Việt Nam-Lào không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và phồn vinh; có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lào nhân dịp Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng tạo ra xung lực mới, mang lại kết quả thực chất tương xứng với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới và được gặp lại Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đánh giá cao kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào tháng 4/2023 của Chủ tịch nước.

Chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong những năm qua, nhấn mạnh đó là nguồn động lực to lớn để Lào nỗ lực hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Sonexay Siphandone cũng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và phồn vinh; có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh buổi tiếp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quan trọng giữa hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và ngoại giao; tiếp tục chú trọng giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó, thủy chung và thành tựu của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; đồng thời không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch; trong đó chú trọng phối hợp kết nối các hoạt động hợp tác du lịch trên cơ sở Năm Du lịch Lào 2024 và chương trình “Một hành trình, ba điểm đến”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị đặc biệt tốt đẹp; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch, dự án hợp tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh để Lào hoàn thành tốt các trọng trách quốc tế trong năm 2024, góp phần nâng cao vị thế của Lào và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Qua Thủ tướng Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời hỏi thăm ân cần, lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.