Việc sáp nhập đơn vị hành chính góp phần mở ra không gian phát triển cho các địa phương

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 100 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên thông báo tới các cử tri Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên gồm 15 đại biểu; chỉ định ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên; đồng thời thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

8-7-tiep-xuc-cu-tri-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri tỉnh Hưng Yên nêu ra những ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số nhóm vấn đề, lĩnh vực: Lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo sớm về thiên tai để chủ động ứng phó. Tiến độ thực hiện phương án lấn biển, xây dựng cảng biển, khu kinh tế và triển khai làm tuyến đường 10 làn xe kết nối các địa phương trong tỉnh; xây dựng nhà ở xã hội; vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng... Trong lĩnh vực giáo dục cần giảm tải kiến thức, có bộ sách giáo khoa chung; quản lý việc dạy thêm học thêm; nhà trẻ, mẫu giáo...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao các ý kiến của các cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về xây dựng và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và các vấn đề an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Để tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều luật, nghị định, với mục tiêu là xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Việc sáp nhập đơn vị hành chính góp phần mở ra không gian phát triển cho các địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên.

8-7-tiep-xuc-cu-tri-3.jpg
Cử tri tỉnh Hưng Yên lắng nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên; trong đó nhấn mạnh những vấn đề bức xúc, nổi cộm: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Thời gian qua đã có sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhiều vụ việc nghiêm trọng về hàng giả, hàng kém chất lượng đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Về vấn đề này, Quốc hội đã thông qua nhiều luật có liên quan đến việc quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quảng cáo sản phẩm, hàng hóa cũng như siết chặt các chế tài xử lý các vi phạm.

Đối với phát triển nhà ở xã hội và giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Đến nay cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí, quy mô 9.737ha đất làm nhà ở xã hội; các địa phương đang đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở xã hội; phần lớn các địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Quốc hội thông qua Nghị quyết 218/2025/QH15 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Để đạt mục tiêu đó, hiện nay các địa phương đang khẩn trương rà soát các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, ưu tiên các địa điểm để xây dựng, sửa chữa làm trường học, y tế và khu vui chơi cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm, tặng quà ông Đào Đức Sơn, thương binh hạng 1/4, xã Lương Bằng và ông Hoàng Văn Phần, thương binh hạng 1/4, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.