Ukraine tìm kiếm viện trợ kinh tế và quân sự

Tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine là một trong những chủ đề thảo luận chính tại hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào tuần tới, cũng như tại các cuộc gặp liên quan của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Viện trợ vũ khí Mỹ được chuyển đến Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/TTXVN)
Viện trợ vũ khí Mỹ được chuyển đến Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/TTXVN)

IMF được cho là sẽ công bố hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, do tác động của xung đột ở Ukraine.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (Đ.Smi-han) sẽ đến Washington (Mỹ) để tham dự các hội nghị của WB và IMF. Thủ tướng Shmyhal cùng các quan chức Ukraine dự kiến gặp song phương với các quan chức tài chính của G7 và hội nghị bàn tròn về Ukraine, do WB chủ trì.

Thủ tướng Denys Shmyhal thông báo, Ukraine sẽ tiếp nhận 13 tỷ yen (gần 103 triệu USD) viện trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản, đồng thời ký thỏa thuận về việc tiếp nhận 500 triệu CAD (khoảng 396 triệu USD) hỗ trợ từ Canada. Những khoản tài chính này sẽ được dành để bảo đảm các nhu cầu chính yếu của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và 5 quốc gia Trung Á đã cam kết phối hợp chặt chẽ trong ứng phó tác động từ xung đột tại Ukraine. Trong hội đàm trực tuyến với các bộ trưởng và quan chức của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho rằng, cộng đồng quốc tế cần phối hợp ứng phó cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chính phủ Đức cũng thông báo kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ euro cho các nước đối tác, phần lớn trong đó hỗ trợ Ukraine. Số tiền chủ yếu dành cho việc mua sắm các thiết bị quân sự và vũ khí mới, trong đó tổ chức Hòa bình châu Âu sẽ nhận được khoảng 400 triệu euro để mua vũ khí hỗ trợ Ukraine. Tổng cộng, Ukraine có thể nhận được hơn 1 tỷ euro trong gói viện trợ quân sự mới này.

Trong cuộc điện đàm ngày 15/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Đức thảo luận về nỗ lực chung tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cũng như củng cố phòng thủ sườn phía Đông của NATO. Theo người phát ngôn Lầu năm góc, phía Mỹ hoan nghênh cam kết mạnh mẽ của Đức cùng các đồng minh và đối tác trong NATO cung cấp năng lực phòng thủ thiết yếu cho Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Interfax của Nga đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Moskva đã gửi tới Mỹ và các quốc gia khác công hàm ngoại giao liên quan việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Báo Washington Post (Mỹ) ngày 16/4 cũng cho biết, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Mỹ và đồng minh dừng hoạt động này.

Sputnik dẫn thông báo từ bộ phận báo chí của Lực lượng Phòng vệ Estonia cho biết, nhóm tàu tác chiến Hải quân số 1 (SNMG1) của NATO đã tới biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác. Trước động thái này, Hạm đội Baltic của Nga cho biết đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu mà NATO điều tới biển Baltic, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả trong trường hợp NATO có hành động gây hấn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.