Vất vả dập dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Kạn

Tình trạng “bán chui” lợn nhiễm bệnh xảy ra đang khiến cho việc dập dịch ở Bắc Kạn khó khăn. Trong ba tháng qua, từ một vài thôn, bản có dịch, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra tất cả các huyện, thị của tỉnh.
Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Ảnh: THU TRANG
Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Ảnh: THU TRANG

Dịch lan rộng, nhiều khó khăn

Trong năm 2023, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hơn 180 hộ ở 66 thôn, bản thuộc 33 xã của 8 huyện của Bắc Kạn. Sang tháng 3/2024, sau một thời gian tạm lắng, dịch tái bùng phát với ổ dịch đầu tiên tại thôn Tân Hoan, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Tốc độ lây lan đợt này rất nhanh. Đến ngày 16/5, dịch đã xuất hiện trên đàn lợn của gần 500 hộ ở 150 thôn tại 45 xã, thuộc 8 huyện, thành phố. Tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn 1.800 con với trọng lượng hơn 76 tấn.

Có 6 xã dịch tái phát lần 2 là xã Trung Hòa (huyện Ngân Sơn), phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn), các xã Cao Thượng, Hà Hiệu, Bành Trạch (huyện Ba Bể), xã Tân Tú (huyện Bạch Thông). Các huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới và TP Bắc Kạn có 100% các xã, phường, thị trấn xảy ra dịch.

Đến ngày 12/6, dịch xảy ra tại hơn 1.900 hộ, 91 xã ở tất cả 8 huyện, thành phố của tỉnh. Số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy gần 8.000 con với tổng trọng lượng gần 320 tấn. Theo đánh giá chuyên môn, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan nhanh, tổng số lợn mắc bệnh hiện đã chiếm tới 5% tổng đàn, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang lâm vào khó khăn. Một số ít xã chưa bị dịch thì việc tiêu thụ cũng khó khăn do người tiêu dùng hạn chế sử dụng thịt lợn. Ông Nguyễn Văn Thuận ở tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tụng (TP Bắc Kạn) có 12 con lợn giống lai rừng buộc phải tiêu hủy do nhiễm dịch, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ông chia sẻ, dù rất tiếc vì giá giống lợn lai rừng rất cao nhưng không còn cách nào khác.

Nhìn chuồng lợn trống trơn, bà Chu Thị Thê ở thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang (TP Bắc Kạn) nặng trĩu nỗi buồn cho biết: 20 con lợn trị giá hàng chục triệu đồng của gia đình buộc phải tiêu hủy do dịch. Mấy chục năm chăn nuôi nhưng đây là lần đầu tiên gia đình có lợn nuôi bị ốm, bệnh hàng loạt.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bắc Kạn, dịch bệnh lây lan là do virus gây bệnh có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp. Thời tiết diễn biến bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh. Trong khi đó, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ 70%, không bảo đảm các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học; một bộ phận người chăn nuôi chưa tuân thủ nghiêm việc báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định… Công tác phối hợp chính quyền cơ sở và ngành chuyên môn chưa đồng bộ, một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh đó, dù bệnh dịch tả lợn châu Phi đã có vaccine nhưng đa số các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tiêm phòng đầy đủ.

Còn nhiều bất cập gây cản trở

Ngành nông nghiệp Bắc Kạn đã huy động tất cả cán bộ thú y tỏa đi cơ sở cùng các địa phương chống dịch. Để sớm khống chế dịch bệnh, khôi phục sản xuất, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, của toàn hệ thống chính trị. Bắc Kạn đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp UBND các huyện, TP kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. Các huyện, thành phố huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế ổ dịch mới phát sinh; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nhưng khó khăn khiến công tác chống dịch chưa đạt hiệu quả cao là mạng lưới cán bộ thú y cơ sở rất mỏng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện chỉ có từ 1 đến 3 cán bộ có chuyên môn về chăn nuôi, thú y. Riêng huyện Chợ Mới có duy nhất một cán bộ chuyên môn thú y, nhưng chỉ có bằng trung cấp. Ba xã Nhạn Môn, Bộc Bố (huyện Pác Nặm), Tân Sơn (huyện Chợ Mới) chưa có thú y viên. Việc kiểm soát vận chuyển lợn ra, vào tỉnh cũng đang gặp nhiều bất cập. Bắc Kạn hiện có 2 chốt kiểm dịch động vật, gồm: Trạm kiểm dịch động vật huyện Chợ Mới trên tuyến Quốc lộ 3 (đoạn qua thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới) và trên tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới (đoạn qua xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới). Trung bình mỗi ngày chỉ có từ 3 đến 5 lượt xe dừng để kiểm dịch thì hầu hết là các phương tiện có đủ hồ sơ, nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật rõ ràng. Trạm đã phân công trực 24/24 giờ nhưng vì chỉ có cán bộ thú y, không có thẩm quyền dừng phương tiện để kiểm tra nên rất khó phát hiện các đối tượng vận chuyển lợn không có giấy tờ hay lợn nhiễm dịch bệnh.

Những ngày qua, trên địa bàn còn xuất hiện tình trạng “mua chui, bán tháo” lợn nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh. Trên một số hội nhóm mạng xã hội, thương lái ra giá mua từ 300 đến 500 nghìn đồng/con lợn ốm, chết bất kể ở khu vực nào. Tại một số xã đang có dịch, theo phản ánh của người dân, đã có trường hợp thương lái lén lút đưa tờ rơi mua lợn ốm cho người dân.

Sở NN&PTNT Bắc Kạn đặc biệt nhấn mạnh việc các địa phương phải chủ động ưu tiên, bố trí kinh phí để thực hiện; bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, bị bệnh, gây lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn Hà Sỹ Huân, về lâu dài, tiêm vaccine đầy đủ là yếu tố quan trọng để phòng dịch. Thực tế cho thấy, một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao đã phòng bệnh rất tốt. Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp khoảng 10 nghìn lít hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia để phun tiêu độc khử trùng.

Kiểm tra tình hình dịch bệnh tại Bắc Kạn vào ngày 13/6, Cục trưởng Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Nguyễn Văn Long đề nghị tỉnh cần công bố dịch tả lợn châu Phi mức độ toàn tỉnh để nâng mức độ phòng, chống dịch cao hơn, huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Mới nhất, tại huyện Chợ Mới, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hai xe ô-tô chở 14 con lợn từ vùng dịch (huyện Ba Bể và Na Rì) mang đi tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.