Tuyển lao động nghề chế biến món ăn, quản trị nhà hàng-khách sạn sang Đức làm việc

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tuyển chọn tối đa 90 lao động đi làm việc tại Đức theo chương trình "Hand in Hand for International Talents". Ứng viên cần tốt nghiệp lĩnh vực chế biến món ăn, hoặc quản trị nhà hàng/khách sạn hệ trung cấp trở lên tại các trường ở Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Lao động ngoài nước dự lễ ký kết Chương trình “Hand in hand for international talents”, tháng 11/2022 (Ảnh: Molisa).
Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Lao động ngoài nước dự lễ ký kết Chương trình “Hand in hand for international talents”, tháng 11/2022 (Ảnh: Molisa).

Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, triển khai Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cơ quan lao động Cộng hòa liên bang Đức về việc phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức theo chương trình “Hand in Hand for International Talents” ký ngày 24/1/2025, cơ quan này phối hợp DIHK Service GmbH tại Cộng hòa liên bang Đức thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động tham gia chương trình.

Công tác tuyển chọn ứng viên triển khai trên toàn quốc với chỉ tiêu tối đa 90 người.

Điều kiện đối với người lao động tham gia chương trình là công dân Việt Nam; Từ 20 tuổi trở lên; Không có tiền án; Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài; Đã tốt nghiệp trong lĩnh vực chế biến món ăn hoặc quản trị nhà hàng, khách sạn hệ trung cấp/cao đẳng/cao đẳng nghề/đại học tại các trường ở Việt Nam; Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Cộng hòa liên bang Đức; Đạt yêu cầu qua vòng phỏng vấn tuyển chọn.

Muốn tham gia chương trình, ứng viên đăng ký thông tin trực tuyến từ ngày 24 đến hết ngày 28/2/2025 trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn), sau đó, ứng viên hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thông báo ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 25/2/2025.

Sau khi đăng ký thông tin trực tuyến, Trung tâm Lao động ngoài nước và DIHK Service GmbH tại Cộng hòa liên bang Đức đánh giá thông tin người lao động. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ hướng dẫn người lao động gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/2 đến hết ngày 2/3/2025 (tính theo dấu bưu điện).

Người lao động gửi hồ sơ về Trung tâm Lao động ngoài nước (số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) theo một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp (không nhờ người nộp hộ, khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy thẻ căn cước công dân)/ hoặc trực tiếp gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (không nhờ người khác nộp hộ, ngày nộp sẽ được tính theo dấu bưu điện).

Người lao động đạt yêu cầu hồ sơ được tham gia vòng phỏng vấn, trong thời gian dự kiến từ ngày 5 đến 14/3/2025

Người lao động đạt yêu cầu được tham gia khóa đào tạo tiếng Đức miễn phí tại Việt Nam.

Tham gia chương trình, người lao động có một số quyền lợi dưới đây:

Người lao động được phía Đức đài thọ chi phí đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam tới trình độ B1, chi phí thi trình độ B1 và một lần thi lại (không phải thi chứng chỉ A1, A2 khi chuyển trình độ trong thời gian đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam).

Đồng thời, được phía Đức thưởng số tiền lên đến 300 Euro/người nếu thi đạt tiếng Đức trình độ B1 trong 2 (hai) lần thi đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình. Quy định này không áp dụng đối với những người lao động đã có chứng chỉ B1 trước khi tham gia Chương trình.

Cùng với đó, được giới thiệu kết nối tìm kiếm việc làm với nhà tuyển dụng phù hợp thông qua hợp tác với Cơ quan lao động Cộng hòa liên bang Đức và DIHK Service GmbH tại Cộng hòa liên bang Đức; Hỗ trợ chi phí công nhận văn bằng bởi các Cơ quan có thẩm quyền tại Cộng hòa liên bang Đức; Đài thọ chi phí xin thị thực Cộng hòa liên bang Đức; Được hỗ trợ tìm nhà ở, hòa nhập môi trường làm việc và hỗ trợ thêm các vấn đề hội nhập khác.

Người lao động cũng được bố trí việc làm theo trình độ tay nghề được xác định khi phỏng vấn tuyển dụng và nhận mức lương tối thiểu 2.000 Euro/tháng trở lên, tùy theo vị trí làm việc; được hưởng lợi ích xã hội như người Đức tại cùng một vị trí làm việc.

Trong quá trình làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức, được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn và thất nghiệp theo quy định pháp luật Cộng hòa liên bang Đức.

Người lao động có nghĩa vụ ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức với Trung tâm Lao động ngoài nước, phải tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam và trong thời gian sinh sống và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức, phải chấp hành những quy định pháp luật của Đức.

