Ông Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Ông Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Việt Nam đang ở vị trí tiên phong trong cuộc chiến chống tội phạm mạng

Đề cập đến Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), ông Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia nhấn mạnh, đây là “một bước ngoặt mang tính toàn cầu”, thể hiện vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương về an ninh mạng.

Phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với ông Matt Thistlethwaite nhân dịp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội và đại diện cho Australia đặt bút ký Công ước.

Phóng viên: Xin Đồng Bộ trưởng chia sẻ cảm xúc khi có mặt tại Hà Nội tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng?

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam đã đăng cai Lễ mở ký của Liên hợp quốc về an ninh mạng rất quan trọng này. Đây là một dấu mốc quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với toàn thế giới, khi các quốc gia cùng nhau nỗ lực đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tội phạm mạng, nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. 20 năm trước, tôi và vợ đã đi “du lịch bụi” khắp đất nước xinh đẹp của các bạn. Tôi thực sự yêu mến con người Việt Nam, thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa đặc sắc của đất nước các bạn.

Tôi cũng rất vui vì sự đón tiếp nồng hậu cũng như đặc biệt ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong 2 thập kỷ qua, nhất là ở Hà Nội. Tôi cho rằng đó cũng là một trong những lý do Việt Nam được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ ký kết quan trọng này - thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với tội phạm mạng, không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu, cũng như cam kết của quốc gia Đông Nam Á với chủ nghĩa đa phương. Australia xin gửi lời cảm ơn chân thành vì điều đó.

phien-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-8852.jpg
Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: TTXVN)

Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam - một trong những nền kinh tế hàng đầu khu vực châu Á, và là đối tác mà Australia mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong tương lai. Hiện có khoảng 380.000 người gốc Việt sinh sống tại Australia, đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước chúng tôi, cùng với khoảng 35.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia, cần cù, chăm chỉ và mang lại những đóng góp đáng kể cho hệ thống giáo dục và xã hội Australia.

Do đó, tôi xin cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Chính phủ các bạn vì cam kết với chủ nghĩa đa phương, vì nỗ lực tăng cường an ninh mạng trong khu vực, và vì đã đăng cai tổ chức Lễ mở ký quan trọng này.

Phóng viên: Australia là một trong những quốc gia tích cực tham gia đàm phán và xây dựng Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của Công ước đối với nỗ lực toàn cầu trong chống tội phạm mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy?

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Đây là thời khắc có ý nghĩa then chốt, khi thế giới cùng nhau hành động để chống lại tội phạm mạng. Lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế có một công ước toàn diện dành riêng cho việc phòng ngừa, điều tra và truy tố các tội phạm liên quan an ninh mạng, bao gồm cả các tội phạm phụ thuộc vào công nghệ (như tấn công mạng) và tội phạm được hỗ trợ bởi công nghệ (như buôn bán trẻ em, phát tán hình ảnh nhạy cảm). Hơn hết, thế giới đều đồng lòng khẳng định rằng đây là những hành vi tội phạm và cần có một khuôn khổ chung để điều tra, truy tố hiệu quả.

Công ước cũng quy định chi tiết cách thức chia sẻ và bảo vệ chứng cứ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu lực trong hệ thống pháp luật của các quốc gia thành viên. Đây thực sự là một bước ngoặt toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, và Việt Nam đang ở vị trí tiên phong trong tiến trình này, các bạn hoàn toàn có thể tự hào về điều đó.

Phóng viên: An ninh mạng hiện là một trong những trụ cột hợp tác chính giữa Việt Nam và Australia. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai Lễ mở ký này?

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Đầu năm nay, Australia và Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác an ninh mạng và công nghệ trọng yếu, thể hiện cam kết của hai chính phủ trong việc chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cho người dân và phối hợp trong các diễn đàn đa phương như sự kiện lần này. Đây là thí dụ điển hình cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước nhằm bảo vệ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế trước nguy cơ tội phạm mạng.

Australia cũng tham gia hành động ở cấp khu vực thông qua chính sách đối ngoại hướng về Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Chúng tôi dành 85 triệu AUD nhằm hỗ trợ các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam, tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ người dân và nền kinh tế.

Phóng viên: Sau lễ ký kết, Australia sẽ có những bước đi cụ thể nào để hợp tác với Việt Nam và các nước thành viên trong triển khai Công ước?

ndo_br_dsc03607.jpg
Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Tôi rất mong được ghé thăm Trường đại học RMIT - một trường đại học của Australia hoạt động tại Hà Nội, để gặp gỡ các sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi hackathon mô phỏng tấn công và phòng thủ mạng.

Các hoạt động như vậy giúp sinh viên thực hành những nguyên tắc bảo mật được nêu trong Công ước Hà Nội, qua đó góp phần bảo đảm an toàn trên không gian mạng trong tương lai.

