Việt Nam-Lào tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm tra, thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Nhà nước Lào đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Ngày 3/6, tại Hà Nội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tiếp đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Khamphanh Phommathath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc của đồng chí Khamphanh Phommathath và Đoàn đến Việt Nam là dấu mốc quan trọng, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Thanh tra Nhà nước Lào trong nhiều năm qua.

Đây cũng là cơ hội quý báu để hai bên triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa hai Cơ quan năm 2022; tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thúc đẩy quản lý tốt, thúc đẩy phòng, chống tham nhũng hiệu quả; tăng cường phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội ở mỗi nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu ý kiến.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu ý kiến.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Nhà nước Lào đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphanh Phommathath bày tỏ niềm vui mừng khi sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Đây là cơ hội quý báu để hai cơ quan trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội đàm cấp cao giữa hai cơ quan là dịp quan trọng để tiến hành tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Biên bản hợp tác đã ký giữa hai cơ quan. Đồng thời, góp phần vào việc tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam nói chung và giữa hai cơ quan nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, ngày càng tốt đẹp.

Việt Nam-Lào tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm tra, thanh tra ảnh 3

Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphanh Phommathath phát biểu ý kiến.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua; chia sẻ một số kết quả nổi bật cũng như kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.