Vẫn còn 15% người đồng bào dân tộc chưa nói thông, viết thạo

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, số liệu thống kê tính đến thời điểm này cho thấy số lượng người dân tộc thiểu số chưa nói thông, viết thạo tiếng Việt chiếm 15%. Nguyên nhân của thực trạng này có nhiều, trong đó có cả yếu tố khách quan.

Giải quyết tình trạng tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 6/6, tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trả lời về giải pháp giải quyết tình trạng tái mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại phiên chất vấn chiều 6/6. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại phiên chất vấn chiều 6/6. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cụ thể, tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đặt câu hỏi chất vấn: Trong các chuyến đi vùng sâu, vùng xa, đại biểu gặp rất nhiều người đồng bào dân tộc bị tái mù chữ. Do đó, đại biểu đặt câu hỏi Ủy ban Dân tộc đã có khảo sát nào về tỷ lệ tái mù chữ của các đồng bào dân tộc từ thiếu niên đến người trưởng thành. Bộ trưởng có phương án nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết vấn đề này?

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, theo số liệu thống kê tính đến thời điểm này, số lượng người dân tộc thiểu số tái mù chữ hay nói cách khác là chưa nói thông, viết thạo tiếng và chữ Việt chiếm 15% trong tổng số người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đây là nỗi trăn trở vô cùng lớn, và nguyên nhân của thực trạng này có nhiều, trong đó có cả yếu tố khách quan.

“Đây là một chính sách giáo dục rất tốt của Đảng, Nhà nước ta trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, song đến bây giờ vẫn còn tỷ lệ 15%. Đây cũng là những điều hết sức trăn trở, trong 15% này có cả tái mù chữ, có cả những người chưa bao giờ đi học do nhiều yếu tố khách quan”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nêu thực trạng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết Ủy ban sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có các giải pháp trong các chính sách giáo dục thời gian tới đây, nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 6 Nghị quyết của Bộ Chính trị phát triển 6 vùng kinh tế, trong đó có nhiệm vụ về phát triển giáo dục cũng có nêu vấn đề này.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 4 hội nghị ở 4 vùng kinh tế, và trong triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu và có chính sách để xóa mù.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng nêu rõ, trong tất cả các nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động, Chính phủ đều có nghị quyết về xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong chiến lược phát triển giáo dục tới đây do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này.

Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách

Tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Theo đó, đại biểu Đoàn tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến nay Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đảm nhận 1/2 nhiệm kỳ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết vấn đề trăn trở nhất về công tác dân tộc của Bộ trưởng là gì và giải pháp cho vấn đề đó trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, bản thân mới được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hơn 1 năm, thực tiễn trong suốt quá trình công tác đều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những lĩnh vực công tác đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Với vị trí của mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh sẽ hoàn thành trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao phó; đồng thời với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phối hợp với các bộ, ngành triển khai các chủ trương của Đảng về chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm sẽ cùng Ủy ban Dân tộc nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng bày tỏ trăn trở chung với điều trăn trở của bà con nhân dân liên quan chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

“Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho bà con hiện nay từng bước đã hoàn thiện. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện trong hệ thống chính trị. Nhưng điều tôi suy nghĩ nhất là dù chúng ta có chính sách đến đâu, có nguồn lực nhiều đến đâu, nhưng nếu bà con không nhận thức được hoặc không tiếp nhận được, không đồng lòng và không cùng với Nhà nước thực hiện thì cũng sẽ không thành công”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ.

Do vậy, vấn đề trăn trở nhất theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh là nhận thức của người dân và để người dân thấu hiểu, cảm nhận chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và trách nhiệm cùng chung tay để thực hiện.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, để giải quyết vấn đề này không gì hơn ngoài giáo dục. “Phải giáo dục bà con nhân dân biết kiến thức, biết tiếng Việt, biết về khoa học kỹ thuật… thì mới tiếp nhận được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Cho rằng cùng với sự hỗ trợ từ chính sách, từ công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đoàn thể thì mới giải quyết được vấn đề, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu rõ đây cũng là một bài học tốt trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.