Ứng phó du lịch “xấu xí”, thị trấn Nhật Bản dựng rào chắn ngăn du khách chụp ảnh núi Phú Sĩ

Trước tình trạng khách du lịch “có hành vi xấu” khi đến ngắm cảnh núi Phú Sĩ, chính quyền thị trấn Fujikawaguchiko gần ngọn núi nổi tiếng này đang tiến hành dựng một rào chắn đặc biệt để hạn chế du khách chụp ảnh thắng cảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Khách du lịch chụp ảnh với khung cảnh núi Phú Sĩ phía sau cửa hàng tiện lợi Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, ngày 28/4/2024. (Ảnh: Reuters/Kyodo)
Khách du lịch chụp ảnh với khung cảnh núi Phú Sĩ phía sau cửa hàng tiện lợi Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, ngày 28/4/2024. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Khung cảnh núi Phú Sĩ phía sau cửa hàng tiện lợi Lawson ở Fujikawaguchiko là quang cảnh không thể bỏ qua đối với nhiều khách du lịch khi đến với thị trấn nhỏ ở miền trung Nhật Bản.

Tuy nhiên, trước những phàn nàn của người dân địa phương về hành vi xấu của nhiều khách du lịch nước ngoài ùn ùn kéo đến và cư xử không đúng mực, chính quyền địa phương buộc lòng phải hành động.

Nhà chức trách Fujikawaguchiko đã bắt đầu dựng các tấm lưới lớn tại cửa hàng tiện lợi Lawson trong thị trấn - địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài ghé thăm mỗi ngày để chụp ảnh ngọn núi hùng vĩ hiện lên phía sau.

Các công nhân dựng rào chắn gần cửa hàng tiện lợi Lawson, thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, miền trung Nhật Bản, ngày 30/4/2024. (Ảnh: AP)

Các công nhân dựng rào chắn gần cửa hàng tiện lợi Lawson, thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, miền trung Nhật Bản, ngày 30/4/2024. (Ảnh: AP)

Dự kiến đến giữa tháng này, việc xây dựng rào chắn cao 2,5m và dài hơn 20m tại khu vực này sẽ hoàn thành, gần như chắn hoàn toàn tầm nhìn ra ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản.

Các quan chức và người dân địa phương cho biết, mặc dù thị trấn luôn sẵn lòng chào đón du khách, song họ cần ngăn chặn tình trạng khách du lịch liên tục băng qua đường mà phớt lờ đèn đỏ, xả rác bừa bãi, xâm phạm tài sản của người dân, đỗ xe trái phép và hút thuốc ngoài khu vực quy định.

Động thái này đã gây nhiều ý kiến trái chiều cả trong nước và quốc tế khi Nhật Bản đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng gia tăng về tình trạng quá tải du lịch, đặc biệt là tại các địa điểm nổi tiếng như những con hẻm nhỏ ở Kyoto và thậm chí cả những con đường mòn trên chính Núi Phú Sĩ, nơi thường xuyên thu hút đông đảo du khách thích chụp ảnh.

Nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách du lịch rời khỏi công trường xây dựng rào chắn gần cửa hàng tiện lợi Lawson tại thị trấn Fujikawaguchiko, ngày 30/4/2024. (Ảnh: AP)

Nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách du lịch rời khỏi công trường xây dựng rào chắn gần cửa hàng tiện lợi Lawson tại thị trấn Fujikawaguchiko, ngày 30/4/2024. (Ảnh: AP)

Đại diện văn phòng nha sĩ nằm đối diện với cửa hàng Lawson cho biết: “Không có gì lạ khi du khách la mắng chúng tôi khi được yêu cầu di chuyển ô-tô và dừng việc hút thuốc nơi công cộng”.

Trong khi đó, Tòa thị chính Fujikawaguchiko thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại từ người dân Nhật Bản, nhiều người trong số đó không phải người địa phương, chỉ trích động thái xây rào chắn của thị trấn.

Một quan chức thị trấn nói với hãng tin AFP: “Không phải là chúng tôi không muốn mọi người ngắm núi Phú Sĩ. Vấn đề là có rất nhiều du khách không thể tuân thủ các quy tắc cơ bản”.

Các du khách khi đến đây đều cố gắng không bỏ lỡ cơ hội chụp một bức ảnh từ đoạn vỉa hè hẹp xuyên qua con đường đông đúc đối diện cửa hàng Lawson, với hậu cảnh là ngọn núi Phú Sĩ sừng sững phía sau. (Ảnh: AFP)

Các du khách khi đến đây đều cố gắng không bỏ lỡ cơ hội chụp một bức ảnh từ đoạn vỉa hè hẹp xuyên qua con đường đông đúc đối diện cửa hàng Lawson, với hậu cảnh là ngọn núi Phú Sĩ sừng sững phía sau. (Ảnh: AFP)

Nhiều người dân địa phương cho rằng, việc xây rào chắn lưới là điều đáng tiếc nhưng có lẽ là cần thiết để ứng phó với tình trạng quá tải du khách.

Trả lời phỏng vấn AFP, một người dân 60 tuổi cho hay: “Chúng tôi hoan nghênh du khách nước ngoài vì sự ‘hồi sinh’ của du lịch cộng đồng, nhưng có quá nhiều vi phạm liên quan ứng xử cơ bản, như bất chấp băng qua đường mà phớt lờ biển báo, xả rác bừa bãi và xâm phạm tài sản của người dân”.

Bà Watanabe, một người dân địa phương khác cho biết: “Suy cho cùng, họ đến đây vì núi Phú Sĩ nên việc xây rào chắn này là điều rất đáng tiếc. Có thể có nhiều cách khác để giải quyết vấn đề nhưng hiện tại đây là biện pháp cực chẳng đã”.

Khách du lịch chụp ảnh núi Phú Sĩ từ đối diện cửa hàng Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, Nhật Bản, ngày 3/5/2024. (Ảnh: AFP)

Khách du lịch chụp ảnh núi Phú Sĩ từ đối diện cửa hàng Lawson ở thị trấn Fujikawaguchiko, Nhật Bản, ngày 3/5/2024. (Ảnh: AFP)

Một số khách du lịch bày tỏ sự chia sẻ và hy vọng thị trấn sẽ mở thêm một số địa điểm chụp ảnh được chỉ định khác. Song cũng có du khách cho rằng rào chắn có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Như một giải pháp khả thi, một cư dân địa phương khác - anh Ama, 37 tuổi, đã kêu gọi du khách đến khám phá các danh lam thắng cảnh khác trong khu vực.

"Khung cảnh núi Phú Sĩ nhìn từ đây (gần cửa hàng Lawson) thật tuyệt vời. Nhưng còn có rất nhiều địa điểm khác quanh đây mà du khách có thể ghé thăm và ngắm nhìn những cảnh đẹp", anh Ama nói.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.

Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ đánh giá kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quan hệ Việt-Trung: Từ tin cậy chính trị tới kết nối chiến lược toàn diện

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nhân dịp này, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ những đánh giá về kết quả chuyến thăm với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.