Chi trả sinh hoạt phí, chi phí đi lại tại Việt Nam trong quá trình học tiếng Đức tại Việt Nam và trong thời gian tập trung học giáo dục định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức và nộp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước mức 100.000đồng/người.

Người lao động cũng chi trả vé máy bay sang Đức và bảo hiểm du lịch. Trong trường hợp công ty tiếp nhận Đức hỗ trợ chi trả tiền vé máy bay và chi phí bảo hiểm du lịch, thì người lao động không phải chi trả khoản tiền này.

Người lao động cũng chi trả tiền khám sức khỏe khi bắt đầu nhập học khóa đào tạo tiếng Đức và trước khi xuất cảnh; chi trả các chi phí liên quan tới chính sách phòng chống dịch bệnh (nếu có) và chi phí kiểm tra sức khỏe theo quy định nhập cảnh của Cộng hòa liên bang Đức (nếu có). Đồng thời, có trách nhiệm nộp các khoản trích theo lương (thuế, bảo hiểm,..) trong thời gian làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức theo quy định của pháp luật nước này.

Sau khi trúng tuyển và xác nhận tham gia Chương trình, người lao động sẽ được DIHK Service GmbH bố trí tham gia khóa học tiếng Đức tại Việt Nam phù hợp về hình thức, thời gian và trình độ đào tạo (dự kiến khóa đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam sẽ tổ chức trong tháng 3/2025, thời lượng tối đa 600 tiết và thời gian đào tạo từ 6-8 tháng).

Trong khóa đào tạo, người lao động phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Đức bắt đầu từ trình độ A1, A2 và tham dự kỳ thi B1 theo tiêu chuẩn tham chiếu ngôn ngữ châu Âu (CEFR) với bài kiểm tra cuối khóa tại đơn vị ngôn ngữ được Đại sứ quán Đức hoặc Tổng Lãnh sự quán Đức công nhận. Người lao động phải đạt trình độ A2 tiếng Đức là yêu cầu cho hồ sơ xin visa.

Trường hợp người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình, nếu có chứng chỉ tiếng Đức trình độ A2 hoặc cao hơn (chỉ chấp nhận chứng chỉ hợp lệ TestDaF, Goethe Zertifikat, ÖSD, Telc) trước khi tham gia chương trình sẽ được rút ngắn thời gian đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam.

Trong thời gian tham gia khóa đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam, DIHK Service GmbH tại Cộng hòa liên bang Đức sẽ giới thiệu người lao động cho các công ty tiếp nhận Đức tuyển dụng thông qua phỏng vấn trực tuyến giữa công ty tiếp nhận Đức và người lao động.

Người lao động hoàn thành khóa đào tạo tiếng Đức và thi đạt trình độ theo yêu cầu sẽ xuất cảnh sang Đức sau khi được Đại sứ quán Đức cấp thị thực và công ty tiếp nhận Đức thống nhất ngày xuất cảnh.

Người lao động được bố trí làm việc tại công ty tiếp nhận Đức. Trong trường hợp văn bằng được công nhận toàn phần, họ làm việc với tư cách với lao động lành nghề. Trong trường hợp văn bằng được công nhận một phần, họ sẽ bắt đầu làm việc với tư cách lao động chưa có tay nghề cho tới khi văn bằng được công nhận toàn phần. Người lao động sẽ được hỗ trợ hoàn thiện việc công nhận văn bằng toàn phần bởi các đối tác tại Đức.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Gia Túc tuyên dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: LINH PHAN)

Gần 367 tỷ đồng đăng ký ủng hộ nhân phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp giai đoạn 2024-2026 vào tối 17/10, tại Hà Nội.

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 17/10: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội; Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin thăm chính thức Việt Nam; Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế… là những tin tức nổi bật trong ngày 17/10.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tiếp tục làm rõ một số quy định về trách nhiệm hình sự

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân. Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tập trung làm rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cơ quan báo chí địa phương nằm trong tốp chuyển đổi số xuất sắc. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sức lan tỏa của báo chí Quảng Ngãi trên nền tảng số

Quá trình tổ chức lại hoạt động sản xuất nội dung theo mô hình tòa soạn hội tụ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi xác định: Sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, rộng hơn, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống.

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

[Video] Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 1 tuần để người dân chủ động ứng phó

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

Tổng giám đốc Phan Công Thành đại diện PVFCCo-Phú Mỹ nhận vinh danh tại Lễ công bố. (Ảnh: PVFCCo-Phú Mỹ )

PVFCCo-Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tổ chức ngày 16/10/2026, 2 sản phẩm Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ của PVFCCo-Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã được vinh danh trong Top sản phẩm tiêu biểu đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Saigon Co.op)

Hệ thống siêu thị Co.opmart đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 16/10, Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc tự hào trong dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart hình thành và phát triển 1996-2026.