Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025

Tối 12/7/2025 tại Myanmar, đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Huyên - đã xuất sắc vượt qua 39 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để đăng quang danh hiệu cao nhất cuộc thi Mrs Supranational 2025 - Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025.

Nguyễn Thị Huyên đăng quang Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025.
Nguyễn Thị Huyên đăng quang Hoa hậu Quý bà Siêu quốc gia 2025.

Đây là một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà, nơi tôn vinh vẻ đẹp không chỉ về ngoại hình mà còn ở trí tuệ, bản lĩnh và vai trò tích cực của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Trước đó, Nguyễn Thị Huyên từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2025, diễn ra tại Hà Nội. Chỉ trong thời gian ngắn, cô tiếp tục khẳng định phong độ ổn định và sức hút riêng biệt khi đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế và đã vinh dự mang về chiếc vương miện danh giá.

Tại đêm chung kết Mrs Supranational 2025, Nguyễn Thị Huyên gây ấn tượng với màn trình diễn tự tin, vẻ đẹp đằm thắm và đặc biệt là phần ứng xử bằng tiếng Anh lưu loát, sâu sắc.

Khi được hỏi: “Bản sắc văn hóa đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn và bạn sẽ sử dụng danh hiệu của mình để tôn vinh sự đa dạng như thế nào?”, cô đã trả lời: “Bản sắc văn hóa chính là linh hồn của tôi. Nó mang theo câu chuyện của tổ tiên, những giá trị tôi trân quý và vẻ đẹp của quê hương tôi. Bản sắc ấy nhắc tôi sống với lòng khiêm nhường, niềm tự hào và một mục đích rõ ràng. Với danh hiệu này, tôi sẽ tôn vinh sự đa dạng bằng cách trở thành nhịp cầu kết nối giữa các nền văn hóa thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, những buổi diễn thuyết cộng đồng, và các sáng kiến gìn giữ di sản. Tôi tin rằng, khi ta chấp nhận sự khác biệt, chúng ta không chia rẽ mà nhân lên vẻ đẹp của nhân loại. ‘Đoàn kết trong đa dạng’ không chỉ là một khẩu hiệu, mà là tương lai mà chúng ta phải cùng nhau tạo ra”.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyên còn ghi điểm tại vòng thi tài năng với tiết mục múa trên nền nhạc chầu văn “Cô đôi Thượng ngàn”. Trong trang phục truyền thống cách điệu, tiết mục “Cô đôi Thượng ngàn” của Việt Nam được đánh giá xuất sắc và ấn tượng khi kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, tâm linh và chiều sâu văn hóa. Đây cũng là dịp để Nguyễn Thị Huyên giới thiệu đến bạn bè quốc tế nghi lễ hầu đồng - một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được thế giới công nhận.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Huyên tại Mrs Supranational 2025 không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn góp phần nâng cao hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới – tự tin, bản lĩnh, hội nhập nhưng không đánh mất cội nguồn văn hóa. Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nhan sắc Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Nguyễn Thị Huyên hiện là Chủ tịch một công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khoáng sản. Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyễn Thị Huyên còn có nền tảng học thuật vững chắc với nhiều bằng cấp chuyên sâu: Cử nhân ngành luật - Đại học Luật Hà Nội, Thạc sĩ ngành nông nghiệp chuyên ngành nông học - Đại học Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan (Trung Quốc), Thạc sĩ luật kinh tế - Đại học Mở Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành côn trùng học do Viện Khoa học và Công nghệ cấp, cử nhân ngành bảo vệ thực vật - Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Cô là cựu học sinh Trường THPT chuyên Kinh Môn, Hải Dương.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.