Việt Nam hỗ trợ đào tạo kỹ năng báo chí hiện đại cho phóng viên Lào

Ngày 22/6, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong báo chí đa nền tảng, đa phương tiện” và “Kỹ năng sản xuất chương trình, tin, bài báo chí trên thiết bị di động” dành cho phóng viên trung ương và địa phương của Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tham gia khóa đào tạo. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên tham gia khóa đào tạo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Khóa đào tạo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức. Tham dự có ông Vansy Kuamua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại diện các đơn vị thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Về phía Việt Nam có bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cùng 40 học viên là cán bộ, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương của Lào.

Tại lễ khai giảng, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Thị Phương Thảo cho biết, thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam luôn coi việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm báo Lào là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã phối hợp tổ chức 25 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 1.000 nhà báo Lào với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại. Những kết quả đó không chỉ thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý báo chí của hai nước mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó, thủy chung giữa Việt Nam và Lào.

ndo_br_3.jpg
Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Thị Phương Thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bà Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội và thiết bị di động đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, nhà báo ngày nay không chỉ cần kỹ năng viết và tác nghiệp truyền thống mà còn phải làm chủ công nghệ mới, biết khai thác dữ liệu, sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo, sản xuất nội dung đa phương tiện và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà báo của cả Việt Nam và Lào là cần không ngừng học tập, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ nhưng đồng thời vẫn giữ vững bản sắc và những chuẩn mực nghề nghiệp của báo chí cách mạng.

ndo_br_2.jpg
Các học viên tham gia khóa đào tạo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bà Thảo bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự tận tâm của các giảng viên, cùng tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, khóa học sẽ mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí của Lào trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tại lễ khai giảng, ông Vansy Kuamua, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho rằng khóa đào tạo là một dấu mốc rất quan trọng, là kết quả hiện hữu ngay sau khi hai bên ký Biên bản ghi nhớ (MOU) ngày 13/5/2026 vừa qua; nhấn mạnh đây sẽ là bước đi vững chắc đầu tiên trong 15 bước tiến lớn mà hai bên sẽ cùng nhau thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Vansy Kuamua, khóa học đã thu hút sự quan tâm, tham gia của 40 cán bộ, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương, quân đội, công an của Lào, điều này thể hiện sự đoàn kết, nhiệt huyết trong việc phát triển công tác báo chí ở mọi cấp độ.

ndo_br_4.jpg
Ông Vansy Kuamua, Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhấn mạnh “AI có thể không thay thế được các nhà báo, nhưng những nhà báo biết cách sử dụng AI một cách thành thạo sẽ trở thành lực lượng chính tiến lên phía trước và định hướng cho truyền thông trong thời đại kỹ thuật số này”, ông Vansy Kuamua yêu cầu toàn thể học viên tham gia khóa học nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, quyết tâm nghiên cứu, mạnh dạn đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với các giảng viên để tích lũy những bài học, kỹ năng quý báu nhằm vận dụng vào việc phát triển công tác tại cơ quan mình để đạt hiệu quả tốt nhất; tin tưởng, khóa học sẽ thành công tốt đẹp theo đúng mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, khóa học kéo dài 5 ngày. Trong quá trình học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, được thực hành trực tiếp dưới sự hướng dẫn của giảng viên để nâng cao kỹ năng. Dự kiến khóa học bế giảng vào ngày 26/6.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.