Hội nghị Thượng đỉnh lượng tử Việt Nam-Châu Á 2026:

Việt Nam kiến tạo cầu nối giữa châu Á và thế giới trong kỷ nguyên lượng tử

Với các diễn đàn chính sách, kết nối đầu tư-kinh doanh, triển lãm công nghệ và hoạt động phát triển nhân tài, chương trình hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở, kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới.

Các đại biểu với nghi thức khởi động chương trình. (Ảnh: HNV)
Các đại biểu với nghi thức khởi động chương trình. (Ảnh: HNV)

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức lễ phát động Hội nghị Thượng đỉnh lượng tử Việt Nam-Châu Á 2026 (Viet Nam-Asia Quantum Summit 2026), mở đầu cho chương trình chính thức dự tính diễn ra vào tháng 11/2026.

Lễ phát động quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, startup và quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Sự tham gia đa dạng của các chủ thể cho thấy tiềm năng hình thành một hệ sinh thái lượng tử có tính liên kết cao, trong đó tri thức, nhân lực, công nghệ, vốn và thị trường được kết nối để cùng tạo ra giá trị.

Lễ phát động diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng, trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tài chính, năng lượng, y tế và nhiều ngành kinh tế khác.

ndo_br_luongtu4-summit.jpg
Đại diện NIC thông tin về chương trình. (Ảnh: HNV)

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, hình thành doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường công nghệ lượng tử.

Thông tin tại lễ phát động, đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết, chương trình được triển khai với mục tiêu đưa định hướng phát triển công nghệ lượng tử trở thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể đồng thời tạo một nền tảng kết nối lâu dài giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp đang dẫn dắt lĩnh vực lượng tử.

Điểm khác biệt của chương trình không chỉ nằm ở việc quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, mà ở khả năng kết nối các nguồn lực để hình thành dự án, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu-đào tạo, chuyển giao công nghệ, đầu tư và thử nghiệm các ứng dụng lượng tử tại Việt Nam.

ndo_br_luongtu4-onghoai.jpg
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh, Việt Nam cần chủ động tham gia lĩnh vực lượng tử ngay từ giai đoạn hệ sinh thái toàn cầu đang được định hình.

Theo đó, năng lực lượng tử quốc gia cần được phát triển đồng bộ từ nghiên cứu, nhân lực chất lượng cao đến doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường, từng bước tạo năng lực làm chủ và tạo giá trị từ công nghệ lượng tử.

Từ góc nhìn hợp tác quốc tế, ông Denis Avetisyan, Cố vấn cấp cao JV Quantum thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong kết nối nguồn lực quốc tế về nghiên cứu, nhân lực và doanh nghiệp. Thông qua NIC, Rosatom đang thúc đẩy các hướng hợp tác với Việt Nam, từ đào tạo nhân tài, tiếp cận hạ tầng lượng tử, nghiên cứu chung đến trình diễn công nghệ và triển khai các ứng dụng thí điểm.

ndo_br_luongtu1-gsdiep.jpg
Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay, Pháp. (Ảnh: HNV)

Ở góc độ phát triển nhân tài, Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay (Pháp) nhấn mạnh yêu cầu kết nối lực lượng lao động trẻ của Việt Nam với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng nhân lực, mở rộng cơ hội nghiên cứu và từng bước tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng khoa học lượng tử quốc tế.

Trong khi đó, ông Ge Gui Guo, chuyên gia cao cấp CAS Cold Atom, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của châu Á trong hệ sinh thái lượng tử toàn cầu và cho rằng tăng cường hợp tác khu vực về nghiên cứu, phát triển nhân lực và ứng dụng công nghệ sẽ mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia trong khu vực.

Từ những kết nối đó, chương trình hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một điểm kết nối thực chất giữa châu Á và thế giới: đưa nguồn lực, công nghệ và tri thức quốc tế đến Việt Nam, đồng thời đưa nhân lực, nghiên cứu, doanh nghiệp và các bài toán ứng dụng của Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới lượng tử toàn cầu.

