Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm vóc của quan hệ, phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược, hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các hình thức hợp tác cụ thể để triển khai cam kết trên.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho ông và đoàn.

Tổng thống Biden bày tỏ vui mừng trước việc hai quốc gia cùng ở Thái Bình Dương nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cho rằng đây là cơ hội để cùng xây dựng tương lai tốt đẹp của hai dân tộc; đồng thời tái khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò lớn hơn trong ASEAN và khu vực cũng như trong hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, trong đó kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương với kim ngạch hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD vào năm 2022; hợp tác giữa hai nước về khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, đặc là kênh Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, Thủ tướng cho rằng cần coi đây là “động cơ vĩnh cửu” của quan hệ song phương, đề nghị phía Hoa Kỳ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, cũng như nâng cấp Hiệp định khung về thương mại và đầu tư, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục–đào tạo; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo.

Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về các định hướng và biện pháp triển khai khuôn khổ mới của quan hệ hai nước cũng như các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó có y tế, an sinh xã hội, năng lượng xanh, công nghệ cao…

Tổng thống Joe Biden đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn thông qua các chương trình đào tạo nhân lực cho Việt Nam, qua đó từng bước hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn và trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về an ninh phi truyền thống trên phạm vi toàn cầu, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN–Hoa Kỳ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Mekong–Hoa Kỳ thông qua các dự án cụ thể, thực chất về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bền vững nguồn nước, bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng, phát triển nguồn nhân lực… tại Tiểu vùng Mekong.

Hôm nay là ngày 11/9, Thủ tướng chia sẻ với Tổng thống Joe Biden về nỗi đau thương, mất mát của người dân Hoa Kỳ trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là chống khủng bố dưới bất cứ hình thức nào và hợp tác quốc tế để chống khủng bố là rất quan trọng, trong đó có hợp tác với Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Thủ tướng cám ơn và đề nghị Tổng thống Joe Biden và phía Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hoa Kỳ.

Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo với sự tham dự của một số doanh nghiệp hàng đầu của hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.