Việt Nam coi trọng trao đổi kinh nghiệm tư pháp với Trung Quốc

Ngày 19/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào xã giao Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc.
Đại sứ Phạm Thanh Bình bắt tay với Bộ trưởng Hạ Vinh.
Đại sứ Phạm Thanh Bình bắt tay với Bộ trưởng Hạ Vinh.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành hai bên, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, chấp pháp không ngừng được tăng cường và đi vào chiều sâu, đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới và phát triển của hai nước, củng cố vững chắc thêm niềm tin của các tầng lớp xã hội và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và việc triển khai các chính sách pháp luật của Nhà nước ở mỗi nước.

Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương về tư pháp và thực thi pháp luật, góp phần tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết Việt Nam coi trọng và mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Trung Quốc về thực tiễn cải cách hệ thống tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi pháp luật...; đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự, đào tạo cán bộ tư pháp, quản lý luật sư và công chứng viên.

Bộ trưởng Hạ Vinh giới thiệu các chức năng và nhiệm vụ chính của Bộ Tư pháp Trung Quốc và quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực tư pháp, chấp pháp, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách pháp luật, quản trị nhà nước theo pháp quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực pháp luật nhằm bảo đảm duy trì trật tự trị an và ổn định xã hội. Bộ trưởng Hạ Vinh cũng đề nghị hai bên tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước trong các vấn đề pháp lý, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc về quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác tư pháp, chấp pháp đã ký kết, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hai nước, đóng góp thực chất vào việc củng cố đà phát triển tích cực, ổn định của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.