Áp lực sạt lở và bài toán di dời dân cư tại Cà Mau

Dù đã chủ động triển khai nhiều giải pháp công trình và phi công trình, tình hình sạt lở bờ sông tại Cà Mau vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp. Địa phương đang cần nguồn lực hơn 880 tỷ đồng để di dời, sắp xếp lại cuộc sống cho hơn 3.700 hộ dân vùng thiên tai, nguy cơ sạt lở.

Quang cảnh hội thảo tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)
Quang cảnh hội thảo tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Ngày 24/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, vừa tổ chức Hội thảo triển khai Đề án sắp xếp dân cư ven sông, dân cư vùng thiên tai và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên trách tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 200km bờ biển bị sạt lở và gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu hạ tầng giao thông, công trình công cộng và đời sống của hàng nghìn hộ dân sinh sống ven sông và các vùng dễ bị tổn thương.

ndo_br_anh-8573.jpg
Một khu vực bị sạt lở nghiêm trọng vùng ven sông xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiệt hại, Cà Mau đã xây dựng Đề án sắp xếp dân cư ven sông, dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030.

ndo_br_anh-6186.jpg
Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đề án đặt mục tiêu di dời, bố trí lại chỗ ở an toàn cho khoảng hơn 3.200 hộ dân đang sống trong các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lốc xoáy và ngập lụt. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện đề án khoảng 884 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

ndo_br_anh-4284.jpg
Đề án tại Cà Mau đặt mục tiêu di dời, bố trí lại chỗ ở an toàn cho khoảng hơn 3.200 hộ dân đang sống trong các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lốc xoáy và ngập lụt. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Viện Mekong thuộc Đại học Cần Thơ cho rằng, giải pháp ứng phó với sạt lở bờ sông tại Cà Mau không thể chỉ dừng lại ở các công trình kè cứng tốn kém.

hoi-thao-1958.jpg
Thạc sĩ Trần Văn Hừng, đến từ Đại học Cần Thơ tham gia ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Theo Tiến sĩ Hồng Minh Hoàng thuộc Viện Mekong, Cà Mau cần tiếp cận vấn đề theo hướng tổng thể và tích hợp: phối hợp chặt chẽ giữa giải pháp công trình và phi công trình. Trong đó, việc quy hoạch không gian bờ sông, kiểm soát hoạt động giao thông thủy, quản lý khai thác cát và phục hồi hệ sinh thái thực vật ven sông (như trồng mắm, bần, dừa nước) đóng vai trò then chốt trong việc giữ đất.

hoi-thao-9037.jpg
Tiến sĩ Hồng Minh Hoàng thuộc Viện Mekong phát biểu phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp căn cơ, sinh kế bền vững cho vùng sạt lở tại Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đối với di dời dân cư vùng ven biển, cần thực hiện theo lộ trình gắn liền việc bố trí tái định cư với kế hoạch sinh kế bền vững, bảo đảm người dân an cư mới có thể lạc nghiệp. “Chúng ta thoái lui có kiểm soát theo vùng rủi ro và ngưỡng kích hoạt, ưu tiên giữ sinh kế”, Tiến sĩ Hồng Minh Hoàng chia sẻ.

hoi-thao-7324.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu kết luận tại hội thảo. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, khoa học từ Viện Mekong và các cơ quan, đơn vị chuyên môn.

Theo ông Lê Văn Sử, nhiệm vụ phòng, chống ngập úng, sạt lở cần được triển khai đồng bộ với việc bố trí, sắp xếp tái định cư cho người dân. Để thực hiện hiệu quả, Cà Mau sẽ tập trung giải quyết ba vấn đề trọng tâm, gồm: huy động nguồn lực, khai thác nguồn lực đất đai và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách Cà Mau còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, Cà Mau có thể nghiên cứu lồng ghép chương trình tái định cư với các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội.

Cà Mau cũng đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng khai thác nguồn lực từ đất đai nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án, cũng như hỗ trợ để người dân có điều kiện di dời đến nơi ở an toàn.

“Muốn người dân di dời với chi phí thấp thì phải có chính sách hỗ trợ. Việc Nhà nước hỗ trợ người dân cần được thực hiện thông qua cơ chế, chính sách phù hợp”, ông Sử nhấn mạnh và cho rằng, việc di dời phải gắn với sinh kế cho người dân, tức là “định cư nhưng phải có đất canh tác”.

Có thể bạn quan tâm

Địa hình đồi núi, dân cư phân tán khiến công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tại Lào Cai gặp khó khăn.

Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, từ tháng 4/2026 tỉnh Lào Cai đã triển khai Chiến dịch 120 ngày đêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF

Phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF

Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động tuyên truyền hưởng ứng hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh-sạch-đẹp.

Hố sụt vừa phát hiện ở khu vực Chà Nòi-Khe Gát nhìn từ trên cao. (Ảnh: Jungle Boss)

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss - đơn vị chuyên khai thác du lịch mạo hiểm tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/10/2026: Mưa dông thu hẹp tại Trung Bộ và Nam Bộ, Bắc Bộ tăng nhiệt

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/10/2026: Mưa dông thu hẹp tại Trung Bộ và Nam Bộ, Bắc Bộ tăng nhiệt

Thời tiết trên cả nước có xu hướng tạnh ráo hơn khi các hình thế gây mưa suy yếu. Bắc Bộ sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng. Tại Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông giảm dần, nắng xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên một số nơi vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều mây, miền Trung có mưa

[Video] Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nhiều mây, miền Trung có mưa

Không khí lạnh tăng cường yếu khiến Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế chuyển nhiều mây, có mưa ở một số nơi, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ vẫn có những khoảng trời nắng, còn Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: UNDP)

Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính, minh bạch thông tin khí hậu

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” (CBIT).

Hành trình 40 năm bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo

Hành trình 40 năm bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo

Trung bình mỗi năm, tại Côn Đảo có khoảng 150.000-200.000 rùa biển con được ấp nở và thả về với đại dương. Đằng sau những con số ấy là hành trình gần 40 năm của nhiều thế hệ, từ những ngày đầu ngăn chặn việc săn bắt đến khi công tác bảo tồn trở thành câu chuyện của cả cộng đồng.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026: Bắc Bộ nhiều mây, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông

[Video] Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026: Bắc Bộ nhiều mây, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ban ngày có nắng, nhưng mưa dông gia tăng vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông cũng có xu hướng xuất hiện trở lại về cuối ngày, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.