UNDP hỗ trợ lập kế hoạch cải tạo môi trường tại điểm nóng ô nhiễm nhựa

Chiều 27/6, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, phối hợp với Đại sứ quán Na Uy và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, tổ chức cuộc họp tham vấn “Kế hoạch cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm nhựa tại làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”.

Rác thải nhựa. (Ảnh: UNDP)
Rác thải nhựa. (Ảnh: UNDP)

Cuộc họp tham vấn là một phần trong sáng kiến “Thí điểm đồng xử lý nhựa giá trị thấp trong lò nung xi-măng và xây dựng kế hoạch cải tạo các điểm ô nhiễm nhựa tại tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh và Hải Phòng”, do Chính phủ Na Uy tài trợ trong khuôn khổ Dự án “Thử thách đổi mới sáng tạo giải quyết ô nhiễm nhựa” (EPPIC) với mục tiêu hỗ trợ các địa phương giải quyết ô nhiễm nhựa và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Làng nghề tái chế nhựa Minh Khai hiện có hơn 580 cơ sở đang hoạt động, tiếp nhận mỗi ngày từ 700-1.000 tấn nhựa. Đây là một trong những điểm nóng về ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Khảo sát năm 2024 xác định hai khu vực tồn lưu chính, tuyến đường vào Cụm công nghiệp Minh Khai (giai đoạn III) và bãi rác tập trung thôn Minh Khai với tổng khối lượng rác thải ước tính khoảng 124.000m³.

Mặc dù địa phương đã triển khai một số biện pháp quyết liệt, ô nhiễm môi trường vẫn chưa được kiểm soát triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường sống. Hiện làng nghề vẫn thuộc danh sách các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2023, UNDP, Đại sứ quán Na Uy, Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy (NORAD) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp nhằm tìm kiếm giải pháp để xử lý chất thải nhựa tại Làng nghề Minh Khai. Để có cơ sở xây dựng phương án xử lý, UNDP đã thử nghiệm thu gom và xử lý thành công hơn 111 tấn chất thải nhựa không thể tái chế bằng công nghệ đồng xử lý tại Nhà máy Xi-măng Lam Thạch tại Quảng Ninh.

img-2947.jpg
Ông Vũ Thái Trường, Quyền Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường UNDP Việt Nam. (Ảnh: UNDP)

Xây dựng giải pháp toàn diện cho điểm nóng rác thải nhựa

Buổi tham vấn có sự tham gia của đại diện Cục Môi trường, các chuyên gia trong và ngoài nước, chính quyền địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp, nhằm đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch do UNDP và các đối tác soạn thảo.

Kế hoạch này đề xuất phương án xử lý tổng thể đối với bãi rác lộ thiên tại làng nghề, gồm: sàng lọc–phân loại–tái sử dụng các loại chất thải có khả năng tái chế; đồng xử lý trong lò nung xi-măng với rác có nhiệt trị; chôn lấp an toàn phần còn lại và phục hồi đất sau xử lý. Phương án này được thiết kế nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đáp ứng các mục tiêu về bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh và quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội Erlend Skutlaberg khẳng định: "Na Uy rất tự hào đồng hành với UNDP và chính quyền tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng kế hoạch này. Đồng xử lý là một giải pháp hiệu quả đã được thử nghiệm tại 8 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Đồng xử lý đem lại lợi ích cho cả môi trường, nhà nước và doanh nghiệp và sẽ là một giải pháp hứa hẹn có thể hỗ trợ Minh Khai và tỉnh Hưng Yên giải quyết được toàn diện vấn đề rác thải nhựa không thể tái chế. Chúng tôi hy vọng kế hoạch sẽ sớm được thực hiện và đưa Minh Khai trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi bền vững".

img-2948-787.jpg
Các chuyên gia trong và ngoài nước, chính quyền địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp tại sự kiện. (Ảnh: UNDP)

Ông Vũ Thái Trường, Quyền Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường UNDP Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của kế hoạch: “Bản Kế hoạch không chỉ là một tài liệu kỹ thuật, mà còn là một lộ trình hành động, với phân tích chi tiết về các giải pháp xử lý được khuyến nghị, kèm theo chi phí ước tính, nhằm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân của làng nghề Minh Khai”.

img-2945-6028.jpg
Quang cảnh hội thảo tham vấn tại Hưng Yên. (Ảnh: UNDP)

Đồng quan điểm, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, phát biểu: “Việc xây dựng Kế hoạch cải tạo và phục hồi môi trường khu vực ô nhiễm nhựa tại làng nghề Minh Khai là yêu cầu cấp thiết, nhằm xử lý triệt để rác thải tồn lưu, cải thiện chất lượng môi trường và hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn tại địa phương”.

UNDP và các đối tác kỳ vọng, sau buổi tham vấn này, kế hoạch sẽ được hoàn thiện để bàn giao cho tỉnh Hưng Yên triển khai trong thời gian tới. Nếu thành công, đây sẽ là mô hình điểm có thể được nhân rộng ra các làng nghề khác trên cả nước, góp phần xử lý ô nhiễm nhựa một cách bền vững và toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.