Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan phim ASEAN

Bộ phim "Đào, phở và piano" của Việt Nam đã được giới thiệu và công chiếu tại Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đại diện ban tổ chức và Lãnh sự đoàn ASEAN đã cùng cắt bánh kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: TTXVN)
Đại diện ban tổ chức và Lãnh sự đoàn ASEAN đã cùng cắt bánh kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Liên hoan phim ASEAN lần thứ 3 đang diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 7-31/8. Trong vòng gần một tháng, 24 bộ phim của 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 4 nước tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Trong đó, tác phẩm điện ảnh Việt Nam “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế trong buổi chiếu tối 15/8.

Liên hoan phim ASEAN do tổ chức Quỹ Hong Kong-ASEAN phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tổ chức, là cơ hội để người dân Hong Kong (Trung Quốc) tìm hiểu về xã hội, khám phá những di sản văn hóa sống động của các nước ASEAN, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Liên hoan phim đã xây dựng những cầu nối văn hóa thông qua những bộ phim cảm động, chạm đến trái tim người xem. Những bộ phim được lựa chọn trình chiếu không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa các cộng đồng mà còn giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm hành trình khám phá sự giao thoa văn hóa trong mùa hè này.

Quang cảnh buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Các nhà tổ chức cũng kỳ vọng 24 bộ phim được lựa chọn sẽ thể hiện sức mạnh mềm của các nhà làm phim đến từ nhiều khu vực khác nhau, nêu bật những đóng góp to lớn của họ cho ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa sáng tạo quốc tế.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim, đại diện Ban Tổ chức và Lãnh sự đoàn ASEAN đã cùng cắt bánh kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) nhân buổi khai mạc Liên hoan phim ASEAN 2025, Giám đốc điều hành Quỹ Hong Kong-ASEAN Charles Chia cho biết đây là lần đầu tiên liên hoan phim vượt ra ngoài phạm vi ASEAN, với 4 phim của các nước ngoài ASEAN, trong đó có một phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hungary.

Ông cho rằng điện ảnh nói chung và Liên hoan phim Hong Kong-ASEAN nói riêng chính là cầu nối kết nối con người và văn hóa, trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố gây chia rẽ các quốc gia.

Ngoài các buổi chiếu phim trong khuôn khổ liên hoan, còn có hơn 10 buổi tọa đàm, trong đó các đạo diễn và nhà sản xuất phim sẽ trò chuyện với khán giả và trao đổi chuyên môn với các nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc). Ông Charles Chia cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều phim Việt Nam hay được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN trong những năm tới.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh (mặc áo dài) cùng khách mời tại buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Liên hoan phim ASEAN. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) Lê Đức Hạnh (mặc áo dài) cùng khách mời tại buổi công chiếu bộ phim "Đào, Phở và Piano" tại Liên hoan phim ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Về bộ phim “Đào, phở, piano” của Việt Nam, ông Charles Chia cho biết rất ấn tượng với tựa đề đầy chất nghệ thuật của bộ phim. Đối với ông, bộ phim rất thành công khi đã khắc họa một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam và giúp khán giả hiểu rõ hơn về xã hội và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi công chiếu phim “Đào, phở và piano”, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết năm nay Việt Nam tham gia Liên hoan phim ASEAN với tâm thế đặc biệt: chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025).

Bà Lê Đức Hạnh cho biết câu chuyện của bộ phim “Đào, phở và piano” diễn ra đầu năm 1947, hơn một năm sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập vào ngày 2/9/1945.

Thông qua các nhân vật của bộ phim (một cặp đôi sắp cưới, một cha xứ, một nhà trí thức trung lưu, một cặp vợ chồng bán phở…), chúng ta thấy hiện lên một bức tranh về người dân Hà Nội lúc đó, khác nhau về xuất thân, nghề nghiệp, song cùng chia sẻ khát khao hòa bình, độc lập và tinh thần dân tộc sâu sắc.

Bà Lê Đức Hạnh nhắc lại việc Việt Nam gia nhập ASEAN đánh dấu một quyết định chiến lược lịch sử, mở ra một chương mới trong quá trình hội nhập của đất nước và bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Trong suốt ba thập kỷ đồng hành cùng ASEAN, hành trình của Việt Nam đã là một minh chứng sống động cho tầm nhìn và quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy và củng cố một môi trường hòa bình và hợp tác cho sự phát triển.

Việt Nam gia nhập ASEAN với một tinh thần hữu nghị và với ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Ngày nay, trong một thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, và với một tư duy mới, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc cùng các quốc gia thành viên khác để tạo ra những câu chuyện thành công mới cho ASEAN trong kỷ nguyên phát triển mới này.

Với bộ phim “Đào, phở và piano", Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong một lần nữa khẳng định ủng hộ Liên hoan phim Hong Kong-ASEAN, mong muốn Liên hoan phim tiếp tục phát triển, là cơ hội để mỗi nước ASEAN giới thiệu văn hóa của họ tới khán giả các nước trong khu vực, đồng thời củng cố sự đoàn kết trong đa dạng của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.