Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự khai mạc Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”

Ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự Lễ khai mạc Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tỉnh Nam Định tham quan các tài liệu, hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người".
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tỉnh Nam Định tham quan các tài liệu, hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người".

Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023), được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, công bằng, phát triển.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người".

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ khai mạc Triển lãm "Nam Định in dấu chân Người".

Tỉnh Nam Định đã vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm và làm việc vào các năm 1946, 1957, 1958, 1959 và 1963. Mỗi lần về thăm, Người đều để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhiều bài nói, bài viết và những trang bút tích thể hiện sâu nặng sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Những lời căn dặn của Người qua các lần về thăm đều trở thành định hướng chiến lược cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Nam Định. Qua hơn 60 năm làm theo lời Bác, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, và là một trong những trung tâm công nghiệp dệt may của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tỉnh Nam Định thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tỉnh Nam Định thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Cách đây 60 năm, cũng chính tại bảo tàng tỉnh, Nam Định vinh dự được đón Bác về tham quan triển lãm về lịch sử đấu tranh cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm nay, trong không khí tháng 5 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân Nam Định, tỉnh tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”. Với hàng trăm tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu, triển lãm sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn tình cảm cao quý và sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với Nam Định.

Đây cũng là sự kiện nhằm tôn vinh cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Người luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Nam Định nói riêng; soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta đi đến thắng lợi.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.