Việt Nam là người bạn thân thiết, luôn trong trái tim của Malaysia

Chiều 25/5, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chủ trì họp báo thông báo về kết quả hội đàm chính thức trước đó giữa hai Thủ tướng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Phát biểu ý kiến tại họp báo, Thủ tướng Anwar Ibrahim nêu rõ, như ông đã nói nhiều lần, Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của Malaysia; nêu rõ, quốc gia này "đã theo dõi sát sao" công cuộc đấu tranh hết sức anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân, khẳng định mạnh mẽ năng lực tự cường trước sự bá quyền của chủ nghĩa đế quốc, từ đó giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhắc lại rằng từ thời trai trẻ, ông đã tập hợp một nhóm trí thức tại Malaysia, phối hợp những người bạn từ Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore để ủng hộ Việt Nam. Về mặt cá nhân, Thủ tướng Malaysia vui mừng đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính như một người bạn; cũng như coi Việt Nam là người bạn rất thân thiết với Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Malaysia cho biết, tại hội đàm, hai bên đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng; ông đặc biệt đánh giá cao thỏa thuận về hợp tác lưới điện, trong đó, đường dây cáp ngầm truyền tải từ Việt Nam tới Malaysia sẽ là dự án lớn minh chứng cho sự thành công cho ASEAN cũng như hợp tác giữa hai nước, giúp hiện thực hóa, cụ thể hóa những chương trình hợp tác rất phù hợp chính sách chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của hai nước và cả khu vực.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lĩnh vực này, cũng như tất cả những cơ chế hợp tác song phương và đa phương khác. Ông đánh giá sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, hai nước đã chứng kiến những bước tiến trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Malaysia đánh giá Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế. Về mặt này, Việt Nam đã làm rất tốt, thế hệ trẻ Malaysia đặc biệt ngưỡng mộ những bước tiến của Việt Nam từ một nước bị tàn phá bởi chiến tranh nhưng đã phát triển vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ và những người Malaysia có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia cũng vui vẻ đề cập tới trận đấu then chốt ngày 10/6 tới đây tại Malaysia giữa đội tuyển bóng đá của hai nước trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

"Việt Nam là đội bóng rất mạnh trong khu vực, đó sẽ là trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm rất cao", Thủ tướng Anwar Ibrahim nói.

Ông cũng bày tỏ trông đợi trận bóng đá giao hữu giữa các ngôi sao ASEAN và Manchester United mà Malaysia là nước chủ nhà tổ chức vào cuối tháng 5, qua đó thể hiện tinh thần ASEAN.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm mà Chính phủ và người dân Malaysia dành cho đoàn, khiến cá nhân Thủ tướng và các thành viên đoàn có cảm giác "như đang ở nhà".

Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công trên mọi khía cạnh, thảo luận những vấn đề bao trùm, toàn diện, thực chất; hai bên đã chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn, quyết tâm mạnh hơn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với mong muốn của hai bên và tương xứng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại họp báo. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại họp báo. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng cho biết, hai bên đã nhanh chóng hoàn thành Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030; trong đó, một số điểm nổi bật là nhất trí phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Thủ tướng; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, góp phần vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, lúa gạo, lương thực, thực phẩm; đặc biệt, Việt Nam có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển ngành thực phẩm Halal nhưng cần sự hỗ trợ của Malaysia và thúc đẩy hợp tác với các nước Vùng Vịnh trong lĩnh vực này.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối 2 nền kinh tế, đặc biệt là hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa hai nước và cả trong ASEAN để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Đây là trụ cột mới hợp tác hết sức quan trọng để 2 nước tăng năng suất lao động, góp phần giữ vững ổn định trong khu vực và phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực du lịch cũng như nhiều lĩnh vực khác, Việt Nam còn phải cố gắng rất nhiều, đề nghị Malaysia tiếp tục hợp tác, giúp đỡ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và mong Chính phủ Malaysia tiếp tục hỗ trợ đối với cộng đồng hơn 30.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia, phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Việt Nam và Malaysia tái khẳng định lập trường nhất quán về việc giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Quan hệ Việt Nam-Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, "bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đánh giá cao, ủng hộ và sát cánh cùng Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, cùng các thành viên xây dựng ASEAN tự cường, đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, phát huy vai trò trung tâm, ứng phó hiệu quả với những diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới.

"Có thể nói, chúng ta đã có những bước tiến dài ngay sau khi tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước đã chuyển đi những thông điệp rõ ràng về lòng tin, về chiến lược, về quyết tâm chính trị và tổ chức thực hiện để hiện thực hóa các thỏa thuận, thông điệp thành hành động cụ thể, mang lại sản phẩm cụ thể và kết quả cân đong đo đếm được", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam-Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, "bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.