Các nước bày tỏ tình đoàn kết với Myanmar sau trận động đất thảm khốc

Ngày 29/3, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã gửi lời chia buồn và triển khai lực lượng cứu hộ đến Myanmar sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm 28/3 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 2.300 người bị thương.
Hoạt động cứu hộ sau động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 29/3/2025. (Ảnh: Xinhua)
Hoạt động cứu hộ sau động đất tại Mandalay, Myanmar, ngày 29/3/2025. (Ảnh: Xinhua)

Trung Quốc đã cử đội cứu hộ đầu tiên gồm 37 thành viên từ tỉnh Vân Nam đến Sân bay quốc tế Yangon vào sáng 29/3, mang theo thiết bị cứu hộ khẩn cấp như máy dò tìm sự sống, hệ thống cảnh báo động đất và máy bay không người lái.

Chiều cùng ngày, một đội cứu hộ khác gồm 82 người cũng đã có mặt tại Yangon để hỗ trợ Myanmar trong công tác cứu nạn. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã gửi 300 lều trại, 2.000 chăn màn, 600 giường gấp và các bộ dụng cụ cứu trợ cho 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Nhận định quy mô thiệt hại, Trung Quốc đã quyết định viện trợ khẩn cấp 100 triệu Nhân dân tệ (tương đương 13,9 triệu USD) cho Myanmar.

Cách tâm chấn 300km, thành phố Ruili thuộc tỉnh Vân Nam cũng chịu những tác động, với 847 nhà dân bị hư hại và gần 3.000 người bị ảnh hưởng. Hiện các dịch vụ cung cấp điện, nước sạch và giao thông đã hoạt động bình thường.

Chính phủ Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Chủ tịch Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, đã đến Mandalay bằng trực thăng vào sáng cùng ngày để thị sát khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng và kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế.

Nhiều quốc gia ASEAN đã nhanh chóng phản ứng. Singapore đã triển khai một đội cứu hộ gồm 80 người thuộc Lực lượng Phòng vệ dân sự, bao gồm chuyên gia về cứu nạn, y tế và quản lý vật liệu nguy hiểm, cùng 4 chó nghiệp vụ tìm kiếm.

Ngoài ra, 3 sĩ quan Singapore cũng tham gia Nhóm Đánh giá và ứng phó khẩn cấp ASEAN (ERAT) để tiến hành đánh giá nhanh nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Malaysia cũng thông báo sẽ gửi một đội cứu trợ nhân đạo gồm 50 thành viên đến Yangon vào ngày 30/3. Tuyên bố từ Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Malaysia nhấn mạnh cam kết của nước này đối với hợp tác khu vực và các nỗ lực nhân đạo trong ASEAN.

ASEAN cũng đã ra tuyên bố khẳng định sự đoàn kết và sẵn sàng phối hợp hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm công tác cứu trợ kịp thời và hiệu quả.

Ngoài ASEAN, nhiều nước khác cũng bày tỏ sự ủng hộ với Myanmar. Việt Nam, Campuchia và Sri Lanka đã gửi điện chia buồn. New Zealand cam kết viện trợ 2 triệu đô la New Zealand (1,14 triệu USD) thông qua Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Ấn Độ đã chuyển 15 tấn hàng cứu trợ gồm lều trại, chăn màn và thực phẩm khẩn cấp đến Myanmar vào ngày 29/3.

Theo báo cáo mới nhất cập nhật vào chiều 29/3, Myanmar ghi nhận ít nhất 1.007 người đã thiệt mạng, gần 2.400 người bị thương và 30 người vẫn mất tích trong thảm họa động đất. Con số thương vong dự báo còn tăng do hệ thống liên lạc tại nhiều địa phương hoàn toàn bị tê liệt do cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong trận động đất.

Thành phố Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar với hơn 1,7 triệu dân, là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại đây, khu chung cư Sky Villa 12 tầng đã bị sập, chỉ còn lại 6 tầng, khiến hơn 90 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo thông tin của chính quyền địa phương, đã có 9 người thiệt mạng và 44 người được giải cứu tại tòa nhà này. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót, nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị máy móc hạng nặng.

Những nỗ lực cứu trợ quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất thảm khốc này.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.