Trình diễn thư pháp trong Hội chữ Xuân.
Trình diễn thư pháp trong Hội chữ Xuân.

Văn Miếu rộn ràng trong Hội chữ Xuân

Không gian của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) rực rỡ sắc xuân với những mực tàu, giấy đỏ khi Hội chữ Xuân được tổ chức.

Điểm mới nổi bật là khu vực hồ Văn thuộc Văn Miếu-Quốc Tử Giám năm nay được Trung tâm Hoạt động văn hoá, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cải tạo lại sạch đẹp, tạo nên không gian rực rỡ sắc xuân, đầy sức thu hút với du khách và người dân khi đến tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: “Tiếp nối thành công của những năm trước, Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 được diễn ra tại không gian hồ Văn. Năm nay, khu vực này được cải tạo, chỉnh trang toàn diện mang đến không gian thoáng đãng, an toàn, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách trong hành trình khám phá văn hóa nhân dịp đầu xuân năm mới”.

Các bạn trẻ phấn khởi khi nhận được chữ viết từ các "ông đồ".

Các bạn trẻ phấn khởi khi nhận được chữ viết từ các "ông đồ".

47 nhà hoạt động thư pháp ở hai loại hình Hán Nôm và Quốc ngữ ở Hà Nội và một số địa phương cả 3 miền bắc, trung, nam được chọn lựa kỹ càng sẽ phục vụ công chúng những bức thư pháp, thư họa viết đúng, viết đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành trong mùa xuân mới.

Các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Các đại biểu tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Cùng với hoạt động viết thư pháp, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để phục vụ khách du xuân như: Không gian trải nghiệm di sản, không gian văn hóa đọc; giới thiệu làng nghề, sản phẩm thủ công truyền thống Hà Nội cùng chương trình nghệ thuật biểu diễn ca trù, quan họ, hát chèo, hát xẩm, chầu, múa lân sư rồng…

Các hoạt động được tổ chức ở cả không gian nội tự và Hồ Văn, tạo cho Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 một không khí vui tươi, đậm chất văn hóa truyền thống.

Không khí đậm chất xuân tại hồ Văn.

Không khí đậm chất xuân tại hồ Văn.

Cũng trong không gian hồ Văn, Hội chữ Xuân năm nay có các triển lãm giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, hoạt động sáng tạo của các họa sĩ trẻ như: Triển lãm thư pháp chủ đề “Thực học” với hàng trăm bức thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ; triển lãm ảnh “Việt Nam quê hương tôi” giới thiệu 50 tác phẩm nhiếp ảnh về di sản chọn lọc từ "Giải thưởng Ảnh di sản Việt Nam - Việt Nam Heritage Photo Awards 2012-1018"; triển lãm vẽ con rắn của 75 họa sĩ trẻ Việt Nam đang sống và làm việc ở nhiều nước trên thế giới, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, sự kết nối, trở về với những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, mang hơi thở của cuộc sống đương đại.

Một "ông đồ" cao niên say sưa với nét bút.

Một "ông đồ" cao niên say sưa với nét bút.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm với không gian văn hóa tại Hồ Văn, điểm nhấn là hoạt động trình diễn thư pháp của các “ông đồ” trên sân khấu.

Bên cạnh đó, 18 cột chữ chung quanh không gian trưng bày được viết thư pháp chữ Hán với nội dung bài “Khuyến học văn” (bài văn khuyến học) của Hoàng đế Lê Thánh Tông - một tác gia lớn của nền văn học cổ trung đại Việt Nam, gây ấn tượng mạnh với du khách.

18 cột chữ 4 mặt đỏ rực được 10 nhà thư pháp thể hiện với nhiều phong cách khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong thể hiện đánh dấu sự khởi đầu một năm mới.

Lễ khai mạc diễn ra tại hồ Văn, không gian mới được cải tạo khang trang, sạch đẹp.

Lễ khai mạc diễn ra tại hồ Văn, không gian mới được cải tạo khang trang, sạch đẹp.

Hội chữ Xuân qua từng năm ngày càng được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng. Ngoài các hoạt động triển lãm thư pháp, Hội chữ Xuân còn có nhiều chương trình văn hóa đặc sắc như giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian, chơi cờ, múa lân; biểu diễn nghệ thuật truyền thống (quan họ, ca trù, chèo...) tại khu nội tự, vườn Giám và Hồ Văn.

