Việt Nam giới thiệu trang phục truyền thống tại chương trình giao lưu văn hóa quốc tế

Ngày 7/9, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa quốc tế-Trình diễn trang phục và di sản phi vật thể Trung Quốc và nước ngoài. Đây là một sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Trung Quốc - Thu 2025 được tổ chức từ ngày 5-14/9.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự sự kiện có hơn 500 đại biểu là Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN như: Việt Nam, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và đại diện lãnh đạo Cục Ngoại văn Trung Quốc, Trung tâm xuất bản phát hành ấn phẩm đối ngoại Trung Quốc, Ban Thư ký Giải thưởng Hoa lan và các tỉnh: Vân Nam, Thiểm Tây, Hải Nam, Hà Nam của Trung Quốc, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp thời trang, công ty văn hóa, truyền thông báo chí, các bloger...

Phát biểu khai mạc, ông Yu Yingfu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc cho biết, trang phục là những “hóa thạch sống” của các nền văn minh, thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc, đây là tài sản chung của cả nhân loại.

a00-yuk01926.jpg
Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc Yu Yingfu phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Chương trình giao lưu văn hóa lần này lấy trang phục và di sản phi vật thể làm chủ thể để đánh thức bản sắc truyền thống thông qua sáng tạo văn hóa, biến những giá trị phi vật thể trở thành ngôn ngữ thời trang hiện đại, hội nhập vào dòng chảy của thế giới.

ndo_br_a07.jpg
Phần trình diễn trang phục và trang sức phi vật thể của Trung Quốc.

Phần trình diễn trang phục và di sản phi vật thể của 5 địa phương: Lạc Dương, Hán Trung, Ngũ Chỉ Sơn, Đại Lý và Sở Hùng của Trung Quốc đã phác thảo lịch sử, văn hóa, sinh hoạt đời thường, hoạt động sản xuất, phong cảnh của các dân tộc, các vùng miền.

ndo_br_a06.jpg
Phần trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam.

Trong khi đó, phần trình diễn trang phục của 8 nước: Việt Nam, Brunei, Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan là một bữa tiệc thị giác về tính đa dạng của trang phục và di sản phi vật thể đến từ các nền văn hóa khác nhau.

ndo_br_a08.jpg
Phần trình diễn trang phục truyền thống của các nước ASEAN.
ndo_bl_a05-p2342224-1.jpg
Các người mẫu tham gia trình diễn trang phục và trang sức phi vật thể.

Chương trình giao lưu lần này là hoạt động văn hóa vừa góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa các nền văn hóa, vừa giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về sự hấp dẫn, tính đa dạng của văn hóa Trung Quốc cũng như các nước ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.