Ưu tiên bồi dưỡng cây bút trẻ tại địa phương

Thời gian qua, nhiều Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) các tỉnh phía bắc đã tổ chức trại sáng tác, lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cây bút trẻ, chủ yếu đang là học sinh tại địa phương. Hoạt động sôi nổi, ý nghĩa này đã góp phần đáng kể trong việc khích lệ, bổ trợ niềm đam mê, kỹ năng sáng tác văn học để các tác giả nỗ lực hơn, tỏa sáng hơn.
Các em học sinh tham gia Trại sáng tác văn học trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024. (Ảnh BAN TỔ CHỨC)
Các em học sinh tham gia Trại sáng tác văn học trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024. (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

Trại sáng tác văn học trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024 vừa diễn ra trong 10 ngày với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của 35 học viên chính thức (độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi) và 80 học viên dự thính - là các nhà văn, nhà thơ, các em học sinh, sinh viên đến từ tám huyện, thành phố trong tỉnh và chín tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban tổ chức nhận định, qua sáu năm tổ chức trại viết, năm nay đánh dấu sự vượt trội về số lượng học viên.

Trong vai trò tổ chức, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động hữu ích, gồm: Học tập về những vấn đề liên quan công việc sáng tác; trải nghiệm thực tế và thực hành sáng tác. Tại đây, học viên được gặp gỡ, giao lưu với các nhà thơ: Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Kiến Thọ, nhà văn Tống Ngọc Hân. Trong vai trò là văn nghệ sĩ đi trước, đã ghi dấu ấn trên văn đàn, họ truyền thụ từ kiến thức cơ sở lý luận đến những kỹ năng, kinh nghiệm sáng tác cơ bản và quan trọng nhất là khơi gợi được cảm xúc, đam mê trong các em.

Hoạt động thực tế trải nghiệm cũng được Ban tổ chức trại viết chú trọng. Các học viên có chuyến đi thực tế tại: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; vùng chè La Bằng, Di tích lịch sử quốc gia 27/7, Di tích quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng...

Kết thúc trại viết, đã có gần 300 sáng tác ở cả hai chuyên ngành thơ và văn xuôi được học viên gửi về Ban tổ chức. Theo đánh giá từ các văn nghệ sĩ, chất lượng các sáng tác nổi trội hơn hẳn các mùa trước. Nội dung quan trọng của chương trình là phần ra mắt tác phẩm "Những cuộc phiêu lưu trong vương quốc Ký ức" - thành quả từ các mùa trại do Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong 5 năm qua. Cuốn sách tuyển chọn 33 truyện ngắn thiếu nhi của 17 tác giả trẻ và các hội viên của Hội chung niềm yêu thích với đề tài thiếu nhi.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Chuỗi hoạt động suốt những năm qua của Hội đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng được một đội ngũ sáng tác văn học thiếu nhi gồm thiếu nhi và người lớn viết về thiếu nhi, từ đó bù vào khoảng trống văn học thiếu nhi kéo dài suốt cả thập niên 2010 - 2020, trước đó vẫn là vùng lõm. Có được thành công này là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ, tạo điều kiện cùng sự đóng góp của các văn nghệ sĩ đã tận tình truyền giảng và các học viên đã tin cậy, đồng hành...

Cũng trong thời gian này, Hội VHNT tỉnh Hà Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng sáng tác văn học dành cho học sinh với sự tham gia của 33 học sinh khối THPT trên địa bàn, gồm các trường: THPT Chuyên tỉnh Hà Giang, THPT Lê Hồng Phong và THPT Ngọc Hà. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của đội ngũ giảng viên là các nhà văn, nhà thơ ở Trung ương và địa phương đã truyền đạt những chuyên đề cơ bản: Văn xuôi thiếu nhi Hà Giang (nhà văn Nguyễn Trần Bé); Thơ thiếu nhi Hà Giang (nhà thơ Đặng Quang Vượng); Thơ thiếu nhi Việt Nam (nhà thơ Lữ Mai); Văn xuôi thiếu nhi Việt Nam (Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ).

Cách thức tổ chức lớp bồi dưỡng được thực hiện khá linh hoạt. Ban tổ chức đã tạo nhóm với các học sinh để triển khai lớp bồi dưỡng, tích cực động viên các em sáng tác, gửi tác phẩm trước để được giảng viên thẩm định, trao đổi tại lớp bồi dưỡng. Đến thời điểm tổ chức lớp, có 16 bản thảo thơ và 10 bản thảo văn xuôi được gửi để thẩm định, đồng thời chuyển Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang biên tập, đăng tải. Có ba tác phẩm văn xuôi và hai tác phẩm thơ của các học viên: Tống Uyên Nhi, Đỗ Thảo My, Đặng Thị Hà Trang, Phạm Quỳnh Nga, Nguyễn Diệu Anh được đăng trước khi lớp khai giảng.

Trong thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra, các giảng viên và học viên tương tác hai chiều xoay quanh những nội dung văn chương phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các em để truyền cảm hứng, khơi gợi niềm đam mê. Đồng thời các em cũng tích cực trao đổi, đặt các câu hỏi liên quan đến khám phá tác phẩm, tìm kiếm cảm xúc, sự giao thoa giữa cảm xúc của tác giả và thị hiếu độc giả để các nhà thơ, nhà văn giải đáp, giúp các em thêm yêu văn chương và đam mê với công việc sáng tác văn học.

Họa sĩ Lâm Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang chia sẻ: Trong thời gian tới Hội sẽ thường xuyên phối hợp các sở, ngành tổ chức thêm nhiều lớp bồi dưỡng về văn học, nghệ thuật để tạo nguồn kế cận trong tương lai. Ban tổ chức mong các cây bút trẻ phát huy các kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp sáng tác văn học đã được đội ngũ giảng viên truyền đạt vào việc sáng tác văn học trong thời gian tới.

Trong các hoạt động trên của địa phương, không thể thiếu sự đồng hành của Hội Nhà văn Việt Nam. Với Thái Nguyên, cuốn sách "Những cuộc phiêu lưu trong vương quốc Ký ức" nhận được sự ủng hộ toàn phần từ Hội và Nhà xuất bản Hội Nhà văn để tác phẩm phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi ở vùng sâu, miền xa trên phạm vi cả nước. Với Hà Giang, lựa chọn giảng viên trung ương và kinh phí đi lại được Hội Nhà văn Việt Nam tài trợ.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết: Năm 2024, Hội dự kiến sẽ in và tổ chức tặng 30.000 bản sách thiếu nhi cho trẻ em vùng miền còn khó khăn. Song song với hoạt động này, Hội sẽ có sự ủng hộ thiết thực với các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng, đồng thời thường xuyên cử các nhà văn đi thực tế, giao lưu chia sẻ với các cây bút trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.