Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu Malaysia

Trong chương trình thăm chính thức Malaysia, sáng 25/5, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Malaysia nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Dato' Chow Chee Wah, Chủ tịch tập đoàn Gamuda Land. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Dato' Chow Chee Wah, Chủ tịch tập đoàn Gamuda Land. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Tại cuộc gặp Thủ tướng, ông Dato' Chow Chee Wah, Chủ tịch tập đoàn Gamuda Land cho biết, Gamuda Berhad hiện có mặt tại 9 quốc gia. Tại Việt Nam, Gamuda Berhad là nhà đầu tư lớn nhất đến từ Malaysia, với các dự án với tổng vốn lên đến hơn 5 tỷ USD, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và bất động sản; cho biết dự kiến đầu tư thêm hàng tỷ USD nữa trong thời gian tới và mong muốn Chính phủ tiếp tục ủng hộ để Tập đoàn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Gamuda trong việc phát triển các dự án hạ tầng khu đô thị tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ, năng lực và kinh nghiệm tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị lớn, y tế, năng lượng, hạ tầng số… đặc biệt là xây dựng và phát triển hệ thống đô thị xanh-thông minh-hiện đại-bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Gamuda tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển thêm các lĩnh vực, loại hình kinh doanh mới; phát triển mô hình đô thị thông minh; chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý đô thị thông minh cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để Tập đoàn và các nhà đầu tư Malaysia đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tony Fernandes, Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Capital A. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tony Fernandes, Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Capital A. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Ông Tony Fernandes, Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Capital A cho biết, Capital A là tập đoàn hoạt động trong nhiều ngành như hàng không, dịch vụ hàng không, hậu cần, kỹ thuật số, trong đó có thương hiệu AirAsia - hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á. AirAsia đang khai thác 346 chuyến bay hàng tuần trên 17 tuyến bay từ Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh và Siam Reap, kết nối các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm logistics tại khu vực, Capital A mong muốn hợp tác để nâng cao năng lực hoạt động của Vietravel Airlines; và mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, hậu cần, các giải pháp công nghệ thanh toán tiên tiến…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh tiềm năng phát triển rất lớn của ngành hàng không và đề nghị tập đoàn nghiên cứu tăng cường các chuyến bay giữa hai nước trong thời gian tới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối kinh doanh, đồng thời phát triển du lịch giữa hai nước.

Cho biết, quan hệ giữa Việt Nam-Malaysia đang phát triển tốt đẹp, là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và ủng hộ việc trao đổi, hợp tác của Tập đoàn để nâng cao năng lực hoạt động của Vietravel Airlines cũng như các hãng hàng không khác.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu về khả năng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam và tìm kiếm những cơ hội phát triển thị trường tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ và quản lý tàu bay để giảm thiểu chi phí tài chính và khí phát thải môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Anthony Tan, Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập Tập đoàn Grab. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Anthony Tan, Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập Tập đoàn Grab. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Ông Anthony Tan, Giám đốc Điều hành và Đồng sáng lập và các cộng sự cấp cao của Tập đoàn Grab cho biết Grab là nhà cung cấp các dịch vụ vận chuyển, giao hàng và thanh toán kỹ thuật số hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á, đang hoạt động tại 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab; cam kết đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thông qua các giải pháp đổi mới, sáng tạo; mong được đẩy mạnh hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ở các tỉnh, thành khắp cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực ứng dụng AI cho người dân, thương nhân và số hóa du lịch.

Grab cũng đặt trọng tâm vào việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng công nghệ tại Việt Nam, đã mở Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017; đội ngũ kỹ sư công nghệ trong Trung tâm đã tăng 60% trong năm 2024 so với năm trước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những nỗ lực của Grab trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam; đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển thêm các lĩnh vực, loại hình kinh doanh mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch, hỗ trợ mục tiêu quảng bá, xúc tiến thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao năng lực logistics của Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh Grab phối hợp tổ chức các sự kiện biểu diễn, âm nhạc lớn, đưa các nghệ sĩ nước ngoài tới Việt Nam và các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Datuk Ng Yih Pyng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Malaysia. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Datuk Ng Yih Pyng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Malaysia. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Cũng trong sáng 25/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Datuk Ng Yih Pyng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Malaysia và các cộng sự.

Ông Datuk Ng Yih Pyng cho biết, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều được thành lập từ năm 1921, có tổng số thành viên trực tiếp và gián tiếp hơn 110 ngàn người, đại diện cho các công ty, cá nhân và hiệp hội thương mại Hoa kiều Malaysia.

Ông khẳng định Việt Nam là điểm đến hàng đầu, các thành viên Hiệp hội rất quan tâm tới cơ hội hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là với các FTA đã ký kết, dân số trẻ và nguồn nhân lực dồi dào, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, vượt bậc, hiện đại hóa nhanh chóng. Hiệp hội mong muốn tăng cường hợp tác song phương Malaysia-Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hoa kiều tại Malaysia; đề nghị Hiệp hội mở rộng hợp tác và kết nối, kêu gọi, thúc đẩy các thành viên trong Hiệp hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tăng cường vai trò kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Malaysia với Việt Nam; thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, phát triển bền vững…

Thủ tướng đề nghị Hiệp hội phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ như chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, logistics, năng lượng tái tạo; tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, công nghệ số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nivas Ragavan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Kuala Lumpur và Selangor ((KLSICCI).(Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Nivas Ragavan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Kuala Lumpur và Selangor ((KLSICCI).(Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Nivas Ragavan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Kuala Lumpur và Selangor (KLSICCI) trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Việt Nam; đề xuất thiết lập nền tảng kết nối doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, AI, Fintech…; kết nối với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, hướng tới kim ngạch thương mại 27 tỷ USD giữa hai nước trong 5 năm tới.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, nhất là các ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị KLSICCI tận dụng mạng lưới rộng rãi của mình thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hai nước, thiết lập nền tảng kết nối doanh nghiệp hai nước tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, AI, fintech và công nghệ xanh.

Thủ tướng đề nghị KLSICCI phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam; kết nối với doanh nghiệp các doanh nghiệp, nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, công nghệ số…

Thủ tướng cho biết, Việt nam tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch hóa, giảm chi phí tuân thủ, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh” để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Malaysia trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và hướng tới sự thịnh vượng cho hai bên trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Y.M Tengku Dato' Dr. Hishammuddin Zaizi Bin Y.A.M. Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj là thành viên Hoàng gia Selangor, thường xuyên tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Y.M Tengku Dato' Dr. Hishammuddin Zaizi Bin Y.A.M. Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj là thành viên Hoàng gia Selangor, thường xuyên tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

* Tiếp ông Y.M Tengku Dato' Dr. Hishammuddin Zaizi Bin Y.A.M. Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj là thành viên Hoàng gia Selangor, thường xuyên tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia khá đông, với gần 40 ngàn người; có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả không chỉ giúp phát triển cộng đồng, cho sở tại mà còn là cầu nối và góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ông Y.M Tengku Dato' Dr. Hishammuddin Zaizi Bin Y.A.M. Tengku Bendahara Azman Shah Alhaj hỗ trợ thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền vững, góp phần cho Hiệp hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đồng thời mở rộng các hoạt động kết nối nhân dân, doanh nghiệp hai nước giao lưu, hợp tác, đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.