Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về Chống tội phạm mạng

Theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, trong các ngày 24 đến 26/10, ngài Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM)
Ngài Matt Thistlethwaite, đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM)

Trong chuyến công tác này, đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Việt Nam (Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường) cũng như dẫn đầu đoàn đại biểu Australia tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng, đại diện Australia ký Công ước. Chuyến thăm còn có sự tham gia của bà Jessica Hunter, Đại sứ Australia về các vấn đề an ninh mạng và công nghệ trọng yếu.

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết chiến lược. Trên cơ sở đó, tại Hà Nội, đồng Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Lương Cường và các Bộ trưởng về những ưu tiên chung của hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, bao gồm việc tăng cường hợp tác theo Bản ghi nhớ Hợp tác về An ninh mạng và kỹ thuật trọng yếu.

ngaimatt.jpg
Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite.

Nhân dịp này, Australia chúc mừng Việt Nam về việc lần đầu tiên đăng cai Lễ ký Công ước Liên hợp quốc, phản ánh sự tham gia quốc tế mạnh mẽ và cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, điều mà Australia rất ủng hộ.

Theo đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite, Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng là văn kiện toàn cầu đầu tiên được Liên hợp quốc thông qua nhằm giải quyết vấn đề tội phạm mạng và là một bước tiến đáng kể để cộng đồng quốc tế cùng nhau hợp tác.

“Việc Australia ký kết công ước này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc chống lại mọi hình thức tội phạm mạng. Tôi mong đợi được cùng các nhà lãnh đạo toàn cầu khác thảo luận về cách chúng ta có thể hợp tác để ứng phó với tất cả các loại tội phạm mạng và thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc thực hiện công ước.”- đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite nói.

Ngài Matt Thistlethwaite, thành viên Đảng Lao động, hiện là đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng đồng Bộ trưởng phụ trách Di trú. Ông có bằng đào tạo bậc đại học: Chứng chỉ Luật (2001); Cử nhân Kinh tế (UNSW).

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.