Viện trợ quốc tế gấp rút tiếp cận vùng thảm họa ở Myanmar

Sau trận động đất mạnh ở Myanmar khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làn sóng viện trợ quốc tế đang gấp rút đổ về quốc gia này. Thái Lan và Ấn Độ đã nhanh chóng điều lực lượng cứu hộ và y tế sang hỗ trợ, trong khi Liên hợp quốc cảnh báo các hoạt động nhân đạo đang gặp trở ngại nghiêm trọng do hạ tầng bị tàn phá nặng nề. 
Một công trình bị phá hủy sau động đất ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một công trình bị phá hủy sau động đất ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thái Lan cử đội cứu hộ và y tế hỗ trợ Myanmar sau thảm họa động đất

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chỉ thị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai xem xét huy động lực lượng quân đội sang cứu trợ động đất ở Myanmar, quốc gia láng giềng vừa phải trải qua trận động đất gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng.

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Nattapol Nakpanich - cho biết một đội tìm kiếm và cứu hộ cùng với nhân viên y tế và vật tư, gồm 49 quân nhân, sẽ được không quân nước này đưa sang Myanmar trong ngày 30/3. Hoạt động hỗ trợ ban đầu sẽ tập trung vào các nhu cầu trước mắt và đánh giá những yêu cầu hỗ trợ thêm của chính quyền Myanmar.

Theo Tướng Nattapol, chính quyền Thái Lan đang xem xét các yêu cầu hỗ trợ từ phía Myanmar để xác định những hành động tiếp theo.

Ấn Độ triển khai lực lượng đặc nhiệm y tế đến Myanmar

Cũng trong ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm y tế đến Myanmar để hỗ trợ cứu chữa các nạn nhân của trận động đất.

Những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tập trung tại một địa điểm ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tập trung tại một địa điểm ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ có đoạn: “Một nhóm gồm 118 thành viên từ Đội ứng phó y tế tinh nhuệ Shatrujeet Brigade sẽ sớm lên đường đến Myanmar cùng với các thiết bị và vật tư y tế thiết yếu. Lực lượng đặc nhiệm Airborne Angels được đào tạo và trang bị để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và phẫu thuật tiên tiến tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa”.

Quân đội Ấn Độ sẽ thành lập một trung tâm điều trị y tế 60 giường để cung cấp dịch vụ chăm sóc ngay lập tức cho những người bị thương trong trận động đất. Cơ sở này sẽ có khả năng xử lý các trường hợp chấn thương, phẫu thuật khẩn cấp và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương, vốn đang phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng do thảm họa.

Liên hợp quốc cảnh báo viện trợ nhân đạo ở Myanmar gặp trở ngại do hạ tầng tê liệt

Trong một động thái khác có liên quan, Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ngày 29/3 ra tuyên bố bày tỏ lo ngại các hoạt động nhân đạo ở Myanmar đang bị cản trở do đường sá và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Hoạt động cứu trợ ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hoạt động cứu trợ ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

OCHA ghi nhận trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra hôm 28/3 đã phá hủy nghiêm trọng các cơ sở hạ tầng quan trọng của Myanmar, trong đó có các hệ thống cầu đường lớn, và khiến các hoạt động nhân đạo khó tiếp cận những khu vực cần hỗ trợ.

Bên cạnh đó, OCHA cũng bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế - “bao gồm các bộ dụng cụ chấn thương, túi đựng máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, thuốc thiết yếu và lều trại cho đội ngũ nhân viên y tế” - đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các nỗ lực cứu chữa các nạn nhân, đồng thời hối thúc viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng.

Những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tập trung tại một địa điểm ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Những người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tập trung tại một địa điểm ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo OCHA, “hàng nghìn người đang phải ngủ qua đêm trên đường phố hoặc ngoài trời” do nhà cửa bị phá hủy, “hoặc lo sợ những đợt dư chấn tiếp theo”. Ở miền Trung và khu vực Tây Bắc Myanmar, các bệnh viện tại Mandalay, Magway và Nay Pyi Taw “đang phải vật lộn để ứng phó với dòng người bị thương đổ về”. Ở phía Nam của bang Shan, nhiều thị trấn đã bị ảnh hưởng, do đó, quần áo, chăn, nơi trú ẩn khẩn cấp và hỗ trợ thực phẩm cần được cung cấp ngay lập tức.

Cũng theo OCHA, các nỗ lực điều phối đang được thực hiện để đánh giá nhu cầu một cách nhanh chóng và mở rộng quy mô ứng phó khẩn cấp. Một đoàn gồm 17 xe tải chở hàng từ nước láng giềng Trung Quốc mang theo lều trại và vật tư y tế dự kiến sẽ đến Myanmar trong ngày 30/3.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.