Vị Xuyên dồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Tết Nguyên đán sắp tới, gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sẽ đón Tết, vui xuân trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Ngôi nhà mơ ước của gia đình anh Sai được xây dựng từ sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Huyện Vị Xuyên huy động cả hệ thống chính trị hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm.
Huyện Vị Xuyên huy động cả hệ thống chính trị hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm.

Hoàn cảnh gia đình anh Sai đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Mơ ước có ngôi nhà mới để yên tâm sinh sống đã trở thành hiện thực khi gia đình anh được tập thể thôn Minh Phong đề xuất là đối tượng được hỗ trợ xây nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên được xây dựng từ sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Ngôi nhà mới của gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên được xây dựng từ sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Huy động nhiều nguồn

Ngoài số tiền 60 triệu đồng do nhà nước hỗ trợ, xã Thuận Hòa đã kêu gọi các nhà hảo tâm tại địa phương hỗ trợ cho gia đình anh Sai gần 5.000 viên gạch bi; thôn Minh Phong cũng huy động hàng trăm công lao động của người dân biết làm nghề xây dựng giúp gia đình san ủi mặt bằng, đào móng, xây dựng nhà mới.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng, đến nay, sau một tháng thi công, ngôi nhà mới rộng 80m2 đã hoàn thành, bảo đảm tiêu chí “cứng nền, cứng tường, bền mái”.

Bà Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, cho biết: “Các hộ thuộc diện xóa nhà tạm đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hầu hết là gia đình già cả, neo đơn, tàn tật.

Để giúp các hộ xây nhà mới, ngoài số tiền hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước, xã đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, ủng hộ vật liệu xây dựng nhằm tạo thêm nguồn lực cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, các thôn cũng huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên góp công lao động để giúp các hộ xóa nhà tạm”.

Gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Với cách làm đó, các hộ nghèo thuộc diện được xóa nhà tạm như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành ngôi nhà mới. Từ đầu tháng 11 đến nay, xã Thuận Hòa đã khởi công xây dựng xóa nhà tạm cho 7 hộ nghèo, toàn xã phấn đấu đến tháng 4/2025 sẽ hoàn thành xóa 12 nhà tạm theo kế hoạch.

Còn tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo cũng được cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm thực hiện. Qua rà soát, xã có 25 hộ đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm. Để thực hiện chương trình, xã đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, các ngành, đoàn thể phụ trách hỗ trợ trực tiếp các hộ dân.

Đồng chí Phan Văn Chương, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân, cho biết, việc xóa nhà tạm cho người dân tại địa bàn xã vùng cao gặp không ít khó khăn. Các hộ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hầu hết là không có tiền đối ứng. Bên cạnh đó, người dân sống trên đỉnh núi cao, thưa người, chỉ có đường xe máy nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng tốn nhiều công sức, suất đầu tư xây nhà rất lớn. Trong khi đó, số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước đáp ứng được một phần chi phí.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Hạng Thị Hầu, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Hạng Thị Hầu, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Từ đặc điểm đó, xã đã phân công cán bộ xã phụ trách từng hộ, trong quá trình xây dựng, khi cần hỗ trợ thì huy động các lực lượng giúp đỡ nhằm giảm bớt chi phí xây dựng cho người dân. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã Minh Tân cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện xây dựng nhà mới cho hộ nghèo theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Bà Hạng Thị Hầu, 63 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dù tuổi đã cao nhưng một mình bà vẫn phải bươn chải kiếm tiền để chăm sóc 5 cháu nhỏ. Việc xây dựng ngôi nhà mới thực sự khó đối với bà dù có được hỗ trợ tiền theo chính sách của nhà nước.

Xã Minh Tân đã liên hệ với một kênh Youtube đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình bà Hầu xây nhà mới. Trung tuần tháng 12/2024, bà Hạng Thị Hầu mừng vui nhận chìa khóa ngôi nhà mới với diện tích gần 100m2, trị giá 130 triệu đồng với đầy đủ các công trình phụ.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Qua rà soát, huyện Vị Xuyên có 182 hộ nghèo cần xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, huyện Vị Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 4/2025 sẽ hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát; các xã, thị trấn cam kết khởi công 65 ngôi nhà, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Đến nay, sau gần 2 tháng ra quân xóa nhà tạm, kết quả đạt được rất khả quan, toàn huyện đã khởi công 122 nhà, trong đó có 118 nhà xây mới, 4 căn nhà được sửa chữa. Đã có 16 hộ hoàn thành, các hộ còn lại đang khẩn trương thi công, bảo đảm sẽ vào nhà mới trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong quá trình triển khai, chương trình xóa nhà tạm được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Trong ảnh: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ khởi công, xem mô hình thiết kế nhà mới gia đình anh Mùng Văn Chiến, thôn Nà Qua, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Trong quá trình triển khai, chương trình xóa nhà tạm được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Trong ảnh: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ khởi công, xem mô hình thiết kế nhà mới gia đình anh Mùng Văn Chiến, thôn Nà Qua, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên.

Để đạt được kết quả trên, huyện Vị Xuyên đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể. Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đinh Thế Mạnh cho biết, huyện triển khai chương trình xóa nhà tạm với phương châm thực hiện 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm).

Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong quá trình triển khai, các địa phương bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong gần hai tháng triển khai, các địa phương đã huy động gần 5.000 ngày công lao động, chủ yếu huy động các lực lượng hỗ trợ các hộ xóa nhà tạm thực hiện những công việc nặng nhọc như san gạt mặt bằng, đào móng, phụ vữa, vận chuyển vật liệu.

Bên cạnh đó, huyện đã kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân. Ngoài 122 nhà đã khởi công từ tiền hỗ trợ nhà nước, huyện kêu gọi các nhà tài trợ xây mới 11 nhà cho hộ nghèo với kinh phí hàng tỷ đồng.

Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên huy động người dân hỗ trợ gia đình ông Vàng Văn Sơn, thôn Nậm Thanh xóa nhà tạm.
Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên huy động người dân hỗ trợ gia đình ông Vàng Văn Sơn, thôn Nậm Thanh xóa nhà tạm.

Những hộ nghèo được hỗ trợ không chỉ có nơi ở vững chãi mà còn được chính quyền địa phương định hướng phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đa số các hộ được hỗ trợ giống gia súc để phát triển chăn nuôi thông qua việc tham gia các dự án hỗ trợ cộng đồng, tạo sinh kế từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ví như gia đình anh Sùng Ngọc Sai, thôn Minh Phong, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, ngoài niềm vui được chính quyền và cộng đồng hỗ trợ xây nhà mới, gia đình anh vui hơn khi con bò giống được nhà nước hỗ trợ phát triển tốt và sinh thêm một con bê. “Đối với người dân vùng cao, có nhà ở kiên cố, trong chuồng có bò sinh sản là điểm tựa để gia đình phấn đấu vươn lên thoát cảnh đói nghèo”, anh Sùng Ngọc Sai tâm sự.

Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân cùng sự linh hoạt trong quá trình thực hiện, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Vị Xuyên chắc chắn sẽ về đích theo đúng kế hoạch, mang lại những mái ấm vững chắc và thắp lên hy vọng về tương lai ổn định, ấm no cho các hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.