Ứng phó đợt mưa lũ mới, Phú Yên ban hành lệnh vận hành liên hồ chứa trên sông Ba

Tiếp tục triển khai công tác ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền trung, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên vừa ban hành lệnh vận hành hồ chứa trên sông Ba.
Hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang vận hành điều tiết ứng phó mưa lũ, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Phú Yên.
Hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang vận hành điều tiết ứng phó mưa lũ, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Phú Yên.

Theo đó, lệnh yêu cầu 3 hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông HNăng và Sông Hinh thực hiện "Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba".

Trước 17 giờ hôm nay (13/10), các hồ chứa này tổ chức thực hiện vận hành hạ dần mực nước các hồ về mực nước đón lũ. Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ là: +102,0m; mực nước hồ Krông HNăng: +251,5m và mực nước hồ Sông Hinh: +204,5m.

Khi vận hành xả lũ, các chủ hồ chứa phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van; bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Theo ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, đơn vị đã và đang vận hành điều tiết ứng phó mưa lũ theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, với tổng lưu lượng 2.100m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, mưa lớn ở khu vực Phú Yên có khả năng còn kéo dài đến ngày 16/10. Tổng lượng mưa tích lũy từ đêm 13 đến 16/10 là từ 200-300mm. Tác động của mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngày 12/10, lũ trên các sông của tỉnh Phú Yên lên nhanh và ở trên, dưới mức báo động 3. Mưa lũ đã gây ngập nhiều nhà dân, hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường liên huyện phía Bắc tỉnh Phú Yên như Đồng Xuân, Tuy An.

Riêng tại huyện miền núi Đồng Xuân có 202 ngôi nhà bị ngập nước; trong đó có 165 nhà bị ngập dưới 1m và 37 nhà ngập trên 1m. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã di dời 319 hộ dân với 778 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực xung yếu đến nơi an toàn; hơn 900 con gia súc và 1.510 con gia cầm hỗ trợ di dời di dời.

Sở Giao thông vận tải Phú Yên ngày 12/10 đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Giao thông vận về tình hình thiên tai ảnh hưởng giao thông trên các tuyến đường, trong đó, có các tuyến quốc lộ qua Phú Yên bị hư hỏng nặng.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.