Việt Nam kiên trì, nhất quán chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ngày 6/11, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên định quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển, tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: QUỐC TRINH)
Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Quan điểm của Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

“Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định”, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam”.

Các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam đã, đang và sẽ thường xuyên quản lý, tuyên truyền, giáo dục và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng các vùng biển của các nước được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các Công ước/Thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc là thành viên.

“Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU, thúc đẩy quản lý nghề cá hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, triển lãm của Đại hội.

Thanh niên quân đội bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển

Với 400 đại biểu chính thức, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân với việc xác định ba khâu đột phá trong giai đoạn 2025-2030 và phát động phong trào “Thanh niên Quân đội 3 tiên phong Quyết thắng”.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/12/2025: Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 14/12/2025: Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 thể hiện tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc Việt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4; Chính phủ yêu cầu bảo đảm tiền lương, thưởng Tết cho người lao động; Hệ thống camera AI của Hà Nội hướng đến minh bạch trong công tác quản lý; Thái Lan tuyên bố tiếp tục giao tranh với Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bộ đội Nhà giàn DK1: Giữ biển, giữ cho lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay

Xa đất liền, xa người thân nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao, đây cũng chính là nguồn động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt.

Gieo mầm khát vọng trên cánh đồng Việt

Hơn 5.000 ý kiến gửi tới Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 7 năm 2025 đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn khởi trước các chính sách thiết thực dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/12/2025: Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”

[Video] Thời sự 24h ngày 13/12/2025: Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp 2025; Hà Nội sẽ đầu tư hai dự án chiến lược hơn 1,77 triệu tỷ đồng; Du lịch Việt Nam chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc; Không khí lạnh mạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp tân kỷ niệm 15 năm thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực

Trong 15 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp trên mọi lĩnh vực. Không chỉ hoạt động với sứ mệnh gắn kết hai đất nước, hai dân tộc, Đại sứ quán còn là ngôi nhà cho cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Chuyển đổi số và minh bạch thủ tục hành chính góp phần giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Quảng Ngãi đồng bộ giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực. Để nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa.