Ứng phó bão số 5, Huế đặt an toàn tính mạng và tài sản nhân dân lên hàng đầu

Dù bão số 5 (Kajiki) không ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Huế nhưng dự báo sẽ gây mưa rất to trên địa bàn. Chính quyền thành phố đã, đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, với tinh thần chủ động, quyết liệt nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu IV và thành phố Huế kiểm tra phương án phòng, tránh bão, lụt, sạt lở tại các địa bàn xung yếu.
Lãnh đạo Quân khu IV và thành phố Huế kiểm tra phương án phòng, tránh bão, lụt, sạt lở tại các địa bàn xung yếu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh, các xã, phường đã đồng loạt kiểm tra, rà soát các loại hình thiên tai có thể xảy ra, từ mưa lớn, ngập lụt cho đến sạt lở đất, lũ quét. Các phương án sơ tán dân, bảo vệ công trình trọng điểm, bảo đảm thông tin liên lạc, an ninh trật tự và dự trữ hàng hóa thiết yếu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lãnh đạo Quân khu IV và thành phố kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Huế. (Ảnh: Lê Quang Đạo)

Thành phố đã ban hành kế hoạch dự trữ gạo, mì tôm, nước uống, nhiên liệu để sẵn sàng cấp phát khi có tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự từ cấp thành phố đến 40 xã, phường. Đây là lực lượng trực tiếp, xông pha tại cơ sở khi có tình huống xảy ra.

Đáng chú ý, ngành giáo dục thành phố đã điều chỉnh lịch tập trung học sinh đầu năm học từ ngày 25/8 sang 28/8 để bảo đảm an toàn, tránh thời điểm mưa bão.

Ngoài ra, Quân khu 4 đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 trên địa bàn. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết: “Riêng tại thành phố Huế, toàn bộ 1.125 phương tiện với hơn 8.100 lao động đã được kêu gọi vào neo đậu an toàn tại các cảng từ Chân Mây đến Thuận An. Lực lượng quân đội luôn sẵn sàng cơ động, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo đảm hậu cần và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão”.

ndo_bl_b7d63a62f6f87ea627e9-2.jpg
Nông dân Hóa Châu xuyên đêm thu hoạch lúa Hè Thu để tránh bão.

Trong sản xuất nông nghiệp, bài toán lớn đặt ra là tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu. Do ảnh hưởng của đợt lũ lớn hồi tháng 5, nhiều diện tích gieo sạ đầu vụ bị hư hại, phần diện tích gieo lại còn xanh, chỉ một số ít diện tích đã bắt đầu chín. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, huy động cả thu hoạch ban đêm.

Tuy nhiên, tại một số vùng thấp trũng, bà con còn ngần ngại vì “gặt về cũng không có chỗ phơi hong”, dẫn đến việc bộ đội sau khi giúp dân di chuyển lương thực lên cao lại phải rút quân vì người dân chưa có nhu cầu thu hoạch.

Công tác bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, ao đầm, lồng bè trên sông, phá cũng được đặc biệt quan tâm. Huế hiện còn 8.500 tấn thủy sản chưa thu hoạch, chủ yếu cá, tôm trong đầm phá và ven biển. Các địa phương đã tăng cường kiểm tra, gia cố lồng bè, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án di chuyển ngư cụ khi nước dâng cao.

Hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn như Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch… đang được vận hành đúng quy trình, đưa về mực nước đón lũ. Công tác bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi, hồ chứa được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng.

ndo_bl_d9e6dc6309f981a7d8e8-2.jpg

Cùng với đó, phương án thông tin liên lạc được củng cố bằng nhiều kênh: tổng đài 112, hệ thống IOC, ứng dụng Hue-S, truyền thanh thông minh, mạng xã hội, báo chí. Hàng loạt nội dung cảnh báo, hướng dẫn ứng phó với mưa lớn do bão số 5 đã được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận hàng chục nghìn người dân.

Các lực lượng vũ trang như: Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng duy trì quân số trực chiến với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện xuồng, tàu, ca-nô, thiết bị cứu hộ, sẵn sàng tham gia cứu nạn khi có tình huống. Công tác tỉa cành, gia cố cây xanh đô thị, kiểm tra an toàn công trình cao tầng, trạm BTS, biển quảng cáo cũng đang được triển khai khẩn trương để giảm thiểu rủi ro.

Không khí khẩn trương thu hoạch trên các cánh đồng trước giờ bão số 5 vào đất liền

“Không để dân bị động, bất ngờ”, là chỉ đạo xuyên suốt trong công tác phòng, chống bão số 5 ở Huế. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền, các lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất lúc này là ý thức tự giác, tinh thần hợp tác của người dân trong việc chấp hành di dời, tuân thủ cảnh báo, bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.