Vẻ vang sứ mệnh 50 năm “đi trước mở đường" của ngành điện miền nam

Chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) với nhiều thành tựu lớn trong công tác cung cấp điện ổn định, an toàn đã góp phần đồng hành cùng các tỉnh, thành phố phía nam vươn lên phát triển.
EVNSPC từng bước chuyển mình vào thời đại công nghệ số một cách bài bản, tiết kiệm và hiệu quả
EVNSPC từng bước chuyển mình vào thời đại công nghệ số một cách bài bản, tiết kiệm và hiệu quả

Không chỉ vậy, hàng loạt các công tác xã hội ý nghĩa EVNSPC đã và đang được thực hiện còn cho thấy sự chủ động trong thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các vấn đề an sinh xã hội.

Dòng điện sáng sau những hoang tàn chiến tranh

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy ý nghĩa: 50 năm hình thành và phát triển của EVNSPC. Mốc son chói lọi 30/4/1975, thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là điểm khởi đầu cho hành trình gian khó nhưng đầy vinh quang của EVNSPC.

Từ những ngày đầu chắp nối ánh sáng giữa hoang tàn sau chiến tranh, EVNSPC đã từng bước vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột của ngành năng lượng quốc gia với hành trình nhiều gian khó nhưng cũng đầy vinh quang.

"Với khí thế hừng hực, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện miền nam đã lần lượt mang dòng điện đến những nơi xa xôi nhất. Tất cả đều đã bừng lên ánh sáng như một minh chứng sống động cho sứ mệnh “đi trước mở đường" của ngành điện miền Nam".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNSPC Lê Văn Trang

Ngay khi tiếp quản lưới điện Ngày Giải phóng 30/4/1975, các kỹ sư của EVNSPC đã đối mặt với muôn vàn thách thức: Thiếu thiết bị, thiếu nhân lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng lưới điện bị xuống cấp và hư hỏng, được ví như tấm áo bạc màu sau chiến tranh... Nhưng với những bàn tay, khối óc không quản ngại khó khăn, băng mình đi nối dây, dựng trụ, hồi sinh từng trạm biến áp bị chiến tranh tàn phá.

Ngành điện miền nam sửa chữa đường dây Đa Nhim - Sài Gòn, năm 1976. (Ảnh: EVNSPC)
Ngành điện miền nam sửa chữa đường dây Đa Nhim - Sài Gòn, năm 1976. (Ảnh: EVNSPC)

Từ tìm kiếm vật tư, sửa chữa thiết bị, nguyên liệu để khôi phục vận hành các nhà máy điện Thủ Đức, Chợ Quán, các cụm diesel nhỏ lẻ ở các khu vực, khôi phục hệ thống Nhà máy Thủy điện Đa Nhim xa xôi đến việc đầu tư xây dựng các Nhà máy Thuỷ điện mang tầm cỡ quốc gia như Thác Mơ, Trị An… để ánh điện dần được kết nối, lan tỏa, âm thầm, chắc chắn.

Ánh sáng đi trước và niềm tin tiếp bước theo sau, tạo thêm niềm tin và sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong giai đoạn đầy khó khăn, cam go này.

Bước vào thời kỳ đổi mới, EVNSPC với tâm thế của người mở đường, EVNSPC như một cánh cung được kéo căng, thẳng tiến hướng về tương lai, mang theo khát vọng hội nhập, phát triển bền vững.

Những công trình tưởng chỉ có trong giấc mơ như tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển ra Phú Quốc, đường dây 220kV trên không vượt sóng ra Phú Quốc, các đường dây 110kV ra đảo Hòn Nghệ, Lại Sơn, Hòn Tre... đã lần lượt được hiện thực hóa. EVNSPC tự hào khi là người tiên phong mang dòng điện quốc gia đến với biển đảo xa xôi, đầy kiêu hãnh.

Với khí thế hừng hực, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện miền nam đã lần lượt mang dòng điện đến những nơi xa xôi nhất. Tất cả đều đã bừng lên ánh sáng như một minh chứng sống động cho sứ mệnh “đi trước mở đường" của ngành điện miền Nam.

Sau 50 năm, đến nay, EVNSPC đã và đang bảo đảm cấp điện cho hơn 9,5 triệu khách hàng tại địa bàn 21 tỉnh,thành phía nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) với số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,90%. Ấn tượng hơn, EVNSPC cũng là Tổng công ty cung cấp điện cho nhiều huyện đảo nhất cả nước.

Suốt 5 thập kỷ qua, EVNSPC luôn giữ vững tinh thần đổi mới, sáng tạo và dấn thân vượt khó. Những sáng kiến trong công tác quản lý vận hành lưới điện, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, chăm sóc khách hàng… đã giúp EVNSPC từng bước chuyển mình vào thời đại công nghệ số một cách bài bản, tiết kiệm và hiệu quả.

