Tưởng niệm “Binh đoàn bất tử” tại Việt Nam

NDĐT - Ngày 8-5, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long (Hoàng thành Thăng Long), Hà Nội đã diễn ra Lễ tưởng niệm “Binh đoàn bất tử”, nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và Ngày chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5).

Gần 1.000 người tham dự Lễ tưởng niệm "Binh đoàn bất tử" tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội.
Gần 1.000 người tham dự Lễ tưởng niệm "Binh đoàn bất tử" tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội.

Hoạt động đã thu hút gần 1.000 người tham gia, gồm các công dân Liên bang Nga, các nước SNG hiện đang sinh sống và công tác tại Việt Nam, các thành viên Cơ quan cựu chiến binh thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam và Hội cựu chiến binh Hà Nội, thành viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, học sinh và sinh viên các trường đại học và THPT Việt Nam có học tiếng Nga.

“Binh đoàn bất tử” là một phong trào xã hội quốc tế nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Phong trào mang tính giáo dục sâu sắc về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của Tổ quốc mình. Phong trào được khởi xướng tại TP Tomsk (LB Nga) năm 2011. Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, những thành viên tham gia hoạt động “Binh đoàn bất tử” sẽ diễu hành dọc các đường phố với ảnh người thân - những anh hùng đã hy sinh. Hiện phong trào đã lan rộng ra gần 90 nước và lãnh thổ trên thế giới. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Nga tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức sự kiện này.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LB Nga tại Việt Nam K.V.Vnukov cho biết, hoạt động mang sứ mệnh chứng minh rằng, chúng ta vẫn luôn nhớ và đánh giá cao chiến công của ông cha ta, những người đã hy sinh vì tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc và bình yên của tất cả mọi người trên trái đất.

Các em thiếu niên cầm trên tay ảnh người thân trong lễ diễu hành.

Theo đại sứ, điều vô cùng quan trọng là trong hàng ngũ của Binh đoàn bất tử hôm nay, con cháu những người đã tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cuộc chiến tranh vì độc lập của Việt Nam vẫn kề vai sát cánh bên nhau. “Chúng ta cần nhớ rằng, chính trong những tháng năm gian khổ nhất, nhân dân hai nước chúng ta đã gắn bó bên nhau hơn bao giờ hết. Mùa đông năm 1941, các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã giúp chúng tôi giữ vững thủ đô Moscow, và toàn thể nhân dân Liên Xô đã dành sự trợ giúp to lớn nhất cho nhân dân Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm” - Đại sứ nhấn mạnh.

Đại diện các cựu chiến binh tham gia Lễ tưởng niệm, ông Đào Văn Nghiệp, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình, Hà Nội khẳng định, nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Liên Xô, nhờ đó mà Việt Nam có thể giành thắng lợi không chỉ trong cuộc chiến tranh giành độc lập, mà còn trong công cuộc khôi phục đất nước sau những hậu quả tàn phá của chiến tranh.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 316 tham gia diễn tập vòng tổng hợp tại thao trường TB1 Bắc Giang. (Ảnh TUẤN ANH)

Bài 3: Sư đoàn của những chiến công anh hùng

Nếu lực lượng biên phòng là tuyến đầu ngày đêm bám trụ từng cột mốc chủ quyền, thì trong thế trận quốc phòng toàn dân, phía sau họ là những sư đoàn chủ lực - lực lượng cơ động chiến lược, sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào Tổ quốc cần.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn. (Ảnh QUÝ ĐÔN)

Phát huy vai trò cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Thái Nguyên là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, nhu cầu sử dụng đất lớn. Sau hợp nhất, tỉnh có không gian rộng lớn hơn, điều này đặt ra yêu cầu cao đối với sự vào cuộc của cấp ủy các cấp trong giải phóng mặt bằng. Thực tế, các cấp ủy ở Thái Nguyên đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), sáng 22/12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, thuộc xã Phú Trạch. 

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. (Ảnh: NGUYÊN THU)

Ấm áp tình quân dân miền phên dậu Tổ quốc

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn giúp người dân thu hoạch lúa. (Ảnh: TÒNG VĂN DẪN)

Bài 2: Khi biên giới sáng đèn

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Chiềng Sơn, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Sơn La) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 11km đường biên giới quốc gia với 5 cột mốc chủ quyền, một phần trong tổng chiều dài hơn 274km biên giới Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH KHOA)

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.