờ rất lâu mới có thể đặt hàng sản xuất thử nghiệm tại các nhà máy nước ngoài và cũng rất tốn kém, điều này làm chậm lại tiến trình. Khi làm chủ, quá trình nghiên cứu sản xuất diễn ra nhanh và rẻ hơn nhiều”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh giá.

“Nhà máy bán dẫn đầu tiên là một điều kiện rất quan trọng giúp cho Việt Nam có thể khép kín hệ sinh thái từ khâu thiết kế, chế tạo chip cho đến khâu đóng gói, kiểm thử. Sự ra đời của nhà máy sẽ giúp cho chúng ta tự chủ hơn về nguồn cung ứng chip, kích thích hệ sinh thái công nghệ phụ trợ về nguyên vật liệu, thiết bị và các lĩnh vực đào tạo”, Tiến sĩ Nguyễn Đông Giang, chuyên gia nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn của HSIC Lab (Đại học Illinois tại Urbana–Champaign, UIUC) khẳng định.

Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam do Viettel xây dựng tại Hòa Lạc sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thiết kế chip (Fabless), từ đó đạt mục tiêu có 100 doanh nghiệp thiết kế chip trong Chiến lược bán dẫn quốc gia và 50.000 nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Nhóm cán bộ, kỹ thuật viên vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) để thu thập dữ liệu hiện trạng hạ tầng đường bộ.

Công nghệ giúp nhận diện sớm nguy cơ mất an toàn đường bộ

Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.

Hiệu chỉnh hệ thống trước khi khảo sát thực địa.

AI hỗ trợ bảo đảm an toàn từ mặt đường

Không chỉ phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì, dữ liệu về tình trạng mặt đường được thu thập bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) còn tạo thêm cơ sở để nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời những vị trí có thể ảnh hưởng an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: QH)

Đồng Nai tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với nhiều lợi thế nổi bật, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị thành phố lựa chọn những nội dung có điều kiện chín muồi nhất, chuyển hóa chủ trương thành sản phẩm cụ thể.

Hàng loạt Chatbot đình đám gặp phải sự cố. Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Một loạt chatbot như ChatGPT gián đoạn hoạt động

Dữ liệu từ Downdetector, trang web theo dõi sự cố internet, cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) này trong ngày 3/9.

[Infographic] Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Infographic] Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển tối thiểu 5 nền tảng AI dùng chung quốc gia; hình thành tối thiểu 10 thương hiệu AI của Việt Nam có năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Bài 4: Khát vọng thịnh vượng 2045: Chung dòng máu Việt, triệu con tim cùng nhịp đập

Bài 4: Khát vọng thịnh vượng 2045: Chung dòng máu Việt, triệu con tim cùng nhịp đập

Từ bản hòa ca của thống nhất dân tộc cách đây nửa thế kỷ đến bản hòa ca của đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay, Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện về khát vọng vươn lên. Trên hành trình hướng tới năm 2045, dòng máu Việt ở khắp mọi miền thế giới đang cùng hòa chung một nhịp đập vì tương lai đất nước.

Bài 3: Công thức xây tổ cho “chim phượng hoàng” phát huy tinh thần làm chủ công nghệ chiến lược

Bài 3: Công thức xây tổ cho “chim phượng hoàng” phát huy tinh thần làm chủ công nghệ chiến lược

Sau nhiều năm nghiên cứu Vật lý thống kê và Cơ học lượng tử, với những công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, Tiến sĩ Võ Văn Tuấn trở về Việt Nam đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quantum Lab thuộc Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo lượng tử và an ninh mạng (QACI) của Tập đoàn FPT.

Thông tin đăng tải trên website chính thức của Apple. (Ảnh chụp màn hình)

Apple chính thức có Giám đốc điều hành mới sau 15 năm

Ngày 1/9 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Tập đoàn công nghệ Apple khi John Ternus chính thức tiếp nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Trước đây, Tim Cook đã dẫn dắt giá trị vốn hóa của Apple tăng vọt lên mức từ 4,6 đến 4,7 nghìn tỷ USD nhờ sức hút khổng lồ của dòng sản phẩm iPhone trong suốt 15 năm.

(Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Anthropic tăng tốc cuộc đua điện toán với thương vụ 35 tỷ USD

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đã ký thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD để sử dụng năng lực điện toán đám mây của Lambda, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ do Nvidia hậu thuẫn. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt thương vụ được Anthropic ký kết giữa lúc các doanh nghiệp AI cạnh tranh gay gắt.