Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghiệp văn hóa và bảo hộ bản quyền

Chiều 27/5, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki về định hướng tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển văn hóa giữa 2 nước trong thời gian tới. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia có nền văn hóa giàu bản sắc, giàu truyền thống nhân văn, tinh thần tự lực, tự cường. Việt Nam luôn trân trọng và học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển hiện đại gắn với gìn giữ bản sắc dân tộc. Thời gian qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án nghiên cứu và thực tiễn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đặc biệt là nghệ thuật dân gian truyền thống, bảo tồn và phục dựng di sản văn hóa. Nhiều công trình tại Việt Nam mang dấu ấn hỗ trợ của Nhật Bản.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công nghiệp nội dung và giao lưu nhân dân. Trong công tác bảo tồn và tu bổ di tích cố đô Hoa Lư tại tỉnh Ninh Bình, Nhật Bản dự kiến triển khai hợp tác kỹ thuật thông qua Viện Nghiên cứu di sản văn hóa Nara. Liên quan hồ sơ đề cử “Kinh đô cổ Asuka và Fujiwara” được công nhận là di sản thế giới, Nhật Bản mong nhận được sự ủng hộ của Việt Nam tại kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới vào tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, Nhật Bản đề nghị Việt Nam tăng cường phối hợp xử lý các website truyện tranh (manga) vi phạm bản quyền do công dân Việt Nam quản trị, điều hành, đồng thời đề xuất hợp tác nâng cao năng lực kỹ thuật giám định tư pháp, tiếp nhận chuyên gia từ các nhà xuất bản Nhật Bản phối hợp thực hiện giám định tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao năng lực thực thi.

ndo_br_tempimage8vrzvi-1904.jpg
Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki chia sẻ các nội dung liên quan đến bảo vệ bản quyền.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị 2 bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việt Nam và Nhật Bản cần tăng cường trao đổi chính sách, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh hợp tác trong nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, âm nhạc, điện ảnh; ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Hai bên đề xuất nghiên cứu xây dựng các cơ chế hợp tác nhằm hỗ trợ trao đổi sản phẩm, dịch vụ nội dung số; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa số đồng thời thúc đẩy kết nối các không gian văn hóa, vườn ươm nghệ thuật và các Thành phố sáng tạo UNESCO của hai nước; nghiên cứu hình thành quỹ hỗ trợ, cơ chế ưu đãi nhằm thúc đẩy các dự án khởi nghiệp sáng tạo giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Bộ trưởng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác sản xuất, phát sóng các chương trình giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người 2 quốc gia; tăng cường trao đổi chuyên môn trong xây dựng chính sách, quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC được đề xuất làm đầu mối kết nối, hợp tác trực tiếp với các tập đoàn công nghệ, nội dung số và game hàng đầu Nhật Bản như Sony, Nintendo, Konami.

tempimagevhuofo-6501.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao đổi tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực thể thao, Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và vận động viên. 2 bên thống nhất chú trọng phát triển thể thao cộng đồng, ưu tiên các chương trình an sinh xã hội như phòng, chống đuối nước cho trẻ em, phụ nữ; thúc đẩy các dự án hợp tác thể thao đa phương trong khuôn khổ ASEAN-Nhật Bản.

Về du lịch, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đi lại, khuyến khích mở thêm các đường bay trực tiếp và tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong quản lý điểm đến và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp 2 nước. Việt Nam cảm ơn Tổng cục Du lịch Nhật Bản và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến được hưởng gói chính sách của Chính phủ Nhật Bản khuyến khích người dân đi du lịch nước ngoài đồng thời đề nghị Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế và mô hình hợp tác công-tư hiệu quả trong phát triển du lịch.

Hiện lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt gần 1,5 triệu lượt. Trong 4 tháng đầu năm 2026, số khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt 309.125 lượt, tăng hơn 110% so với cùng kỳ năm 2025.

Liên quan công tác bảo tồn di sản, phía Việt Nam hoan nghênh đề xuất hỗ trợ bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư của Nhật Bản. Kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình đô thị di sản trong đó Cố đô Hoa Lư là điểm nhấn quan trọng. Về hồ sơ đề cử “Kinh đô cổ Asuka và Fujiwara” trình UNESCO xem xét công nhận Di sản Thế giới tại kỳ họp tháng 7/2026, Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực và có tiếng nói ủng hộ Nhật Bản với tư cách là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới.

Đối với vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Việt Nam luôn ưu tiên công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm bản quyền. Thời gian qua, việc xử lý một số vụ việc còn gặp khó khăn do năng lực giám định tư pháp và nguồn nhân lực còn hạn chế. Bộ đang triển khai các giải pháp khắc phục trong đó chú trọng hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực chuyên môn; tăng cường phối hợp Bộ Công an xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền đặc biệt là các website đăng tải trái phép truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực, trang thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp; phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra các đối tượng vi phạm; tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa và răn đe các hành vi xâm phạm bản quyền trong môi trường số.

2 bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hợp tác phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển công nghiệp nội dung và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Robot hình người thu hút sự chú ý trong buổi tập luyện cho đêm chung kết. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Robot hình người đồng diễn cùng thí sinh trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Sau hành trình dài tại ngôi nhà chung, trải qua các vòng thi truyền hình thực tế với những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số…, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đã sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nhà thơ Định Hải.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải (trong ảnh) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. 

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).