Quân đội Việt Nam sẵn sàng cử lực lượng tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar

Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.
Các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị về việc cử lực lượng sẵn sàng tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Thông tin tại Hội nghị, đại diện Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trưa 28/3, một trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền Trung Myanmar đã gây ra ít nhất 10 dư chấn, với cường độ từ 2,8 đến 7,5. Hậu quả làm hàng nghìn người chết và bị thương. Hiện tại, đã có 4 quốc gia (Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Malaysia) cử lực lượng hỗ trợ Myanmar.

Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Cục Cứu hộ-Cứu nạn đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Myanmar gồm 79 quân nhân, bao gồm: lực lượng chỉ huy, thông tin tuyên truyền, lực lượng cứu hộ (gồm lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh và lực lượng huấn luyện viên, chó nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và lực lượng quân y.

Tổng chỉ huy lực lượng là Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn. Trang thiết bị mang theo sẽ được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp, gọn nhẹ và hiệu quả, rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, đoàn có thể xuất phát sẽ vào chiều 30/3.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phối hợp Cục Quân lực tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; tập trung bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm hàng cứu trợ cho nước bạn. Đồng thời, Cục Đối ngoại triển khai các mặt công tác hỗ trợ về thủ tục xuất, nhập cảnh; phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân và các hãng hàng không dân dụng tổ chức đưa lực lượng làm nhiệm vụ, trang thiết bị và hàng hóa cứu trợ đến khu vực tâm chấn tại Myanmar.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ, việc cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Myanmar thể hiện trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quan hệ, hợp tác quốc tế.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Cục Cứu hộ-Cứu nạn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, đề xuất các nội dung công việc cần triển khai, giải quyết nhanh nhất các vấn đề thủ tục và các công tác chuẩn bị, trong đó có vấn đề về vận chuyển hàng không, hàng hóa cứu trợ, bảo đảm hậu cần, thông tin liên lạc, vấn đề an toàn... để lực lượng làm nhiệm vụ có thể sớm lên đường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, trang bị kỹ thuật, ưu tiên các phương tiện có tính lưỡng dụng, dễ cơ động, mang vác; bảo đảm tốt hậu cần, vật tư, hàng hóa, hàng viện trợ... Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cũng lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng giải quyết mối quan hệ, phối hợp các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân bản địa; phát huy phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar.

Với kinh nghiệm từ các hoạt động cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác định rõ tinh thần, trách nhiệm và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.