Nguyễn Thị Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam

Tối 30/5, Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Nha Trang, với sự tranh tài của 30 cô gái tài năng, xinh đẹp. Chung cuộc, nữ sinh gốc Thanh Hóa - Nguyễn Thị Mỹ Linh - đã giành được danh hiệu cao nhất.

Nguyễn Thị Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)
Nguyễn Thị Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Trong đêm thi quan trọng nhất, các thí sinh đã trải qua các vòng thi gồm: Trình diễn trang phục áo dài, trình diễn bikini, trình diễn trang phục dạ hội để tìm ra top 5 bước vào vòng ứng xử. Năm gương mặt được gọi tên gồm: Phùng Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Trần Phương Thảo.

Vượt qua các ứng viên “nặng ký”, Nguyễn Thị Mỹ Linh (Thanh Hóa) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi, trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Đinh Như Phương. Ngoài ngôi vị Hoa hậu, Mỹ Linh còn được trao giải phụ “Thí sinh có gương mặt đẹp nhất”.

Trong khi đó, danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Phùng Thị Thanh Hằng (Vĩnh Phúc), danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Tường Vy (Hà Nội).

Top 3 chung cuộc của cuộc thi (từ trái sang: Á hậu 1 Phùng Thị Thanh Hằng, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh và Á hậu 2 Nguyễn Tường Vy). (Ảnh: BTC)

Top 3 chung cuộc của cuộc thi (từ trái sang: Á hậu 1 Phùng Thị Thanh Hằng, Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh và Á hậu 2 Nguyễn Tường Vy). (Ảnh: BTC)

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo. Từ đầu cuộc thi, cô gái đến từ Thanh Hóa đã được đánh giá cao khi hội tụ nhiều yếu tố về vẻ ngoài lẫn kỹ năng trình diễn, học thức.

Cô sở hữu chiều cao 1,7m; số đo ba vòng 80-65-96. Mỹ Linh là sinh viên Khoa Du lịch của Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, cô gái 20 tuổi từng giành danh hiệu Á khôi Sinh viên thanh lịch tại trường năm 2024.

Ở vòng thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: “Bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam”, người đẹp đã có phần trả lời đầy tự tin, nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía khán giả.

Cô chia sẻ: “Biển đảo quê hương trong em là nơi trời gặp nước, nơi Tổ quốc vươn mình ra đại dương bao la. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, mang lại nguồn thu nhập lớn”.

Nguyễn Thị Mỹ Linh được đánh giá cao khi hội tụ nhiều yếu tố về cả vẻ ngoài lẫn kỹ năng trình diễn, học thức. (Ảnh: BTC)

Nguyễn Thị Mỹ Linh được đánh giá cao khi hội tụ nhiều yếu tố về cả vẻ ngoài lẫn kỹ năng trình diễn, học thức. (Ảnh: BTC)

Theo Nguyễn Thị Mỹ Linh, vẻ đẹp của biển đảo còn mang tính chất chữa lành, mang lại nguồn khoáng sản dồi dào. Người đẹp cũng nhấn mạnh Hoàng Sa-Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Việt Nam.

“Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, em muốn dùng tiếng nói, hành động của mình để lan tỏa tình yêu thương biển đảo và giữ gìn bảo vệ môi trường biển đảo. Tại Thanh Hóa, em muốn thành lập câu lạc bộ gồm các bạn trẻ để cùng chung tay thực hiện chiến dịch bảo vệ biển Sầm Sơn”, người đẹp 20 tuổi chia sẻ.

Nói về kế hoạch sau đăng quang, Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, cô sẽ cố gắng dung hòa giữa việc học và hoàn thành vai trò của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025.

Cô bày tỏ: “Tôi muốn trở thành một hoa hậu tri thức, gắn liền với những dự án cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến biển đảo. Nếu có trùng lịch học, tôi nghĩ bằng sự cầu tiến của mình, tôi sẽ chọn phương án học online hoặc nhờ thầy cô, bạn bè chỉ dạy thêm”.

Ngoài các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Ban tổ chức cuộc thi còn trao các giải phụ cho các thí sinh: Nguyễn Thị Bích Diệp-Nguyễn Huyền Linh (Người đẹp tài năng), Phùng Thị Thanh Hằng (Người đẹp biển), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Thí sinh có gương mặt đẹp nhất), Phạm Thị Kim Oanh (Người đẹp áo dài), Nguyễn Vân Anh (Thí sinh có làn da đẹp nhất), Nguyễn Trần Phương Thảo (Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất), Hồ Thị Linh Sa (Thí sinh có mái tóc đẹp nhất), Bùi Phương Linh (Người đẹp nhân ái), Nguyễn Thị Ngọc Hân (Người đẹp ảnh), Lưu Phương Anh (Người đẹp truyền thông), Nguyễn Tường Vy (Người đẹp du lịch), Huỳnh Như Ý (Người đẹp thuyết trình hay nhất về biển đảo)...

Dàn giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam năm nay hội tụ nhiều gương mặt tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương (Trưởng Ban Giám khảo), Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Đinh Như Phương, Tiến sĩ Phan Thị Anh Thư… Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên đảm nhận vai trò Trưởng Ban Cố vấn.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.