Hội chữ Xuân 2025 mở cửa từ 8 đến 22 giờ từ nay đến ngày 9/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân làng nghề giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng tới khách hàng. (Ảnh: Nguyên Trang)

Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, mở rộng thị trường cho hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Các hiệp định thương mại tự do đang mở cơ hội cho hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để chuyển cơ hội thành đơn hàng cần những hành động cụ thể để đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ thực tế đó, Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động khuyến công theo hướng gắn hỗ trợ sản xuất với xúc tiến thương mại. 

Thành phố Hà Nội vinh danh thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. (Ảnh: CHÂU LINH)

Cụ thể hóa chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 về việc Quy định quản lý hoạt động hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh phục vụ giải quyết bài toán lớn của Thành phố, cụ thể hóa chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Luật Thủ đô năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan phòng học STEM tại Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về việc quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hạ tầng và tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nét đẹp của người Hà Nội được khắc họa trong vở diễn “Người con gái Hà Nội” tham dự Liên hoan.

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Trong 15 tác phẩm dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, những tác phẩm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội chiếm vị trí đặc biệt. Đó là những tích xưa như “Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù”, “Đạo học” hay những câu chuyện thời hiện đại như “Người con gái Hà Nội”, “Người con gái Hà thành”...

Công viên Thủ Lệ, Thành phố Hà Nội (Ảnh QUANG THÁI)

Định hình không gian xanh cho Thủ đô

Cùng với các dự án cải tạo, chỉnh trang và xây dựng công viên, việc điều chỉnh quy hoạch hai công viên lớn trong nội đô là Thủ Lệ và Võ Thị Sáu thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc mở rộng không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Đường song hành phải của dự án đang được gấp rút thi công để hoàn thành trước ngày 30/10/2026 (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm

Dù còn một số khó khăn, nhưng dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.

Màn hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” do Hanoi Choir hòa giọng cùng học sinh Hà Nội-Amsterdam dưới sự chỉ huy của thầy giáo Mạnh Trường tại tiết học “Điểm chạm của cảm xúc”.

Tiết học đặc biệt “Điểm chạm của cảm xúc”

Thực hiện định hướng phát triển toàn diện học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường thực hành nghệ thuật và rèn luyện thể thao, từ năm học 2026-2027, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam triển khai tiết học đặc biệt kết hợp văn học và nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm của cảm xúc”.

Hà Nội nỗ lực xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn (Ảnh TTPVHCC).

Những bước tiến trong xây dựng chính quyền số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số bằng những bước đi bài bản, đồng bộ.

Giữ môi trường khu phố cổ luôn sạch, đẹp

Sau khi tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm hè phố để kinh doanh, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi xả nước thải, đổ rác không đúng quy định tại khu vực phố cổ.

Cô giáo Trần Thị Hiền và các em học sinh trường mầm non Liên Minh A.

Cô giáo mầm non hơn 10 năm đồng hành trẻ đặc biệt

Với cô giáo Trần Thị Hiền, Trường mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh, Hà Nội, niềm vui lớn nhất là chứng kiến trẻ trưởng thành từng ngày, nhất là những em gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, giao tiếp từng bước hòa nhập cộng đồng.

Xử lý các dự án chậm tiến độ

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục liên quan đầu tư, đất đai; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Đẩy mạnh rà soát, xác minh, cập nhật thông tin phương tiện giao thông

Thực hiện kế hoạch cao điểm 100 ngày của Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp công an cấp xã đẩy mạnh rà soát, xác minh, cập nhật thông tin phương tiện, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: LÊ HẢI)

Cử tri Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô. Các vấn đề “nóng” cử tri quan tâm gồm: phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý quy hoạch, bảo đảm quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch...

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Tàu điện hoạt động trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội (Ảnh Hà Nội Metro)

Định hình hạ tầng tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra cách tiếp cận mới đối với công tác triển khai. Để đáp ứng nhu cầu, Hà Nội cần xây dựng cấu trúc hạ tầng có tầm nhìn dài hạn, gắn với định hướng phát triển không gian Thủ đô, xác định những lựa chọn chiến lược cho tương lai.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.