Với vai trò là đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, NIC đang tập trung kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam. Từ việc bảo trợ thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), triển khai Vietnam Quantum Roadshow 2026 và Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026), NIC từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế.

ndo_br_luongtu2-khoidong.jpg
Các đại biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HNV)

Chương trình là bước phát triển tiếp theo của quá trình này, chuyển từ kết nối cộng đồng sang thúc đẩy hợp tác, từ hình thành mạng lưới sang kiến tạo các dự án và cơ hội đầu tư, qua đó góp phần xây dựng năng lực lượng tử quốc gia và mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Chương trình chính thức vào tháng 11/2026 sẽ tập trung vào các nội dung có tính hành động cao, gồm đối thoại chính sách, nghiên cứu và ứng dụng, phát triển nhân tài, hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp-đầu tư và trình diễn công nghệ. Thông qua đó, chương trình kỳ vọng tạo ra các kết quả hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thử nghiệm các ứng dụng lượng tử trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng.

Không chỉ là một sự kiện công nghệ, chương trình được định hướng trở thành một nền tảng hợp tác dài hạn, góp phần kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử lớn, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái trong nước và tạo điều kiện để các nguồn lực quốc tế cùng tham gia giải quyết những bài toán phát triển của Việt Nam.

Qua đó, Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa châu Á và thế giới trong lĩnh vực lượng tử, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu đồng thời hiện thực hóa các định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận “Giải pháp tăng cường bảo vệ người dùng trên không gian mạng”.

Cảnh báo về an ninh nhận thức với người dùng mạng xã hội

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an đề cập đến khái niệm bảo vệ "an ninh nhận thức", đồng thời cảnh báo nguy cơ người dùng bị các nền tảng xã hội "trói" trong vòng điều hướng thông tin của các thuật toán, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi.

Tổ hợp robot logistics thông minh và camera giám sát lái xe ứng dụng AI đến từ Viettel Post. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Viettel đứng số một thế giới tại Giải thưởng kinh doanh quốc tế danh giá IBA 2026

Vượt qua hàng nghìn tổ chức đến từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 17 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel là doanh nghiệp giành nhiều giải thưởng nhất tại International Business Awards 2026 (IBA 2026), trong đó riêng giải Vàng gần gấp đôi số lượng đơn vị xếp thứ hai.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TRÀ MY)

AI4CRIS 2026: Thúc đẩy ứng dụng AI an toàn trong mật mã và an toàn thông tin

Trí tuệ nhân tạo đang mở rộng khả năng phát hiện, cảnh báo và ứng phó nguy cơ an ninh mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về dữ liệu, năng lực tính toán, nhân lực và quản trị an toàn. Đây là trọng tâm của Hội thảo khoa học quốc gia “Trí tuệ nhân tạo cho mật mã và an toàn thông tin” (AI4CRIS 2026) diễn ra ngày 14/8 tại Hà Nội.

Kỹ thuật viên VNPT khảo sát nhu cầu sử dụng Internet của từng gia đình và tư vấn giải pháp phù hợp. (Ảnh: VNPT)

Xóa những “điểm mù” trong ngôi nhà hiện đại

Một căn nhà có thể vẫn có Internet, có WiFi nhưng chưa chắc mọi không gian đều được kết nối và kiểm soát như gia chủ mong muốn. Có nơi WiFi yếu khi ở cuối hành lang, tín hiệu chập chờn ở tầng trên. Những bất tiện này thường không đủ lớn để người dùng lập tức thay đổi hệ thống, nhưng lại dễ xuất hiện đúng lúc cần kết nối nhất.

BiboWatch là sự kết hợp giữa đồng hồ thông minh đeo tay và SIM điện thoại tích hợp dữ liệu di động. (Ảnh: VNPT)

Làm sao để luôn biết con an toàn khi không ở bên?

Xã hội hiện đại tạo cho trẻ nhiều cơ hội học tập, vui chơi và khám phá, nhưng cũng đặt ra không ít mối quan tâm đối với cha mẹ. Khi con bắt đầu tự đến trường, tham gia các lớp học ngoại khóa hay vui chơi cùng bạn bè, điều phụ huynh mong muốn nhất là biết con đang ở đâu, an toàn hay không và có thể kết nối với con bất cứ lúc nào.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Ba điểm nghẽn cản trở doanh nghiệp ứng dụng AI

Mặc dù làn sóng AI đang thúc đẩy cuộc đua đầu tư công nghệ mạnh mẽ nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa thể chuyển hóa lợi thế này thành kết quả thực chất. Nguyên nhân do vướng ba điểm nghẽn: dữ liệu phân mảnh trên nhiều hệ thống, thông tin thiếu chuẩn xác, sự mất kết nối giữa khâu phân tích và thực thi hành động.

Lễ ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và MobiFone Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Mặt trận truyền thông số ở Vĩnh Long

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ số phục vụ đời sống nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tiên phong, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.