Đây là thí dụ sinh động cho thấy cách Australia và Việt Nam đang cùng nhau nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin và kỹ năng, nhằm bảo vệ người dân khỏi tội phạm mạng. Chúng tôi rất vui khi các cơ sở giáo dục của Australia tại Việt Nam đang đóng góp tích cực vào quá trình này.

Phóng viên: Theo Đồng Bộ trưởng, đâu là những thách thức an ninh mạng đang nổi lên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và Công ước Hà Nội sẽ giúp giải quyết tình trạng ấy như thế nào?

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Tôi cho rằng tội phạm mạng không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Đây là vấn đề toàn cầu mà mọi nền kinh tế đều đang đối mặt.

Australia từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào các công ty viễn thông, bảo hiểm và cả hãng hàng không quốc gia. Phần lớn các vụ tấn công này xuất phát từ nước ngoài. Điều đó cho thấy không quốc gia nào có thể tự mình đối phó, và đây chính là lý do Công ước Hà Nội và Lễ mở ký mang ý nghĩa to lớn: Thế giới đã nhận ra quy mô của vấn đề và cùng nhau xây dựng cơ chế hợp tác để xử lý.

Tôi biết Việt Nam cũng đã từng trải qua nhiều vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân. Do đó, Australia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ Công ước này nhằm chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hành động, bảo vệ cả hai quốc gia trước mối đe dọa chung.

Phóng viên: Phụ nữ và trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong không gian mạng. Australia có sáng kiến nào Việt Nam có thể học hỏi hoặc hợp tác để tăng cường bảo vệ các nhóm này không?

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite: Không gian mạng không chỉ tạo điều kiện cho các vụ tấn công kỹ thuật mà còn cho phép các hành vi phạm tội vượt qua biên giới, như phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc chia sẻ trái phép hình ảnh riêng tư. Đây là những tội ác nguy hiểm đang gia tăng trên toàn cầu. Chính vì vậy, các chính phủ trên thế giới đã cùng nhau hành động.

Công ước Hà Nội chính là bước đi cụ thể nhằm bảo vệ người dân khỏi các tội ác trực tuyến, thông qua việc chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và truy tố, không chỉ với các tội phạm mạng trực tiếp mà cả những tội phạm có yếu tố công nghệ như chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, bóc lột tình dục và buôn bán trẻ em. Đây là cam kết chung của toàn cầu và chúng ta cần làm điều đó càng sớm càng tốt.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đồng Bộ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Giới chức Australia đã thu giữ 2,7 tấn cocaine từ một khu đất ở phía tây bắc Sydney. (Cảnh sát Liên bang Australia/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Australia thu giữ lượng lớn ma túy trong lô trái cây đông lạnh từ Chile

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lực lượng chức năng Australia đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra những người liên quan đến một vụ nghi nhập khẩu ma túy quy mô lớn, sau khi phát hiện 110 gói ma túy được giấu trong một container quả mọng đông lạnh nhập khẩu từ Chile.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Doanh nghiệp Tây Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh

Cùng với việc nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nhân lực chất lượng cao, Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Australia nói chung cũng như của bang Tây Australia nói riêng.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Khách tham quan triển lãm quan tâm đến sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội tại Triển lãm nhập khẩu Hàn Quốc 2026

Việc tham dự Triển lãm nhập khẩu Hàn Quốc 2026 (Korea Import Expo 2026-KIE 2026) không chỉ là cơ hội các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu hàng hóa, mà còn là điểm gặp gỡ giữa năng lực sản xuất, khát vọng vươn ra quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam với nhu cầu, tiêu chuẩn và mạng lưới phân phối hiện đại của thị trường Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hợp tác hỗ trợ người lao động Việt Nam nhận quyền lợi bảo hiểm theo quy định

Việc thiết lập kênh hợp tác trao đổi thông tin nhằm hỗ trợ hoàn trả các khoản bảo hiểm chưa nhận cho người lao động Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc tăng cường thu hút đầu tư từ các công ty đa quốc gia

Ngày 16/6, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia lần thứ 7, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các công ty đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.

Bảo tàng Kinh nghiệm Tấn Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Trần Công Đạt - Báo ảnh Việt Nam)

Câu chuyện về các đế chế da giày tỷ đô ở Phúc Kiến, Trung Quốc: Khi sự nhạy bén Mân Nam gặp bệ đỡ kiến tạo

Bên trong đại bản doanh của Anta ở huyện Tấn Giang của Trung Quốc có một phòng bảo tàng nhỏ, với những công nghệ tiên tiến về trưng bày, minh họa trực quan hành trình của một xưởng đóng giày vô danh vươn mình thành đế chế đồ thể thao lớn thứ ba thế giới chỉ sau bốn thập kỷ.