Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2025

Sáng 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội năm 2025.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh...

Cùng dự còn có đại diện các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng bộ Quốc hội...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Quy định 366 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 43 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định 02 của Đảng ủy Quốc hội, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội năm 2025 hoàn thành trong tháng 12/2025.

Do đó, vừa qua, Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội đã có văn bản đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân trong năm 2025.

2-0053.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân tại các Đảng bộ đã được thực hiện theo đúng quy định. Trên tinh thần tích cực, khẩn trương, trong bối cảnh các cơ quan đều đang tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nêu cao trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc những việc đã làm tốt, những việc còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm để tới đây thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2025 theo đúng Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.

Hội nghị đã tập trung đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng như từng cá nhân đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

3-9945.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, không khí kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rất thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, trên tinh thần xây dựng với mong muốn trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được trong năm 2025, bước sang năm 2026 với nhiều nhiệm vụ hệ trọng của đất nước như: tổ chức Đại hội XIV của Đảng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

"Tinh thần là trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội chúng ta phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng ngay khi Trung ương, Bộ Chính trị có quyết định các chủ trương, chính sách để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình khá, năm 2045 trở thành nước thu nhập cao" - Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

4-1988.jpg
Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm tới đây, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, ngày 24/12 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp đợt 2 của phiên thường kỳ thứ 52, đây cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2025, trong đó, tập trung rà soát, giải quyết các công việc còn lại cần hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Để phiên họp được tiến hành hiệu quả, thiết thực, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ và gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, nội dung trình phải rõ nội dung, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ kiến nghị, tránh tình trạng trình chưa chín, chưa thống nhất. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan bố trí thành phần dự họp đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.