Vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 17/11, tại Hợp tác xã Phú Nông Xanh (xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang), Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã khởi động chương trình chiến lược “Hành trình xanh-đất khỏe, cây trồng khỏe”.

Bộ sản phẩm chủ lực cho chiến lược “Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn ” của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền: Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 2.
Bộ sản phẩm chủ lực cho chiến lược “Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn ” của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền: Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 2.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình xanh hóa nông nghiệp mà Bình Điền theo đuổi, gắn kết từ dây chuyền sản xuất tại nhà máy đến từng thửa ruộng của bà con nông dân. Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo ngành nông nghiệp, các nhà khoa học, khuyến nông địa phương và hơn 250 nông dân sản xuất lúa tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Vựa lúa lớn nhưng đất đang "ốm" dần

Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu giữ vai trò vựa lúa của cả nước, đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những mùa vàng là hàng loạt thách thức đang đè nặng lên sức khỏe của đất. Tình trạng chua hóa và thoái hóa hữu cơ diễn ra ngày càng nghiêm trọng do thâm canh kéo dài, nguồn phù sa giảm mạnh, rơm rạ tồn lưu gây ngộ độc hữu cơ.

hinh-2-9193.jpg
Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tư vấn và giới thiệu giải pháp canh tác thông minh cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, xâm nhập mặn gia tăng và phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa chiếm hơn 50% tổng phát thải của ngành nông nghiệp, khiến hệ sinh thái sản xuất lúa đứng trước nhiều rủi ro. Những “căn bệnh” của đất không chỉ làm giảm năng suất và chất lượng lúa, mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hàng triệu nông dân.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền khẳng định: “Hành trình xanh không chỉ là một chương trình mà là cam kết dài hạn của Bình Điền trong việc cùng nông dân xanh hóa sản xuất lúa, hướng tới giảm phát thải và phát triển bền vững".

Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng thành công của canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu mà Bình Điền đã kiên trì triển khai từ năm 2016. Triết lý xuyên suốt của chương trình là chuỗi giá trị: Đất khỏe-cây trồng khỏe-sản phẩm xanh-tiêu dùng xanh, trong đó “Đất khỏe” được xem là điểm khởi đầu và cũng là yếu tố quyết định mọi sự thay đổi.

Giải pháp công nghệ cho nền nông nghiệp xanh

Trọng tâm của chương trình là bộ sản phẩm Đầu Trâu Bio gồm Đầu Trâu Bio-Canxi, Bio Lúa 1 và Bio Lúa 2. Các sản phẩm đều ứng dụng công nghệ bọc áo vi sinh vật dạng bào tử tiên tiến, giúp vi sinh vật tồn tại bền bỉ trong điều kiện bất lợi và chỉ hoạt động khi gặp môi trường thích hợp.

hinh-3-5912.jpg
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông trao tặng gói sản phẩm phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi và giải pháp kỹ thuật chương trình “Hành trình xanh-đất khỏe-cây trồng khỏe” cho nông dân.

Khi được đưa vào đất, hệ vi sinh có lợi trong sản phẩm giúp phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ; cải thiện pH đất, giảm chua phèn; tăng dung tích hấp thu để đất giữ dinh dưỡng tốt hơn và điều chỉnh cân bằng Ca/Mg giúp phục hồi sức khỏe đất. Nhờ đó, nông dân có thể giảm lượng phân hóa học sử dụng, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Kết quả mô hình tại An Giang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: pH đất tăng rõ rệt, lượng đạm nguyên chất giảm được khoảng 35kg/ha, năng suất lúa tăng thêm 550kg/ha và lợi nhuận bình quân tăng khoảng 8,5 triệu đồng/ha. Đây là những minh chứng thuyết phục cho thấy cải tạo đất không chỉ tốt cho môi trường mà còn mang lại giá trị kinh tế rõ rệt cho người nông dân.

Trong vụ đông xuân 2025–2026, Bình Điền dự kiến tổ chức tối thiểu 50 hội thảo tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên, tiếp cận trực tiếp ít nhất 5.000 nông dân. Tại mỗi điểm hội thảo, chương trình sẽ lựa chọn những nông dân cùng đồng hành xây dựng để xây dựng mô hình trình diễn thực tế ngay trên đồng ruộng của họ.

Từ các mô hình này, những câu chuyện thành công sẽ được ghi nhận và lan tỏa để nhân rộng trên phạm vi rộng hơn. Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến các vùng trồng lúa trọng điểm khu vực phía bắc.

Đồng hành cùng các đề án chiến lược của Chính phủ

“Hành trình Xanh” cũng là lời cam kết của Bình Điền trong việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các mục tiêu quốc gia: Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp; Đề án giảm phát thải trong trồng trọt giai đoạn 2025–2035; Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đến năm 2050.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phân bón, Bình Điền đang tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất, góp phần kiến tạo nền nông nghiệp xanh, hiện đại và có trách nhiệm với môi trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp-nhà nước-nhà khoa học-hợp tác xã-nông dân chính là nền tảng tạo nên sức mạnh cho “Hành trình xanh”.

Buổi lễ khép lại trong không khí phấn khởi. Nhiều nông dân bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ “đi tới nơi-làm tới chốn”, mang lại thay đổi thực sự trên cánh đồng, không chỉ ở An Giang mà ở toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với “Hành trình xanh”, Bình Điền tiếp tục khẳng định triết lý phát triển bền vững của mình: muốn cây khỏe-phải bắt đầu từ đất khỏe; muốn nông nghiệp bền vững-phải bắt đầu từ hôm nay.

Khởi đầu từ An Giang, “Hành trình xanh-đất khỏe, cây trồng khỏe” không chỉ là một sự kiện, mà là lời cam kết mạnh mẽ rằng Bình Điền sẽ đồng hành lâu dài cùng nông dân trên con đường xanh hóa nền sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét.