Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng củng cố và phát triển

Ngày 18/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào xã giao Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc.
Đại sứ Phạm Thanh Bình và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng.
Đại sứ Phạm Thanh Bình và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng dưới sự chỉ đạo, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và sự nỗ lực chung của các bộ, ngành, địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất, có bước phát triển vượt bậc và giành nhiều thành quả thực chất, phong phú trên các lĩnh vực.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Kỳ họp thứ ba Lưỡng hội Khóa XIV (Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc); tin tưởng rằng, với tiềm năng to lớn, nguồn lực dồi dào và định hướng đúng đắn, Trung Quốc có nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đề ra, duy trì tiến lên trong ổn định, đạt được những thành tựu mới, đem lại nhiều cơ hội phát triển cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại.

Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu. Lãnh đạo hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt. Đại sứ bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, nhằm gia tăng hơn nữa tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, nhất là triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng khẳng định, Trung Quốc luôn đặt Việt Nam ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Phó Tự Ứng bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước; khẳng định Ủy ban Đối ngoại Nhân đại toàn quốc sẵn sàng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan liên quan của phía Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.