Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với thành phố Saint Petersburg và Liên bang Nga

Chiều 1/10, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên bang Nga sang tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev chia sẻ vinh dự khi đại diện cho chính quyền thành phố Saint Petersburg tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất và tham dự cuộc gặp gỡ ý nghĩa này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev cho biết, quan hệ giữa Saint Petersburg và Việt Nam có lịch sử lâu đời. Năm 1923, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Vào tháng 10/2020, Việt Nam và Liên bang Nga lên kế hoạch dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg và đây sẽ là biểu tượng tươi đẹp trong quan hệ hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Vào ngày 30/6/2023, chính quyền thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) phối hợp phía Việt Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg.

gap1.jpg
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Khẳng định, Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Saint Petersburg, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev cho biết, tháng 8/2020, theo quyết định của Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov, Việt Nam được công nhận là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của thành phố. Theo đó, Saint Petersburg và Việt Nam không chỉ đẩy mạnh các hoạt động chính trị ngoại giao mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt trong các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Bày tỏ cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác Nga và Saint Petersburg trong việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev khẳng định, đây là hoạt động ý nghĩa, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên tinh thần tin cậy lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân thành phố Saint Petersburg đã dành những tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và tổ chức trọng thể lễ khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền và nhân dân Nga dành cho đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.

gap5.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà kỷ niệm tặng Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev.

Điểm lại những thành tựu của quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có bề dày lịch sử và được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong nhiều thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Với nỗ lực của cả hai bên, tháng 7/2012, quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Liên bang Nga đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện - mức độ cao nhất trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt-Nga.

Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Nga cũng như với Saint Petersburg”, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trên nền tảng 75 năm hữu nghị, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga cũng như tình hữu nghị nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

gap4.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” của Liên bang Nga tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đề ra nhiều phương hướng mới cho ngoại giao nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã được sắp xếp lại theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Nhờ đó, các tổ chức này có thể phát huy vai trò chủ động, kết nối, đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác chiến lược và hợp tác nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại buổi gặp gỡ, các thành viên trong Đoàn đại biểu Liên bang Nga đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước; về các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa hai nước; kết nối của đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực, giao lưu nhân dân… Qua đó, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.