Thắp sáng thêm những mái ấm nghĩa tình

50 năm là một cột mốc đáng nhớ đối với những người gắn bó với ngành điện miền nam qua nhiều thời kỳ. Đúng ra, đơn vị sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng, sôi động. Nhưng không, EVNSPC đã quyết định dành toàn bộ kinh phí tổ chức sự kiện, đồng thời tiếp tục vận động thêm các nguồn để xây mới 815 căn nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNSPC Lê Văn Trang cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Ban lãnh đạo đã ra nghị quyết và phát động các phong trào thi đua thiết thực, trong đó nổi bật là chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động, từ văn phòng đến công trường, từ điều hành đến thi công, trong đó quyết định không tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập.

EVNSPC luôn dành nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

EVNSPC luôn dành nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Chúng tôi nghĩ rằng, đây là món quà ý nghĩa nhân văn và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thiết thực nhất mà đơn vị muốn hướng về cộng đồng. Suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển, EVNSPC luôn kiên định tâm nguyện tri ân lịch sử, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, ông Lê Văn Trang chia sẻ.

Từ quyết định nhân văn, ý nghĩa đó, chỉ một thời gian ngắn nữa, hơn 800 mái ấm mới sẽ mọc lên. EVNSPC xem đó là niềm vui, là trách nhiệm của mình khi được nhìn thấy sự đổi thay tốt hơn trong mỗi căn nhà mới của bà con.

Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước

Cùng hướng tới mốc son lịch sử chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cũng là 50 thành lập EVNSPC, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy và Ban lãnh đạo cùng tập thể hơn 2 vạn cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa 50 công trình lưới điện 110kV về đích trước ngày 30/4/2025.

Lãnh đạo EVNSPC vẫn luôn trao đổi, chia sẻ với cán bộ, công nhân viên, người lao động rằng: Đây là một nhiệm vụ khó nhưng nếu quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Các thế hệ cha anh đi trước, với biết bao khó khăn, thiếu thốn nhưng họ đã dựng nên biết bao công trình để nhân dân.

Biến quyết tâm thành hành động, không chỉ công nhân, kỹ sư mà tập thể lãnh đạo thời gian qua cũng túc trực ngày đêm trên các công trường để cùng thi công, động viên anh em cùng nỗ lực vì mục tiêu chung.

Cán bộ, công nhân viên EVNSPC kiểm tra hệ thống điện tại huyện đảo Trường Sa.
Cán bộ, công nhân viên EVNSPC kiểm tra hệ thống điện tại huyện đảo Trường Sa.

Từ đầu năm đến nay Tổng công ty hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành, khai thác 31/50 công trình lưới điện 110kV. 19 công trình còn lại, các đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh, tăng tốc để kịp hoàn thành đóng điện ngày 30/4/2025.

Ông Lê Văn Trang khẳng định, việc hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành hàng loạt công trình lưới điện trong dịp này chính là lời tri ân sâu sắc của những người thợ điện miền nam hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Tiếp nối, kế thừa thành tựu của nửa thế kỷ qua, thế hệ EVNSPC hôm nay và mai sau sẽ không ngừng nỗ lực thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, viết tiếp trang sử vẻ vang và đầy tự hào của ngành điện miền nam; chung sức, đồng lòng cùng EVN vươn lên, thích ứng và hội nhập, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo kế hoạch, năm 2025, EVNSPC sẽ nỗ lực hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng 122 công trình lưới điện 110kV, đáp ứng kịp thời cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân 21 tỉnh, thành phố phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Giám đốc Trần Xuân Quảng phát biểu tại Hội nghị.

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD. (Ảnh: Kim Long Motor)

Kim Long Motor động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD

Ngày 27/1, tại thành phố Huế, Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới, đồng thời tiến hành Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Dấu ấn năm 2025 - Củng cố nội lực, tạo đà phát triển bền vững

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng đối với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng tiếp tục biến động phức tạp, NSRP vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Vietjet ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe trong ngày 15/1/2026 cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Duy nhất ngày 15/1, Vietjet giảm 30% giá vé Deluxe tất cả các đường bay

Tiếp nối chuỗi khuyến mãi mừng năm mới 2026, hãng hàng không Vietjet mang đến siêu ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe duy nhất trong ngày 15/1/2026 (GMT+7) cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế. Vietjet mang đến siêu ưu đãi giảm 30% giá vé Deluxe duy nhất trong ngày 15/1/2026 (GMT+7) cho tất cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Lội suối, vượt thác, xe xăng dầu đến Sốp Cộp.

Petrolimex - Hành trình 70 năm của một thương hiệu quốc gia

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Sản phẩm sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ mới.

Sữa uống dinh dưỡng với lợi ích vượt trội từ đạm quý A2-6 Hmo-Mfgm & Dha

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới - Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp siêu cộng hưởng lớn khôn nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất vàng có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

Hành trình gần 7 thập kỷ của những "nghệ nhân sữa" Mộc Châu

Hành trình gần 7 thập kỷ của những "nghệ nhân sữa" Mộc Châu

Giữa sương sớm cao nguyên còn phảng phất hơi lạnh, nhịp sống quen thuộc của người làm sữa Mộc Châu bắt đầu. Tiếng bước chân người nông dân trên nền đất ẩm và tiếng bò gọi nhau giữa thảo nguyên xanh đã gắn bó với vùng đất này suốt gần bảy thập kỷ.