Vang mãi lời ca dâng Bác nơi địa danh lịch sử Nakhon Phanom, Thái Lan

Ngày 19/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Nachok, huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom, đông bắc Thái Lan, đã diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh, cùng đại diện Hội Hữu nghị Việt-Thái, đại diện chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và đông đảo cộng đồng kiều bào toàn Thái Lan.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đoàn đại biểu cùng kiều bào đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước Bàn thờ Bác trong khu tưởng niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản quý báu là tư tưởng, đạo đức và phong cách sống giản dị mà cao đẹp những giá trị trường tồn, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế trân trọng.

Cũng theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, đất nước Thái Lan có một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1928-1929, Người đã sống, làm việc và để lại dấu ấn sâu đậm tại nhiều địa phương trên đất nước Thái Lan, trong đó có Nakhon Phanom.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và Chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm, hỗ trợ việc gìn giữ, bảo tồn những địa danh gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các sự kiện, lễ hội truyền thống mà điển hình là Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể hằng năm.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ vui mừng thông báo tới bà con về kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới Việt Nam từ ngày 15-16/5 vừa qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử, thể hiện sự tin cậy chính trị và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến giao lưu nhân dân.

Đại sứ mong rằng trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2026, bà con sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan, cũng như góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, khẳng định Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và sát cánh cùng bà con.

Phát biểu mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Ruonrung Khraibut, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, cho biết, làng Nachok nơi Bác Hồ từng sống và hoạt động năm xưa đã trở thành một địa danh quan trọng về mặt lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Bác Hồ và những người cùng chí hướng đã đến sống và hoạt động tại tỉnh Nakhon Phanom để vận động bà con kiều bào cùng nhau đấu tranh giành độc lập cho non sông nước nhà.

Ông Ruonrung nhấn mạnh, Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay tại Nakhon Phanom là những di tích lịch sử và địa danh văn hóa quan trọng, thể hiện khát vọng vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Vương quốc Thái Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời bày tỏ lời chúc tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam đời đời bền vững.

Đại diện Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom, chính quyền huyện Muang của tỉnh Nakhon Phanom… cũng đã có phát biểu chia sẻ vinh dự và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Lễ kỷ niệm năm nay thêm phần tươi vui, ấm áp bởi những lời ca điệu múa từ các cháu thiếu nhi con em kiều bào cất lên để mừng sinh nhật Bác. Nhân dịp này, các đại biểu Việt Nam và Thái Lan đã trao tặng 50 suất học bổng cho các cháu học sinh địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng các đại biểu và bà con kiều bào đã tham quan triển lãm “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ”, nơi trưng bày 19 bức tranh khổ lớn về Bác do cố họa sĩ Đào Trọng Lý, một kiều bào Thái Lan yêu nước, thể hiện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.